Tips nhỏ mà hay trước khi nhập học

0

SSDH – Những thay đổi và chuẩn bị nhỏ này có thể giúp ích rất nhiều cho việc hòa nhập với môi trường mới của bạn…

 du-hoc-sinh2.jpg

 

Đến sớm hơn

 

Nếu visa và nơi bạn ở cho phép bạn đến ở sớm hơn thì đừng ngần ngại mà quyết định chuyển đến ở trước 2-3 tuần. Dọn đồ đến sớm và làm quen dần với cuộc sống xung quanh sẽ giúp bạn giảm rất nhiều áp lực khi bắt đầu đi học. Sự khác biệt về nơi sống và cách sống khi đi học xa nhà, đặc biệt là đi du học sẽ khiến không ít bạn bị bỡ ngỡ và “chới với”.

 

Đăng kí với phòng sinh viên quốc tế

 

Đây chính là văn phòng đầu tiên của một sinh viên quốc tế nên ghé qua khi đến trường do phần lớn các thông tin bạn nhận được đều từ văn phòng này. Vì thế hãy mạnh dạn đến ngay phòng này, giới thiệu bản thân mình với các nhân viên và hỏi tất cả các thông tin cần thiết bạn vẫn đang thắc mắc. Cũng đừng quên hỏi thêm thông tin về các sự kiện và tin tức về sinh viên quốc tế theo học tại trường, sẽ rất có ích trong quá trình học của bạn đấy!

 

Thăm phòng tuyển sinh

 

Hãy bước vào phòng và nói “Hello”. Cảm ơn các thầy cô trong phòng đã chọn bạn và hỏi thêm thông tin về các sinh viên cũng đến từ Việt Nam nhập học trong kỳ này. Đừng ngại hỏi thêm nếu văn phòng có thể giúp bạn giữ liên lạc với họ được không? Giữ mối quan hệ tốt với phòng tuyển sinh là một việc bạn rất nên làm.

 

Tập quen với khuôn viên trường

 

Khi đến thăm phòng tuyển sinh, bạn có thể yêu cầu một tour khám phá xung quanh khuôn viên và cơ sở vật chất của trường. Sau đó, bạn có thể dành thời gian mỗi ngày trong một tuần đi bộ khắp trường và ghi lại những tòa nhà cần lưu ý như khu giảng đường, thư viện, các câu lạc bộ,…

 

Liên hệ với những người bạn mới

 

Đừng ngần ngại bắt chuyện và kết thân với những người bạn đến từ các nước khác nhau không chỉ từ Việt Nam mà bạn gặp từ trong trường, trong các văn phòng. Hoặc phòng tuyển sinh sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về những người cùng khóa. Học đại học ở nước ngoài không chỉ giúp bạn có thêm những kiến thức mới mà còn là dịp để bạn mở mang vốn hiểu biết về thế giới xung quanh. Hãy mạnh dạn lên!

 

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng

 

Thái độ của bạn khi đến với môi trường mới là yếu tố quyết định nhất. Vì vậy, hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ và sẵn sàng với mọi việc xấu hay tốt có thể xảy ra.

 

Tổng kết lại, cách tốt nhất để hòa nhập là cách đơn giản nhất: cười thật tươi, thư giãn và chuẩn bị. Hãy sẵn sàng cho những trải nghiệm tuyệt vời ở vùng đất mới sắp tới bạn nhé!

 

Nguồn: Tiin

Share.

Leave A Reply