‘Nghệ thuật’ xin việc làm thêm của du học sinh ở Hà Lan

0

SSDH – Ngày nay Hà Lan không chỉ thu hút khách du lịch mà còn là địa điểm hấp dẫn để sinh viên quốc tế đến du học tập. Vài năm trở lại đây, xu hướng sinh viên Việt Nam du học Hà Lan đang ngày càng nhiều và ít nhiều trong số đó có mong muốn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập và cải thiện vốn ngoại ngữ và trang trải chi phí du học của mình. Vậy làm thế nào để kiếm được công việc phù hợp với khả năng và không làm ảnh hưởng đến việc học tập?

 

Có hai loại công việc:

 

Việc làm hợp pháp: phải đến thẳng các Job agency ở thành phố bạn đang sống để liên hệ.

 

Việc làm “đen”: Việc làm “đen” (không có nghĩa là phạm pháp), tức là đi làm trực tiếp với chủ và nhận tiền mặt trực tiếp. Ông chủ trốn thuế và bạn cũng trốn. Nhưng mà thu nhập vào khoảng trăm Euros một tháng. Tốt nhất là tránh những ông chủ người Trung Quốc. Họ tính toán và rất khắt khe. Hãy tìm cách tiếp cận với người bạn muốn xin việc. Nói gì? Bạn hãy chọn những câu đơn giản nhất để giới thiệu về mình: “Tôi là sinh viên trường… tôi muốn có một công việc làm nửa giờ, tôi luôn làm việc chăm chỉ và có nhiều kinh nghiệm làm những công việc như ở chỗ của ông. Ông có thể giao việc cho tôi được không?” Nếu họ không đồng ý, hãy kiên nhẫn đi chỗ khác hỏi tiếp.

 

'Nghệ thuật' xin việc làm thêm của du học sinh ở Hà Lan

 

Bạn cần biết:

 

  • Hãy chuẩn bị tất cả giấy tờ bạn có, ít ra trong mắt chủ, bạn là người tốt và làm hợp pháp.
  • Tinh thần làm việc cao ở mức tuyệt đối
  • Tác phong công nghiệp, tự tin
  • Tự giác và đúng giờ, cực kỳ thật thà, đừng dại mà thó cái gì của chủ
  • Luôn hài hoà với mọi người
  • Không ngừng hỏi khi bạn chưa rõ
  • Hãy là một người tuyệt vời để chủ nhà thuê bạn. Nên nhớ, rụt rè và ít nói không phải là đức tính hữu dụng trong công việc này.

 

'Nghệ thuật' xin việc làm thêm của du học sinh ở Hà Lan

 

Những thứ nên có sẵn khi đi xin việc:

 

Resident Permit (RP) (giấy cư trú hợp pháp). Hãy đợi ít nhất sau 2 tháng sang đây, có được RP hãy xin việc. Trong thời gian rảnh rỗi, bạn có thể nghe BBC1, BBC2 10giờ/ngày. Điều này rất có lợi khi đi làm và giao tiếp sau này.

 

Sofi Number (SN): Hãy tìm vài sinh viên Hà Lan để tìm chỗ làm SN – một dạng cơ quan quản lý thuế thu nhập. Hàng năm, thuế thu nhập của bạn sẽ được hoàn trả 1 lần vào tháng 4, tháng 5. Lưu ý là khi đi làm phải giữ lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến thuế.

 

Health Insurance: Họ rất có thể hỏi đến thứ giấy tờ liên quan tới sức khoẻ của bạn

 

Giấy chứng nhận sinh viên của trường

 

Số tài khoản hiện nay: để họ trả lương hàng tháng cho bạn

 

Hộ chiếu (mang kèm theo)

 

Nếu họ từ chối nhận bạn vì không thể nói được tiếng Hà Lan, hãy tươi cười và cảm ơn họ và hỏi họ có cơ hội nào khác dành cho mình không? Họ sẽ gợi ý dùm bạn.

 

'Nghệ thuật' xin việc làm thêm của du học sinh ở Hà Lan

Sinh viên làm thêm nghề “Pha chế” ở quán Bar

 

Những công việc gì phù hợp cho các bạn du học sinh?

 

  • Lau chùi vệ sinh, lau văn phòng, toilet, đổ rác, hút bụi
  • Bưng bê trong các bar, club, pub
  • Rửa bát, phụ bếp trong các nhà hàng
  • Gấp chăn màn, giặt giũ trong khách sạn
  • Hái táo, thu hoạch trái cây ở các nông trại
  • Làm việc trong các dây chuyền nhà máy như những công nhân Hà Lan khác
  • Bốc vác ở các nhà kho
  • Đóng hộp và dán nhãn sản phẩm
  • Nếu bạn nói được tiếng Hà Lan và khéo tay thì có thể đi bán hoa thuê.

 

'Nghệ thuật' xin việc làm thêm của du học sinh ở Hà Lan

 

Hà Lan có 2 kiểu tính công lao động

 

Với những công việc thu hoạch ở các nông trại, họ tính theo khối lượng sản phẩm. Đa số các công việc khác tính theo giờ. Lương từ 5 -8 Euro trong khi các nước khác chỉ trả 3 – 4 Euro. Tuổi càng nhiều lương càng cao.

 

Hãy xem quỹ thời gian của bạn:

 

  • Những công việc mà 5 giờ sáng lạnh buốt đã phải đi làm thường là việc dọn vệ sinh, làm 2, 3 tiếng buổi sáng.
  • Có thể tìm công việc sau 5 giờ chiều ở các bar, nhà hàng.
  • Ngày đi học, nhưng nếu bạn có thể bỏ học 1 ngày trong tuần thì có thể nghĩ đến những việc chỉ cần 1 ngày 1 tuần.
  • Việc làm vào cuối tuần: loại việc nói chung khó kiếm. Những SV nước ngoài thường rành công việc loại này.
  • Việc làm vào các kỳ nghỉ: có khả năng bạn phải lên kế hoạch đi về các vùng xa nên hãy cố gắng tìm việc 1 tháng trước kỳ nghỉ.

 

'Nghệ thuật' xin việc làm thêm của du học sinh ở Hà Lan

 

Nên chú ý điều gì về tâm lý khi đi làm?

 

Trừ những người đã tốt nghiệp, đi theo diện Học bổng du học ra, hoặc những người đã đi làm và quay lại đi học thì các sinh viên đều ít tuổi, ít va chạm và thiếu kinh nghiệm sống tự lập. Nhiều người ở Việt Nam có kinh tế khá giả, nhưng sang đây du học, hãy nhớ rằng chẳng ai ở đây để ý đâu, họ nhìn vào công việc và kết quả mà bạn đạt được thôi. Khi phải làm những công việc như bốc vác, rửa bát, lau chùi toilet… sẽ có lúc bạn mệt, nhớ nhà và tủi thân. Cách duy nhất chống lại cảm giác này là hiểu rằng: không ai phân biệt là bạn làm công việc thấp hèn, hay khác biệt giai cấp với họ. Chỉ cần bạn tự tin và làm tốt công việc là đủ.

 

Người Hà Lan có phân biệt đối xử không? Có! Họ có phân biệt, nhưng họ kín đáo, mới đầu bạn nghĩ là họ rất tốt, họ sẽ rất tế nhị trong giao tiếp với bạn, nhưng họ trả lương thấp hơn, và bạn không thể biết được là sau lưng bạn họ nói gì đâu. Tốt nhất là việc mình mình làm. Với đồng nghiệp và ông chủ, chỉ cần lịch sự và thẳng thắn và nhớ là tuyệt đối không được dối trá.

 

Thục Uyên (SSDH) – Theo VIC

Share.

Leave A Reply