Thủ tục mang ngoại tệ đi du học

0

“Hiện tôi có giấy báo của một trường đại học ở Mỹ với học phí và sinh hoạt phí tổng cộng hơn 30.000 USD, và tôi đã có số lượng ngoại tệ trong ngân hàng tại Việt Nam. Vì không muốn gửi luôn cả tiền sinh hoạt phí cho trường giữ nên tôi không sử dụng dịch vụ chuyển khoản tại ngân hàng mà muốn rút ra mang theo khi xuất cảnh. Tôi nghe nói lượng ngoại tệ dưới 7.000 USD thì không phải xin phép, còn hơn số đó thì phải xin phép, xin tư vấn cho tôi các thủ tục cần thiết”.

Trần Thanh Sang (gacongnghiep@…)

Bà Olga Katergarakis, giám đốc quản lý sản phẩm, khối ngân hàng bán lẻ, ngân hàng Quốc Tế (VIB): Theo thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12.8.2011 do ngân hàng Nhà nước ban hành, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương phải khai báo hải quan cửa khẩu. Nếu mang hơn, bạn cần xuất trình các giấy tờ dưới đây cho hải quan cửa khẩu: giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài do tổ chức tín dụng được phép cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; hoặc văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài do ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Share.

Leave A Reply