Thủ khoa nông nghiệp giành 4 học bổng thạc sĩ quốc tế

0

Sẵn sàng du học – Nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đặng Hoàng Trang không chỉ là 1 trong 88 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện năm 2018 mà còn chinh phục 4 học bổng thạc sĩ toàn phần danh giá.

Hoàng Trang tại hội nghị Hoa quốc tế tổ chức ở Đài Loan, tháng 10/2017. Ảnh: NVCC

Hoàng Trang tại hội nghị Hoa quốc tế tổ chức ở Đài Loan, tháng 10/2017. Ảnh: NVCC

Bỏ học Ngoại thương, nuôi giấc mơ kỹ sư nông nghiệp

Năm 2013, Hoàng Trang đỗ cùng lúc 2 trường ĐH Ngoại thương (khoa Quản trị kinh doanh) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (khoa Công nghệ sinh học). Bố mẹ Trang đều là kỹ sư ngành nông nghiệp nên định hướng con theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. “Hồi đó, việc lựa chọn trường học của em rất căng thẳng. Cuối cùng em quyết định học cùng lúc 2 trường đại học. Năm đầu tiên, em dường như chạy đua với thời gian để kịp giờ học. Sáng học trường Ngoại thương, chiều về trường Nông nghiệp. Hầu hết các buổi trưa, em đều ăn vội bánh mỳ trên xe buýt để kịp giờ học buổi chiều”, Hoàng Trang kể lại.

Trong thời gian Trang theo học cùng lúc 2 trường đại học, bố của Trang là PGS, TS. Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Rau quả âm thầm truyền niềm đam mê nông nghiệp cho con gái. Bên cạnh chia sẻ với con những niềm vui, thành tựu trong công việc hiện tại của mình, dịp nghỉ hè PGS, TS. Đặng Văn Đông cho con gái về quê Thái Bình tham gia làm các công việc đồng áng để thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của người nông dân. Đặc biệt, chuyến đi cùng bố mẹ đến Hà Lan – một đất nước có nền nông nghiệp phát triển hàng đầu thế giới trong việc ứng dụng công nghệ cao đã giúp Trang thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về lĩnh vực nông nghiệp.

Trang quyết định bỏ trường Ngoại thương, theo học ngành công nghệ sinh học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với ước mơ sẽ trở thành kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao.Trang theo học chương trình công nghệ sinh học chất lượng cao (kéo dài 4,5 năm). Chương trình được dạy bằng tiếng Anh với rất nhiều kiến thức học thuật chuyên sâu, thuật ngữ chuyên ngành. Dù vậy, suốt các năm học, Trang luôn đạt kết quả học tập số 1 của lớp, thường xuyên nhận các học bổng: Học bổng VNUA – Monsanto trị giá 2.000 USD cho sinh viên xuất sắc năm học 2014 – 2015, 2015 – 2016; 2 lần đạt học bổng nghiên cứu khoa học sinh viên từ quỹ học bổng VNUA – Monsanto trị giá 1.000 USD…

Năm 2018, Hoàng Trang là một trong 40 sinh viên xuất sắc được lựa chọn từ nhiều nước trên thế giới tham gia chương trình tài trợ toàn phần nghiên cứu về sinh lý thực vật tại đại học danh tiếng nhất Nhật Bản về công nghệ sinh học – Tsukuba. Tại khóa nghiên cứu ngắn hạn này, Trang đã đạt giải nghiên cứu trình bày xuất sắc nhất.

Chinh phục 4 học bổng toàn phần bậc thạc sĩ 

Từ năm thứ 3 đại học, Hoàng Trang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Trang là người đưa ra ý tưởng và chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chiết xuất thảo dược, nano bạc trong việc ngăn ngừa bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây ra” (nhóm thực hiện gồm 5 người). Kết quả nghiên cứu của đề tài đã mở ra hướng ứng dụng mới, giúp thay thế thuốc bảo vệ thực vật hiện có đã dần kém hiệu quả do tính kháng ở vi khuẩn. Nghiên cứu này sau đó được đăng trên tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), báo cáo ở hội thảo quốc tế The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặc biệt, Đặng Hoàng Trang là tác giả chính của đề tài “Nghiên cứu về đa dạng di truyền của tập đoàn giống mai vàng tại Việt Nam”, được tạp chí International Letters of Natural Sciences thuộc danh mục ESCI trong danh mục tạp chí uy tín thế giới ISI đăng vào tháng 1/2018. Đề tài nghiên cứu nhằm chứng minh cây hoa mai ở Yên Tử (Quảng Ninh) là cây đặc thù, bản địa của Việt Nam, không phải du nhập từ nước ngoài về.

PGS. Trần Đăng Khánh, Trưởng bộ môn Kỹ thuật di truyền (Viện Di truyền nông nghiệp AGI) là đồng tác giả đề tài nghiên cứu, cho biết, Trang tự thực nghiệm các nghiên cứu, tự viết bài báo, các thầy chỉ hướng dẫn quá trình làm, chỉnh sửa lại bài viết. “Việc có được một bài báo đăng trên tạp chí ISI đòi hỏi yếu tố mới, sáng tạo, hàm lượng khoa học cao. Việc có một bài báo đăng trên tạp chí uy tín thế giới này là hiếm với sinh viên, với những nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng là một thách thức”, PGS Khánh đánh giá.

Với đề tài “Nghiên cứu về đa dạng di truyền của tập đoàn giống mai vàng tại Việt Nam”, Trang phải mất 9 tháng thức đêm, đi về các tỉnh lấy mẫu thí nghiệm, thường xuyên nhốt mình trong phòng thí nghiệm. “Khó khăn lớn nhất với em là việc tách chiết ADN của cây mai. Em phải thử rất nhiều phương pháp, thất bại bao lần mới có thể thành công”, Trang kể.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2018, Trang trở thành 1 trong 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô được UBND TP Hà Nội tuyên dương, với điểm tổng kết 3,8/4 điểm.

Đặc biệt, mới đây Đặng Hoàng Trang đã xuất sắc chinh phục 4 học bổng thạc sĩ toàn phần. Trong đó hai học bổng toàn phần bậc thạc sỹ của Liên minh châu Âu; học bổng toàn phần ngành Di truyền thực vật của Chính phủ Thụy Điển và học bổng toàn phần bậc thạc sỹ của chính phủ New Zealand.

Đặng Hoàng Trang quyết định theo học học bổng toàn phần Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu. Năm đầu học tại Pháp, năm thứ 2 học tại Tây Ban Nha. Trang chia sẻ, mục tiêu du học là ra đi để trở về cống hiến cho quê hương, đất nước, đặc biệt là phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao. 

Thái Hải (SSDH) – Theo Báo Tổ Quốc 

Share.

Leave A Reply