Số lượng đăng ký vào đại học Anh tăng ở phút cuối

0

SSDH – Cuối cùng số lượng đăng ký vào đại học Anh cũng tăng lên vào phút cuối. Tuy nhiên tính đến tháng 12 này, số lượng tổng thể cả năm vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 6,4% với khoảng 22.000 người.

 

 05012012-du_hoc_Anh

 

Vào thời điểm tháng 11, tỉ lệ trên còn giảm đến 12,9% so với năm ngoái.

 

Học sinh, sinh viên đã phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu chọn trường trước những biến động về học phí nhưng rồi họ vẫn phải quyết định vào những phút cuối cùng. Hạn cuối đăng ký là vào ngày 15/01/2012. Và UCAS sẽ công bố con số tuyển sinh năm nay vào 30 tháng 01 tới.

 

Dấu hiệu khởi sắc trên đã phần nào hạ nhiệt những lo lắng về sự sụt giảm mạnh số lượng đăng ký do học phí tăng cao ở Anh.

 

Mức phí cũng sẽ tăng lên với mức tối đa là £9,000/năm ở những vùng khác thuộc Vương Quốc Anh mặc dù sinh viên ở Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales sẽ không bị ảnh hưởng nếu học ngay tại địa phương.

 

Tuy vẫn còn quá sớm để dự đoán con số cuối cùng nhưng ít nhất chúng ta cũng sẽ có bức tranh tổng thể rõ ràng hơn sau ngày 15 tháng 1 tới..

 

Hầu hết số lượng sụt giảm tập trung vào sinh viên ở nước sở tại với tỉ lệ Tin tức,6%, tương ứng với 23.000 người. Tính trên tổng thể, năm  nay có khoảng 283.680 ứng viên đến từ Vương quốc Anh, còn năm ngoái là 306.908 người.

 

Ứng viên đến từ các nước thuộc khối EU ngoài Anh cũng giảm 11%. Trong khi đó lượng đăng ký đến từ các nước khác thì tăng 13% từ 21.000 năm ngoái lên đến 24.000 năm nay.

 

Thống kê dựa trên đối tượng tuổi 21 hoặc trên 21 trong tháng 12 cũng cho thấy giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Đúng như mong đợi, tháng 12 sẽ là tháng đánh dấu sự tăng mạnh số lượng đăng ký vào đại học ở Anh. Rất có thể đà tăng này sẽ tiếp diễn cho đến hạn cuối là 15/01 tới.

 

Như vậy, đã có dấu hiệu phục hồi cho các trường đại học Anh. Nhưng chúng ta cũng phải đợi đến phút cuối để có được kết luận chính xác về sự tăng giảm và đánh giá những ảnh hưởng từ  việc tăng phí.

 

Lê Minh – Theo BBC News

Share.

Leave A Reply