So sánh du học Mỹ – Canada

0

SSDH – Mỹ và Canada là hai cường quốc thuộc khu vực Bắc Mỹ, luôn được biết đến với nền kinh tế phát triển, xã hội văn minh và giáo dục chất lượng quốc tế. Vì vậy, du học và định cư tại hai quốc gia này là ước mơ của nhiều học sinh Việt Nam.

Tuy nhiên đây cũng không phải là một điều dễ dàng khi hệ thống giáo dục, chi phí và cơ hội định cư giữa hai nước có nhiều điểm biệt đáng kể. Vậy, nên lựa chọn Mỹ hay Canada cho quyết định du học quan trọng của cuộc đời?

Mỹ – Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là một cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Hoa Kỳ cũng có 14 lãnh thổ hay còn được gọi là vùng quốc hải rải rác trong vùng biển Caribbe và Thái Bình Dương. Hoa Kỳ là quốc gia lớn hạng ba về tổng diện và hạng ba về dân số trên thế giới. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đa dạng chủng tộc nhất trên thế giới, do kết quả của những cuộc di dân đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Hoa Kỳ được nhiều quốc gia nhìn nhận như là một thế lực quân sự, văn hoá, và kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.

zing_harvard2

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đa dạng chủng tộc nhất trên thế giới – Nguồn Internet

Canada là đất nước rộng lớn thứ hai thế giới và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Ngoài khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những kiến trúc nguy nga đồ sộ, Canada còn được chú ý bởi nền văn hoá đa bản sắc, nền giáo dục tiên tiến và chế độ phúc lợi xã hội cực kì tốt. Đất nước này đang và sẽ tiếp tục là địa điểm hấp dẫn cho các bạn trẻ trên khắp thế giới đến học tập và sinh sống.

flagtree

Canada là đất nước rộng lớn thứ hai thế giới và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ – Nguồn Internet

Mỹ Canada
Hệ thống giáo dục Nước Mỹ có 1 nền giáo dục khổng lồ với hơn 4,000 cơ sở đào tạo trên khắp cả nước, du học sinh có thể thoải mái lựa chọn được ngôi trường có chuyên ngành mình yêu thích.

  • Phổ thông nội trú (Boarding schools)
  • Cao đẳng cộng đồng (Community college)
  • Đại học công lập
  • Đại học tư thục Học viện công nghệ
Hệ thống giáo dục Canada bao gồm các trường công lập và tư thục từ mẫu giáo đến cao đẳng.

  • Trung học công lập & tư thục (Secondary schools)
  • Cao đẳng cộng đồng (Community college)
  • Cao đẳng nghề (Technical institute)
  • Đại học công lập & tư thục Trường ngoại ngữ (Languege schools)
Chất lượng đào tạo 

Năm 2016, Mỹ đứng thứ 14 trong Top 20 nền giáo dục thành công nhất thế giới. Với hệ thống giáo dục chất lượng, mang đẳng cấp quốc tế, nền giáo dục Mỹ mang nhiều ưu điểm và phù hợp cho sinh viên quốc.

Sự phong phú về trường, chương trình học và địa điểm mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn.

Cơ sở vật chất giáo dục luôn được đầu tư và trang bị tiện nghi, hiện đại. Mỹ luôn hướng đến việc giáo dục gắn với thực tiễn, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức – kĩ năng tốt nhất phục vụ cho việc làm sau tốt nghiệp.

Năm 2016, Canada đứng thứ 7 trong Top 20 nền giáo dục thành công nhất thế giới.

Đây là quốc gia có mức đầu tư cho giáo dục cao nhất trong tất cả các nước thuộc Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế cũng như khối G7, và người dân cũng coi giáo dục là mối quan tâm hàng đầu nên theo khảo sát của Liên hợp quốc, Canada đạt thứ hạng cao nhất cho hệ thống giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, từ cao đẳng đến đại học.

Thời gian đào tạo
  • Cao đẳng 2 năm
  • Đại học 4 năm
  • Thạc sĩ 1-2 năm
  • Tiến sĩ 3-6 năm
  • Dự bị đại học 1 năm
  • Cao đẳng 1-4 năm
  • Đại học 2-4 năm
  • Thạc sĩ 1-3 năm
  • Tiến sĩ 3 năm
Học phí + Nếu học tại các trường THPT hoặc cao đẳng cộng đồng tại Mỹ, chi phí cho 1 năm học sẽ khoảng 15000 – 20000 USD.

+ Nếu học tại chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ tại các trường đại học, bạn cần chuẩn bị khoảng 25000 – 40000 USD/năm

Chi phí học tập ở Canada không quá đắt đỏ.

+ Trung Học khoảng $10.000 CAD

+ Cao Đẳng từ $11.000 -$12.000 CAD

+ Đại Học $13.000-$18.000 CAD

Chi phí sinh hoạt Chi phí sinh hoạt tại Mỹ vào khoảng 1800$/tháng, điều này còn tùy thuộc vào từng vùng và điều kiện sinh hoạt của học sinh. Chi phí sinh hoạt tại Canada dao động từ $8000–$10.000CAD/năm, điều này còn tùy thuộc vào từng vùng và điều kiện sinh hoạt của học sinh.
Công việc làm thêm Du học sinh có thể đi làm thêm trong khuôn viên trường 20h/tuần. Du học sinh được phép làm thêm 20h/tuần.
Cơ hội định cư Cho đến nay, định cư Mỹ sau khi hoàn thành khóa du học vẫn là một vấn đề tương đối nan giải đối với sinh viên Việt Nam.

Tùy thuộc vào loại visa sinh viên mà thời gian được phép ở lại Mỹ sau khi hoàn thành khóa học sẽ khác nhau.

Đối với sinh viên F-1 sẽ có thời gian lưu trú là 60 ngày, trong khi visa M-1 và J-1 chỉ có 30 ngày.

Trước khi visa hết hạn, bạn cần phải xin chuyển sang visa lao động hoặc ghi danh vào một cơ sở đào tạo. Nếu không, bạn sẽ bị buộc phải rời nước Mỹ và xin lại visa ở Việt Nam.

Hiện tại, chương trình Canada Express Study và chương trình thực tập co-op tạo thêm cơ hội du học và định cư cho sinh viên. Chính phủ Canada luôn được biết đến với những chính khách khá thoáng và thân thiện đối với người nhập cư.

Vì vậy hiện tại ở Canada có nhiều chính sách định cư tùy theo từng bang hoặc liên bang.

Nói chung cơ hội định cư Canada đang vô cùng rộng mở đối với sinh viên Việt Nam.

Cơ hội việc làm Du học Mỹ với các ngành nghề nhiều triển vọng Du học Canada với các ngành nghề định cư 

Từ bảng so sánh có thể thấy, về chất lượng giáo dục Mỹ và Canada tương đương nhau. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, du học Canada đang có nhiều lợi thế hơn hẳn: chi phí học tập & sinh hoạt vừa phải, chương trình CES miễn chứng minh tài chính, cơ hội định cư rộng mở, …

Thái Hải (SSDH) – Theo Duhocsinh.us

Share.

Leave A Reply