Ngày 31/5/2015 – HCM: Hội thảo học bổng ĐH, thạc sĩ tới 238 triệu đồng một năm

0

SSDH – Hội thảo diễn ra vào 9h chủ nhật 31/5 tại khách sạn Kim Đô, phòng Tulip, 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Tham gia hội thảo, học sinh và phụ huynh sẽ được cung cấp thông tin chi tiết về các trường cũng như ưu điểm, thế mạnh đào tạo của từng trường; học bổng tới 238 triệu đồng một năm và các chủ đề liên quan đến chi phí du học, thủ tục và kinh nghiệm xin Visa, điều kiện việc làm sau tốt nghiệp…

 

Ngày 31/5/2015 - HCM: Hội thảo học bổng ĐH, thạc sĩ tới 238 triệu đồng một năm

 

Các trường đang cấp xét học bổng cho sinh viên Việt Nam gồm Trinity Western University, McNeese State University, Texas A&M University, West Texas A&M University, Southern Illinois University, University of Minnesota Duluth, University of Wisconsin Superior và Western Kentucky University.

 

Trinity Western University (Langley, BC, Canada) là trường đạt giải A+ về chất lượng giảng dạy và A+ về sự hài lòng của sinh viên (Theo Globe and Mail’s Canada University Report) trong nhiều năm, có thế mạnh trong đào tạo kế toán, nghệ thuật, sinh học, kinh doanh…

 

McNeese State University (Lake Charles, Louisiana) được xếp hạng cao trong số các trường đại học công lập bang Louisiana và xếp hạng thứ 43 trong danh sách các trường đại học công lập loại một khu vực phía Nam Mỹ theo US News & World Report, có thế mạnh đào tạo về kỹ thuật, quan hệ công chúng, khoa học máy tính, kinh doanh, giao tiếp…

 

Texas A&M University – Corpus Christi (Corpus Christi, Texas) là một trong số các trường đại học công lập tốt nhất bang Texas, đồng thời nằm trong danh sách các trường đại học quốc gia tốt của Mỹ (theo US News & World Report). Trường có thế mạnh đào tạo về khoa học máy tính, kinh doanh, tài chính, kế toán, sinh học…

 

West Texas A&M University (Canyon, Texas) xếp hạng 72 trong số các trường đại học công lập tốt nhất khu vực phía Tây nước Mỹ, nằm trong danh sách các trường đại học quốc gia tốt của Mỹ (theo US News & World Report) có thế mạnh về kinh doanh, kế toán, tài chính, hệ thống thông tin máy tính, thiết kế đồ họa…

 

Southern Illinois University (Edwardsville, Illinois) là trường nằm trong danh sách 15 trường đại học công lập tốt nhất khu vực Trung Tây của nước Mỹ (theo US News & World Report) và đứng thứ 25 trong 682 trường đại học đào tạo chương trình thạc sĩ tốt nhất cả quốc gia này (theo Washington Monthly). Nơi đây có thế mạnh ở các ngành kinh doanh, kế toán, toán ứng dụng, hệ thống máy tính, thiết kế đồ họa, giao tiếp, giáo dục…

 

University of Minnesota Duluth (Minnesota) được xếp hạng 35 trong số các trường đại học công lập tốt nhất khu vực Trung Tây của nước Mỹ (theo US News & World Report) với thế mạnh về đào tạo kinh doanh, tài chính, vật lý ứng dụng, hê thống thông tin, thiết kế đồ họa, kỹ thuật, giáo dục…

 

University of Wisconsin Superior (Wisconsin) được xếp hạng 35 trong danh sách các trường đại học công lập tốt nhất khu vực Trung Tây nước Mỹ (theo US News & World Report).Trường là thành viên của hệ thống đại học Wisconsin nổi tiếng của bang và có thế mạnh về hậu cần, kinh doanh, kế toán, kinh tế và tài chính, giao tiếp, toán ứng dụng, hệ thống thông tin, đồ họa…

 

Western Kentucky University (Kentucky) xếp thứ 35 trong danh sách các trường đại học lớn và tốt nhất khu vực Nam nước Mỹ (theo US News & World Report) và là đại học công lập đứng thứ 12 ở phía nam trong số các trường đại học hạng nhất theo US News & World Report 2011. Các ngành thế mạnh của trường là khách sạn, kinh doanh, kế toán, khoa học máy tính, kỹ thuật, thiết kế nội thất, giáo dục…

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply