Tại sao du học Úc là nơi lý tưởng?

0

SSDH – Trong năm vừa qua đã có gần 630.000 sinh viên quốc tế lựa chọn du học tại Úc. Úc là một đất nước cực kì thân thiện và năng động, sẽ cho bạn những kinh nghiệm học tập “kiểu Úc”.

 du%20hoc%20uc.jpg

 

Là một sinh viên quốc tế tại Úc, bạn sẽ được trải nghiệm một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, nhưng điều đặc biệt là phần lớn thời gian học tập ở đây sẽ diễn ra ở ngoài lớp học. Úc luôn luôn là “thỏi nam châm” đối với khách du lịch và những người ưa khám phá. Từ khu dân cư đến những thành phố nhộn nhịp hay bãi biển xinh đẹp, từ những khu rừng nhiệt đới đến sa mạc khô cằn, đó thực sự là một điểm đến ưa thích, và ngay khi bước ra khỏi máy bay bạn sẽ nhanh chóng nhận ra lý do tại sao nó lại phổ biến đối với sinh viên và khách du lịch đến vậy. Nước Úc hiện nay có dân số khoảng 22.844.000 người.

 

Là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ có cơ hội sống và học tập tại một trong những nước sôi động, thú vị và đa văn hóa nhất thế giới.

 

Nền giáo dục Úc

 

Hệ thống giáo dục tại Úc rất có danh tiếng, được biết đến với hiệu quả và chất lượng giảng dạy cao. Những trường đại học và phổ thông của Úc luôn được xếp hạng tốt nhất trên thế giới. Đã có 10 giải Nobel được trao cho người Úc. Nước Úc tự hào với 37 trường đại học được chính phủ tài trợ và 2 trường đại học tư thục, chưa kể đến rất nhiều cơ sở đào tạo cung cấp các khóa học trình độ cao hơn. Trường Đại học Sydney là ngôi trường lâu đời nhất nước, được thành lập năm 1850.

 

Năm 2011-2012, có 7 trường đại học của Úc được xếp hạng trong top 200, trong đó Đại học Melbourne ở vị trí 37, theo sau là Đại học quốc gia Úc vị trí thứ 38.

 

Nước Úc khuyến khích sự đổi mới và tư duy độc lập, kết hợp với một hệ thống giáo dục hoàn hảo và nền văn hóa đa dạng, bạn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội một khi bạn kết thúc việc học.

 

Việc học ở nước ngoài là cách tuyệt vời để thúc đẩy công việc và cơ hội nghề nghiệp của bạn, và là cơ hội để nâng cao sự tự tin cũng như những kĩ năng xã hội, đặc biệt là học tại một đất nước như Úc.

 

Thời tiết và khí hậu tại Úc

 

Úc thật sự là đất nước đặc biệt, không chỉ vì danh tiếng về giáo dục, mà còn vì những vùng đất đẹp và khí hậu độc đáo.

 

Khí hậu ở Úc biến đổi rất nhiều do kích thước rộng lớn của đất nước này. Những thành phố lớn ven biển thường có thời tiết ấm áp quanh năm. Mùa hè rơi vào khoảng giữa tháng 12 và tháng 2, và cực kì nóng, nhiệt độ vào khoảng 260C đến 380C. Hãy chắc chắn bạn có mang theo quần áo rộng cho mùa hè và đừng quên kính mát cùng một bộ đồ bơi nhé. Với mùa hè vào dịp giáng sinh, đừng ngạc nhiên nếu bạn phải trải qua giáng sinh trên bải biển với tiệc BBQ, một trải nghiệm rất Úc.

 

Tháng 6 đến tháng 8 là những tháng lạnh nhất, đó là mùa đông ở Úc. Nếu bạn học ở phía bắc nước Úc, như Cairns, phía bắc Brisbane hay Ayers Rock, bạn sẽ không cảm thấy quá lạnh vì nhiệt độ trung bình khoảng 200C. Những vùng khác của Úc như là Canberra, nhiệt độ có thể hạ xuống đến mức đóng băng trong suốt mùa đông. Hãy mang theo mũ, găng tay và khăn quàng cổ, và chắc chắn rằng bạn phải có một chiếc áo khoác đủ ấm với những lớp giữ nhiệt tốt.

 

Khi bạn đã biết nơi mà mình sẽ học, tốt nhất là nên tìm hiểu kĩ về khí hậu vào mùa đông ở đó. Dòng chảy của đại đương ảnh hưởng đến khí hậu của Úc, đó là một trong những lý do lượng mưa thay đổi nhiều từ năm này sang năm khác. Chắc chắn rằng bạn luôn mang theo dù và áo khoác không thấm nước.

 

Ở Úc sinh viên có xu hướng ăn mặc khá tự nhiên, nhưng sẽ tốt hơn nếu như bạn có một vài bộ đồ lịch sự cho những buổi phỏng vấn hay những sự kiện quan trọng. Nước Úc không có một trang phục dân tộc chính thức, và mặc dù có nhiều nơi yêu cầu tiêu chuẩn về ăn mặc thì việc chọn quần áo vẫn là sự lựa chọn của cá nhân, mọi người ăn mặc sao cho thoải mái và hợp với thời tiết. Vào mùa nắng nóng, đó là thời gian của dép tông cùng với đồ bơi, nhưng nếu bạn muốn vào các câu lạc bộ hay rạp hát, bạn sẽ phải ăn mặc gọn gàng, quần áo sạch sẽ cùng với một đôi giày phù hợp.

 

Việc học tập tại một quốc gia đa văn hóa và thú vị như Úc sẽ cho bạn cơ hội được khám phá những cảnh đẹp cũng như hòa mình vào nền văn hóa đặc sắc nơi đây, nếu bạn muốn du lịch vòng quanh đất nước, bạn phải chắc là đã tìm hiểu về nơi mà bạn định đến và mang theo quần áo thích hợp.

 

Là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ có cơ hội được thật sự sống theo phong cách Úc, và sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn đâu.

 

Nguồn: Báo mới

Share.

Leave A Reply