Tấm bằng MBA có còn đem lại mức lương mơ ước?

0

SSDH – Vốn được coi là con đường nhanh nhất để có được mức lương đáng mơ ước, giờ đây tấm bằng MBA không còn có đủ khả năng đem lại sức mua từng có trong quá khứ.

 

Theo bảng xếp hạng vừa được tạp chí uy tín Financial Times công bố, các sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình MBA hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn giữa những năm 1990 đã chứng kiến mức lương tăng lên gấp 3 chỉ trong 5 năm. Tuy nhiên, những người cùng tốt nghiệp từ các chương trình đó nhưng trong 2 năm 2008 và 2009 chỉ nhận được mức lương tăng lên gấp rưỡi.

 

Trong khi đó, học phí của các chương trình này đã tăng khoảng 7% mỗi năm. Các sinh viên bắt đầu học MBA từ năm 2012 phải trả mức phí cao hơn 62% so với những người bắt đầu học từ năm 2005, trong khi phần lương tăng lên chỉ đủ bù đắp lạm phát.

 

29012013duhocanh1.jpg

 

Tính trung bình trên 51 chương trình MBA kéo dài 2 năm, mức học phí mà những người bắt đầu học năm 2012 phải bỏ ra là 106.000 USD. Trường kinh doanh Harvard (Harvard Business School) là nơi có học phí cao nhất – 126.000 USD. Tuy nhiên, người tốt nghiệp từ đây cũng có mức lương cao nhất sau khi tốt nghiệp (trung bình khoảng 190.000 USD).

 

Đây chính là 1 trong những lý do khiến Harvard lấy lại được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng lần đầu tiên trong 8 năm, đánh bại đối thủ lớn nhất là trường kinh doanh Stanford (Stanford Stanford Graduate School of Business). Harvard cũng đứng đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm và ghi nhận số học viên nước ngoài tăng lên mạnh mẽ. Đây cũng là các tiêu chí để Financial Times đưa ra bảng xếp hạng.

 

Báo cáo cũng đem lại tin tốt lành cho phụ nữ. Mức lương của nữ giới có bằng MBA sau khi tốt nghiệp được 3 năm thường thấp hơn của nam giới khoảng 20.000 USD. Tuy nhiên, trong năm nay, lần đầu tiên khoảng cách được thu hẹp. Trong bảng xếp hạng của năm 2012, nữ giới tốt nghiệp từ 100 trường hàng đầu có mức lương trung bình là 110.000 USD trong khi mức lương trung bình của nam giới là 132.000 USD. Trong bảng xếp hạng năm nay, con số lần lượt là 126.000 và 136.000 USD.

 

Các trường kinh doanh ở Mỹ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng với 51 trong số 100 trường hàng đầu là trường của Mỹ. Top 10 cũng có tới 6 trường Mỹ. Có 26 chương trình MBA của châu Âu lọt vào bảng xếp hạng, trong đó trường kinh doanh London giữ vị trí số 1 của khu vực và số 4 trên toàn thế giới.

 

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận con số tăng từ 12 lên 14 trường. Trường Khoa học và Công nghệ Hồng Kông là trường đứng đầu ở châu Á (xếp thứ 8).

 

Bảng xếp hạng này được Financial Times công bố hàng năm, bắt đầu từ năm 1999.

 

 

Thục Uyên (SSDH) – Theo CNBC

 

Share.

Leave A Reply