Những điều thú vị về tiền tệ Canada

0

Sẵn sàng du học – Những thông tin thú vị về tên gọi, hình ảnh, kích thước của các loại tiền xu và tiền giấy được sử dụng tại Canada

ssdh-tien-canada

Tiền tệ chính thức của Canada là đồng đô la Canada ($). Hiện tại 100 xu (¢) = một đô la. Tiền xu, được Royal Canadian Mint đúc, khác nhau về kích thước, hình dạng và màu sắc. Điều này cho phép bạn nhanh chóng phân biệt chúng. Tất cả biểu tượng của đồng xu là hình của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Nữ hoàng của Canada. Tiền xu cũng có tên gọi khác được người Canada sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng bao gồm:

1¢–penny, với hình ảnh của một lá phong ở mặt sau (đồng xu không được lưu thông từ năm 2012);

5¢–nickel, với hình ảnh của một con hải li ở mặt sau;

0¢ – dime, với hình ảnh của thuyền buồm nổi tiếng Bluenose ở mặt sau;

25¢–quarter, với hình ảnh của một con tuần lộc hay nai sừng ở mặt sau;

$1–đô la hay “loonie” với hình ảnh của một người vụng về phổ biến ở mặt sau;

$2–hai đô la hay ““toonie”,” với hình ảnh của gấu bắc cực ở mặt sau.

Tất cả loại tiền giấy được in bởi Ngân hàng Canada với các kích thước như nhau, nhưng mỗi tờ là một màu sắc khác nhau. Các tờ tiền giấy phổ biến nhất là:

$5–màu xanh dương, với một bức chân dung của Ngài Wilfrid Laurier, Thủ tướng năm 1896-1911;

$10 – màu tím, với một bức chân dung của Ngài John A. Macdonald, Thủ tướng năm 1867-1874 và 1878-1991;

$20 – màu xanh lá cây, với một bức chân dung của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Nữ hoàng của Canada;

$50 – màu đỏ, với một bức chân dung của Vua W. L. Mackenzie, Thủ tướng năm 1921-1930 và 1935-1948;

$100 – nâu, với một bức chân dung của Ngài Robert L. Borden, Thủ tướng năm 1911-1920.

Cá Domino (SSDH) – Theo yeucanada.com

Share.

Leave A Reply