Ngày 4/3/2012 – HN: Hợp Điểm báo cáo Du học các ngành Y – Nha – Dược tại Hungary

0

SSDH – Nhân dịp Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm khai trương văn phòng Đại diện tại Hà Nội, Trung tâm tổ chức buổi Báo cáo chương trình tuyển sinh học các ngành Y – Nha – Dược của Đại học Y khoa Debrecen (Hungary) tại số 18 Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng (HN) vào lúc 9h sáng ngày 04/03/2012 (vào cửa tự do).

 

Viện Đại học DEBRECEN (Hungary) đang tuyển sinh chương trình đào tạo Cử nhân Sinh, Hóa và Bác sĩ Y khoa, Nha khoa, Dược sĩ học hoàn toàn bằng tiếng Anh cho năm học 2012 – 2013. Tại UOD, sinh viên (SV) quốc tế học giỏi có thể nhận học bổng từ 5 – 20% giá trị học phí/ năm. Học phí theo học tại UOD thấp hơn rất nhiều so với các nước Âu Mỹ khác (từ 6.500 – 15.500 đô Mỹ/năm, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại, sách vở vào khoảng 1.000 đô Mỹ/tháng).

 

Debrecen đã giảng dạy bằng tiếng Anh cho SV quốc tế từ những năm 1980 và đào tạo hơn 1.000 SV nước ngoài đến từ châu Âu, Đông Á, Trung Đông và ngay cả Mỹ và Canada. Việt Nam Hợp Điểm là đại diện tuyển sinh duy nhất của UOD tại Việt Nam từ năm 2004 đến nay. Hiện đã có hơn 90 SV Việt Nam đang theo học tại trường Debrecen, trong số đó có khoảng 70% là con em các gia đình Y bác sỹ. 3 bạn SV Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp UOD là Đoàn Xuân Quang Minh (Y khoa), Nguyễn Ngọc Phương Anh và Nguyễn Minh Nhật (Dược khoa). Muốn biết thông tin về SV Việt Nam tại UOD, các bạn có thể vào forum vns.has.it

 

4-3_-hop-diem-bao-cao-nganh-y-nha-duoc-tai-hungary

Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Debrecen, Hungary

 

Được thành lập vào năm 1918, là một trong những trường Y khoa được công nhận bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều Hội đồng Y khoa ở Anh, Mỹ, các nước EU, Viện ĐH Debrecen (UOD) có đầy đủ các cơ sở giảng dạy hiện đại cho các ngành học. Để phục vụ cho SV quốc tế, trường có hai khu ký túc xá khang trang & hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nằm ngay trong khuôn viên trường. Trường có bệnh viện với 2.000 giường phục vụ cho nhân dân của thành phố Debrecen & các tỉnh lân cận. Ngoài ra, trường còn có nhiều viện nghiên cứu kỹ thuật cao như Tim mạch, Sinh học phân tử, Y học phóng xạ. Hầu hết giảng viên của nhà trường đều có bằng Tiến sĩ, đã tốt nghiệp hoặc tu nghiệp ở Mỹ và các nước tiên tiến. Nhiều Bác sĩ tốt nghiệp tại Debrecen được mời tham gia giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều nước Âu Mỹ. Thư viện nhà trường thường xuyên có hàng chục ngàn sách báo Y văn thế giới bằng nhiều thứ tiếng. Sách học cho SV quốc tế là ấn bản mới nhất được dùng ở các ĐH Y Dược của Anh, Mỹ.

 

Ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất dùng trong giảng dạy và giao tiếp giữa thầy và trò, SV quốc tế còn được học thêm tiếng Hungary để dùng trong sinh hoạt hằng ngày (năm đầu tiên) và thực tập ở BV (từ năm 3 trở đi). Ngoài ra, SV có thể chọn học thêm tiếng Pháp hoặc Đức để nghiên cứu và giao dịch. Với SV ngành Y, chương trình học là 6 năm (không kể năm Dự bị) nhắm đến đào tạo Bác sĩ đa khoa. Sau đó, các bạn có thể học chuyên khoa trong hai năm kế tiếp. SV Nha và Dược sẽ hoàn tất chương trình học của mình trong 5 năm. Sau chương trình Cử nhân, SV đều có thể học tiếp lên bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ ngay tại UOD bằng tiếng Anh. Nhà trường còn đào tạo chương trình Thạc sĩ Y tế cộng đồng dành cho các bác sĩ muốn tham gia công việc quản lý bệnh viện và làm cho các cơ quan chính phủ, tổ chức y tế.

 

Nhiều trường ĐH và Bác sĩ đoàn các tiểu bang ở Mỹ cũng đã công nhận và trao đổi SV với Debrecen. Nhờ đó, SV đi học ở Debrecen có thể thực tập ở nhiều bệnh viện Mỹ. Khi tốt nghiệp chương trình Y – Nha – Dược của  UOD, các bạn trẻ không những có cơ hội phục vụ ở Hungary hay quê nhà mà còn có thể đi làm tại châu Âu và nhiều nước nói tiếng Anh khác. Đặc biệt từ tháng 05/2004, Hungary là thành viên chính thức của Liên hiệp châu Âu (EU), nên SV học tại Hungary có thể thực tập, làm việc và đi lại dễ dàng trong hơn 20 nước EU. Mặt khác, SV năm thứ 4 & 5 các ngành Y và Nha có thể tham gia khóa luyện thi Chứng chỉ hành nghề Y tại Mỹ (USMLE) ngay tại UOD.

 

Để được chấp nhận vào học tại UOD, các ứng viên sẽ tham dự kỳ kiểm tra trắc nghiệm (kiến thức các môn Sinh, Lý, Hóa bằng tiếng Anh) và phỏng vấn trực tiếp với đại diện nhà trường tại Việt Nam. Mỗi năm, nhà trường sẽ qua Việt Nam tuyển sinh vào các tháng 3, 7 & 10. SV trúng tuyển sẽ nhập học vào tháng 9 hoặc tháng 1 hàng năm. Nếu bạn có một nền tảng kiến thức vững vàng về các môn Sinh, Lý, Hóa bằng tiếng Anh và kĩ năng tiếng Anh khá, bạn sẽ có cơ hội được vào thẳng năm 1 (không qua năm Dự bị BMC) của UOD.

 

Hoặc liên hệ trực tiếp:

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỢP ĐIỂM

 

Số 18 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Q.HBT, Hà Nội (0904998088, gặp cô Minh Hải)

 

26 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM (08-3930 4812 / 3930 4992, gặp cô Thảo)

 

8E Lương Hữu Khánh, Q.1, TP.HCM (08-3925 2602 / 3925 3183, gặp anh Đức)

 

Email:               counseling@vietnamhopdiem.edu.vn

 

Website:           www.vietnamcentrepoint.edu.vn/healthcare

 

www.edu.dote.hu

 

Đông Đức

Share.

Leave A Reply