Ngày 9/2/2015 – HN, HCM: Hội thảo Đại học Johnson & Wales

0

SSDH – Ông Jerry Czub – Giám đốc quan hệ quốc tế trường Đại học Johnson & Wales tổ chức buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh và học bổng tại TP HCM và Hà Nội.

 

Buổi hội thảo được tổ chức vào lúc 18h, thứ hai ngày 9/2 tại 239/A02 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3, TP HCM và vào lúc 14h30 thứ năm ngày 12/2 tại tầng 4, Tòa nhà Thành Đông, 132 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

 

Đại học Johnson & Wales (JWU) là trường đại học tư thục phi lợi nhuận thành lập vào năm 1914, được kiểm định bởi hiệp hội các trường học khu vực New England (NEASC); hạng 7 quốc gia về chương trình thạc sĩ – MBA; hạng 92 quốc gia về tuyển sinh quốc tế (Open Doors Report). Đây là trường quản trị khách sạn hàng đầu (theo ICHRIE), ngoài ra còn có thế mạnh về các ngành kinh doanh, công nghệ, giáo dục, nghệ thuật nấu ăn.

 

Ngay 9/2/2015 - HN, HCM: Hội thảo Đại học Johnson & Wales

 

Hàng năm, JWU tổ chức các sự kiện hướng nghiệp với sự tham gia của hơn 1.200 nhà tuyển dụng, giúp sinh viên được thực tập theo đúng chuyên môn. Năm học 2012-2013, hơn 4.200 sinh viên JWU tham gia thực tập tại 48 bang Mỹ và hơn 30 quốc gia trên thế giới. Trường hiện có hơn 16.000 sinh viên, trong đó có hơn 1.500 sinh viên quốc tế từ gần 100 quốc gia. Quy mô lớp học nhỏ, trung bình có từ 20 đến 30 sinh viên mỗi lớp. 4 cơ sở giảng dạy tại những địa danh nổi tiếng về du lịch tại Mỹ:

 

Providence, Rhode Island: nằm cách xa chưa đến một giờ đi từ Boston và Cape Cod, và 3 giờ đi từ thành phố New York, Providence là một thành phố trường học với môi trường văn hoá phong phú. Nhiệt độ trung bình là 2 độ C vào mùa đông, 26 độ C vào mùa hè.

 

North Miami, Florida: cách Orlando – Disney World khoảng 3 giờ xe chạy. Khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình mùa hè 21-27 độ C, mùa đông 10 độ C, là địa điểm lý tưởng cho nghề du lịch và ẩm thực.

 

Denver, Colorado: nằm dưới chân Rocky Mountains, gần các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới như Vail, Aspen, nơi đây cũng la địa điểm cho các cơ hội việc làm về du lịch khách sạn và ẩm thực. Nhiệt độ trung bình là 7 độ C vào mùa đông, 32 độ C vào mùa hè, trung bình 300 ngày nắng một năm.

 

Charlotte, North Carolina: là thành phố lớn thứ 17 tại Mỹ, rộng hơn Boston, Detroit & Washington D.C, cách DC & Atlanta một giờ bay. Nơi đây là trung tâm tài chính lớn thứ hai tại Mỹ, gần 300 công ty nằm trong top 500 của Tạp chí Fortune có trụ sở đặt tại đây. Nhiệt độ trung bình là 7 độ C vào mùa đông, 27 độ C vào mùa hè.

 

Học phí cử nhân: 28.239 USD một năm.

 

Học phí thạc sĩ: 12.000 USD một năm.

 

Học bổng tới 5.000 USD năm cho sinh viên mới và sinh viên chuyển tiếp.

 

Cơ hội việc làm: Student Assistants – học bổng 3000 USD một năm + hưởng lương theo giờ (20 giờ một tuần)

 

Thực tập lấy kinh nghiệm thực tiễn OPT: một năm Work Permit các lĩnh vực -du lịch, ẩm thực, kinh doanh, kéo dài tới 29 tháng đối với các ngành kỹ thuật (STEM Program).

 

JWU đào tạo đa chuyên ngành các bậc học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, một số ngành thế mạnh tại trường: quản trị du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, truyền thông, kỹ sư phần mềm, kỹ sư mạng, thiết kế đồ họa, kỹ thuật điện… thạc sĩ: MBA chuyên sâu về kế toán, du lịch khác sạn, công nghệ thông tin, và một số các chuyên ngành khác.

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply