Thụy Điển: nhìn nhận tiềm năng Du học sinh từ Châu Á

0

Sẵn sàng du học – Theo số liệu thống kê của Anh, số sinh viên quốc tế học tại Thụy Điển tiếp tục tăng trong năm thứ tư với sự gia tăng chính từ các sinh viên châu Á.

ssdhthuydien

4.649 sinh viên đến từ các nước Châu Á đã theo học lần đầu tiên ở Thụy Điển vào năm học 2016/17 – trong năm học 2011/12 con số đó là 2.889. Các nước có số lượng du học sinh cao nhất là Ấn Độ, Phần Lan và Trung Quốc. Số sinh viên Ấn Độ lần đầu tiên đã tăng gấp đôi từ 274 năm 2011/12 lên 841 vào năm 2016/17. Trong 5 năm đầu tiên, sinh viên Pakistan đã tăng từ 95 lên 261, sinh viên Trung Quốc từ 1.093 đến 1.592, sinh viên Bangladesh đã tăng từ 58 lên 189. Học sinh từ Singapore đã tăng dần từ 395 lên 429.

Tổng số sinh viên du học tại Thụy Điển trong năm học 2016/17 là 35.900 người so với 32.600 vào năm 2013/14. 12.600 sinh viên đến từ các nước ngoài EU và 5.700 người đến từ các quốc gia không rõ. Sinh viên EU và Thụy Sỹ hiện chiếm gần 17.600.

Theo Tomas Egeltoft, nhà phân tích của Anh, UKÄ  suy đoán rằng tăng trưởng kinh tế ở Châu Á và nhu cầu ngày càng cao của những người có trình độ học vấn cao hơn có thể là lý do số lượng du học sinh Châu Á tăng cao đến vậy. Egeltoft cho biết: "Hiện vẫn chưa có đủ chương trình học dành cho sinh viên ở các nước này và do đó nhu cầu sang nước ngoài du học cũng tăng lên.”

Theo số liệu báo cáo, Đại học Lund có 3.300 sinh viên quốc tế – số sinh viên nhập học lớn nhất đang học tập tại Thụy Điển lần đầu tiên. Maria Lindblad, quản lý tiếp thị quốc tế tại Lund nói với The PIE News rằng cùng với việc tiếp thị và các hoạt động tuyển dụng thông thường, các hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế mạnh mẽ của Lund đã giúp gia tăng lượng sinh viên quốc tế nhập học. Bà nói: "Với rất nhiều sinh viên và cựu sinh viên trên khắp thế giới đã theo học tại Lund, danh tiếng của trường được nâng cao và dĩ nhiên thu hút nhiều ứng viên mới.”

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply