Ngày 6/9/2014 – HCM: Hội thảo học bổng Thạc sỹ tại Kaplan Singapore

0

SSDH – Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc lựa chọn môi trường học tập chất lượng, đạt được bằng cấp giá trị quốc tế, đang là xu hướng của đông đảo các bậc phụ huynh và các HSSV. Với hệ thống giáo dục hàng đầu Châu Á, Singapore là đất nước được nhiều bạn trẻ lựa chọn để du học, đặc biệt là các khóa học Thạc sỹ.

 

Chương trình hỏi đáp du học Singapore hôm nay có sự hiện diện của các chuyên viên tư vấn du học Singapore thuộc Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, chị Lâm Nhi Sa và chị Nguyễn Hồng Ly. Các vị khách mời cùng chia sẻ đến các bậc phụ huynh và sinh viên Việt Nam những thông tin du học cần thiết đối với các khóa học Thạc sỹ tại đảo quốc sư tử.

 

Điều kiện học và môi trường du học Singapore xem tại đây.

 

Ngày 6/9/2014 - HCM: Hội thảo học bổng Thạc sỹ tại Kaplan Singapore

Du học Thạc sỹ tại Singapore

 

Hỏi: Thưa chị Lâm Nhi Sa, Singapore là một trong những trung tâm đào tạo chương trình Thạc sỹ lớn nhất của khu vực châu Á. Vậy chị có thể chia sẻ những ưu điểm khi chọn học chương trình này là gì?

 

Đáp: Chào bạn! Những kinh nghiệm mà du học sinh có được khi học tại nước ngoài vô cùng bổ ích, trang bị những kĩ năng quan trọng nhằm giúp sinh viên gặt hái được thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tôi cũng xin giới thiệu một vài ưu điểm khi bạn chọn học Thạc sỹ tại Singapore:

 

Hầu hết các trường của Singapore đều có chương trình đào tạo Thạc sỹ, bao gồm các trường tư thục, công lập và các trường nước ngoài danh tiếng thế giới đặt tại Singapore. Hơn nữa, thời gian học ngắn, chỉ khoảng 1 năm bạn đã có trong tay tấm bằng của các trường đại học danh tiếng của Anh, Úc… Trong khi, thủ tục hồ sơ nhập học nhanh chóng, chỉ từ 3 – 6 tuần là các bạn có thể sang trường nhập học.

 

Một ưu điểm nữa khi học Thạc sỹ tại Singapore, đó là một số khoá Thạc sỹ đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc, nhưng có những khoá học không đòi hỏi kinh nghiệm làm việc. Các khoá cần kinh nghiệm thường là khoá Thạc sỹ quản trị kinh doanh do các trường đại học ở Anh, Úc, Mỹ cấp bằng. Các chuyên ngành khác thường không đòi hỏi kinh nghiệm.

 

Tại Singapore, bạn sẽ được học tập trong môi trường quốc tế, và bằng cấp có giá trị không thua kém gì khi bạn chọn học ở các quốc gia như Anh, Úc. Sau khi du học tại Singapore, sinh viên quay trở về Việt Nam đủ tự tin nộp hồ sơ, phỏng vấn và lựa chọn công việc phù hợp với bản thân. Có thể những tháng ngày học tập và sinh sống tại Singapore sẽ giúp các bạn thấy thực tế hơn với cách nhìn nhận về việc làm.

 

Ngày 6/9/2014 - HCM: Hội thảo học bổng Thạc sỹ tại Kaplan Singapore

Du học Thạc sỹ tại Kaplan Singapore

 

Hỏi: Chào chị Nguyễn Hồng Ly! Những bạn đang muốn tìm hiểu chương trình du học Singapore thường quan tâm tới chương trình học bổng. Vậy hiện nay có chương trình học bổng hấp dẫn nào dành cho các HSSV quan tâm về du học Singapore không?

 

Đáp: Chào bạn. Để tìm ra giải pháp tiết kiệm chi phí khi du học, cách tốt nhất chính là “săn” học bổng tại trường theo học. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu chương trình học bổng của Học viện Kaplan Singapore.

 

Kaplan Singapore đang có chương trình học bổng (bao gồm 24 suất) dành cho các sinh viên có kết quả học tập tốt mỗi năm.

 

Học bổng chương trình MBA của Đại học Bedfordshire trị giá 2.000 SGD.

 

Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học trị giá 5.000 – 10.000 SGD. Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ đại học lên Thạc sỹ trị giá 5.000 – 10.000 SGD. Học bổng Thạc sỹ của Đại học Northumbria trị giá 3.000 SGD.

 

Để biết thêm thông tin cụ thể về học bổng hấp dẫn này, bạn hãy đến tham dự Hội thảo du học Singapore trường Kaplan, diễn ra vào 9h00 – 11h00, thứ Bảy, ngày 6/9, tại 148/1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP HCM. Các bạn sẽ có cơ hội nhận các suất học bổng Thạc sỹ của Kaplan cho các kỳ tuyển sinh năm 2014.

 

Ngày 6/9/2014 - HCM: Hội thảo học bổng Thạc sỹ tại Kaplan SingaporeNgoài ra, để tiết kiệm chi phí du học, các bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nơi ăn ở, đi lại tại Singapore ngay khi đang ở Việt Nam. Là đại diện tuyển sinh lâu năm của nhiều trường học uy tín và chất lượng cao của Singapore tại Việt Nam, Công ty du học Tân Đại Dương sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí du học của mình. Xem thêm thông tin về Học viện Kaplan Singapore tại đây.

 

Hỏi: Thưa chị Nhi Sa. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ QTKD thường rất được “săn đón” trong giới kinh doanh. Vậy chị có thể chia sẻ những ưu điểm của chương trình này sau tốt nghiệp?

 

Đáp: Bằng MBA là bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Sở hữu bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh rất phổ biến đối với hầu hết các ngành học. Nhiều chuyên gia coi tấm bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh là một lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm. Một yêu cầu phổ biến khi tham gia một khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, đó là đã có ít nhất một vài năm kinh nghiệm làm việc.

 

Ngoài việc tăng thêm thu nhập, theo học MBA còn mang lại nhiều lợi ích khác. Cụ thể: Kiến thức thu nhận được về thực hành một cách tốt nhất về môi trường kinh doanh và các mặt khác của nó có thể đem đến cho bạn một cách nhìn toàn diện hơn.

 

Mang đến cho bạn cơ hội xây dựng mạng lưới nghề nghiệp qua việc gặp gỡ mọi người đến từ các lĩnh vực khác.

 

Mang lại cho bạn cơ hội để thực hành các kĩ năng quản lý và hoạt động nhóm mà không lo lắng về hệ quả (nếu có cũng rất ít) của những quyết định sai lầm.

 

Chứng minh rằng bạn sẽ gắn bó với công việc của mình. Không có gì giống như một bằng cấp cao hơn để cho những người khác biết rằng bạn luôn nghiêm túc với nghề nghiệp. Một lợi ích phụ của việc trở thành sinh viên là bạn cũng có thể được giảm các chi phí sinh hoạt công cộng khi bạn đang đi học.

 

Các kĩ năng quản lý và định lượng bạn học được từ chương trình MBA có thể giúp bạn ra các quyết định tốt hơn và trở nên biết sắp xếp hơn đối với mọi mặt của đời sống. Các kĩ năng MBA cũng có thể có giá trị nếu bạn yêu thích các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức bên ngoài công việc hàng ngày. Điều kiện du học Thạc sỹ tại Singapore. Xem tại đây.

 

Ngày 6/9/2014 - HCM: Hội thảo học bổng Thạc sỹ tại Kaplan Singapore

Hội thảo du học Kaplan Singapore

 

Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ và tư vấn du học Singapore. Đến với Tân Đại Dương, bạn sẽ được tư vấn chọn trường, ngành học theo yêu cầu, phù hợp với sở thích của HSSV và điều kiện tài chính của gia đình.

 

Để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Singapore, liên hệ Công ty Du học Tân Đại Dương:

Tại TPHCM

Quận 1: 148/1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1

T: 08. 3 848 4879 – Fax: 3 848 3839

Quận 5: 902 Trần Hưng Đạo P.7, Q.5, TP.HCM

T: 08. 3 838 20 80 – 01665 157 271

Tại Nha Trang

Địa chỉ: Số 7 Mê Linh, P. Phước Tiến, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

T: (058) 3514 036 – (058) 3514 037. Hotline: 097 860 4433 – 0936 483 620

Hotline: 0989 006 890 – 01675 035 553 – 01677 387 138 – 01679 599 338 – 01665 157 271 – 01677 773 972

Website: www.tandaiduong.edu.vnwww.tddvn.com

 

Thục Uyên (SSDH) – Theo Tân Đại Dương

Share.

Leave A Reply