Những điểm hấp dẫn sinh viên quốc tế của ĐH Auckland, New Zealand

0

Sẵn sàng du học – Môi trường đa văn hóa, cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo cao là những yếu tố giúp Đại học Auckland hút hàng trăm nghìn du học sinh quốc tế theo học mỗi năm.

dai-hoc-auckland

Được thành lập năm 1883, Đại học Auckland sở hữu đội ngũ giảng viên và nhân viên lên đến hơn 5.400 người. Trường hiện có khoảng 41.000 sinh viên đến từ 100 quốc gia theo học. Trong đó, 15% là sinh viên quốc tế.

sinh-vien-du-hoc

Đại học Auckland tọa lạc tại trung tâm Auckland – thành phố đông dân, đa văn hóa và sôi động nhất New Zealand. Trường liên tục dẫn đầu về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại quốc gia này, đồng thời luôn nằm trong top 100 đại học hàng đầu thế giới theo đánh giá của QS World University Rankings.

du-hoc-sinh

Cũng theo QS World University Rankings, ĐH Auckland có nhiều ngành học nằm trong top 50 thế giới như: khảo cổ học xếp thứ 16; giáo dục xếp thứ 20; nghệ thuật và nhân văn xếp thứ 25; văn học và ngôn ngữ Anh đứng thứ 29; tâm lý học đứng thứ 33; địa lý, giải phẫu học và sinh lý học xếp thứ 34… Một số ngành học thế mạnh khác của nhà trường gồm: luật, kinh doanh, thương mại, tài chính kế toán, kỹ thuật dân dụng và kết cấu, hành chính và chính sách xã hội, thống kê…

dai-hoc-auckland2

Theo bảng xếp hạng Reuters Top 75, Auckland nằm trong danh sách trường đại học sáng tạo nhất khu vực châu Á. Thông qua UniServices – đơn vị trực thuộc ĐH Auckland có chức năng thương mại hóa công trình nghiên cứu của trường, các nhà nghiên cứu tại ĐH Auckland có mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp ở New Zealand và trên toàn thế giới. UniServices quản lý hơn 1.200 dự án đang được triển khai tại hơn 300 doanh nghiệp ở New Zealand. Năm 2016, UniServices đạt doanh thu hơn 114 triệu đôla, thực thi hơn 50 bằng sở hữu trí tuệ và thành lập 11 doanh nghiệp để thương mại hóa nghiên cứu của ĐH Auckland.

dai-hoc-auckland3

ĐH Auckland luôn xác định việc đầu tư nghiên cứu và phát triển công trình khoa học là ưu tiên hàng đầu. Thư viện tổng hợp của trường và thư viện riêng cho từng khoa có lượng sách giấy và sách điện tử đồ sộ. Trước khi bắt đầu chương trình học chính thức, tất cả sinh viên sẽ được tham gia một khóa học ngắn để nắm bắt đầy đủ thao tác sử dụng và tra cứu thông tin thư viện, tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp cho sinh viên.

khong-gian-trong-truong-aukland

Không gian bên trong và bên ngoài khoa khoa học y tế và sức khỏe – khu học xá Grafton.

Kate-Edger

Trung tâm thông tin Kate Edger được trang bị hơn 1.200 chỗ ngồi và trên 500 máy tính, mở cửa từ thứ 2 đến chủ nhật để phục vụ việc học tập của sinh viên. Ngoài ra, trường còn có Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Phát triển việc làm, tổ chức các buổi tư vấn về kỹ năng xin việc hàng tuần cho sinh viên. Cùng với đó là chương trình ngày hội việc làm, giao lưu với nhà tuyển dụng và hàng loạt trung tâm giải trí, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh viên các vấn đề trong học tập cũng như đời sống…

Carlaw-Park

Trung tâm thông tin Kate Edger được trang bị hơn 1.200 chỗ ngồi và trên 500 máy tính, mở cửa từ thứ 2 đến chủ nhật để phục vụ việc học tập của sinh viên. Ngoài ra, trường còn có Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Phát triển việc làm, tổ chức các buổi tư vấn về kỹ năng xin việc hàng tuần cho sinh viên. Cùng với đó là chương trình ngày hội việc làm, giao lưu với nhà tuyển dụng và hàng loạt trung tâm giải trí, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh viên các vấn đề trong học tập cũng như đời sống…

sinh-vien-dh-auckland

Sinh viên ĐH Auckland thường xuyên tham gia các hoạt động thi đấu thể thao nội bộ, giải đấu liên trường cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xã hội khác do nhà trường tổ chức.

du-hoc-sinh2

ĐH Auckland liên tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn cho sinh viên.

thanh-pho-auckland

“Đóng đô” tại thành phố Auckland – nơi giao hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và nét lãng mạn của thiên nhiên, sinh viên ĐH Auckland có thể thư giãn tại những khu vui chơi giải trí sầm uất vào cuối tuần, hay đắm mình trước cảnh hoàng hôn ngọt ngào của bến cảng với những cánh buồm dập dềnh lên xuống. Nơi đây còn có cộng đồng người Việt sinh sống khá đông đúc, rất nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ sinh viên Việt Nam.

Thái Hải (SSDH) – Theo Zing News

Share.

Leave A Reply