Top các trường đắt nhất tại Mỹ đối với sinh viên quốc tế và sinh viên ngoại bang

0

SSDH – Trong danh sách vắn tắt trong BXH xếp hạng tổng thể của tờ US News, đây là những dữ liệu được cung cấp thường xuyên nhằm cung cấp cho các sinh viên và phụ huynh thông tin để tìm các chương trình đại học phù hợp. Bạn có thể xem xét các danh sách vắn tắt các trường đại học, hậu đại học và các chương trình online để tìm các dữ liệu.

 

Với chi phí ngày càng tăng của đại học, Các sinh viên và gia đình có thể tìm các trường công lập như một lựa chọn để tiết kiệm học phí. 

 

Top các trường đắt nhất tại Mỹ đối với sinh viên quốc tế và sinh viên ngoại bang

 

Chi phí sẽ ở mức trung bình cho một  sinh viên ngoại bang tại trường công lập, và thường thấp hơn trường tư. Trong năm học 2016-2017, học phí  và chi phí trung bình cho một sinh viên theo học một trường đại học tư nhân là $ 33,635; cho một sinh viên ngoại bang theo học một trường công lập, học phí trung bình và chi phí là $ 21,303, theo số liệu của US News.

 

Tuy nhiên trong một số trường hợp, học phí tại các trường công dành cho sinh viên ngoại bang còn đắt hơn cả trường tư.

 

Tại Đại học Virginia, sinh viên ngoại bang được tính $ 45,066 trong học phí cho năm học 2016-2017 so với 15.722 $ cho sinh viên thuộc bang – chênh lệch 187 %, đứng đầu danh sách các trường có học phí cao nhất cho sinh viên ngoại bang trong số 335 trường công.

 

Chi phí trung bình cho học phí và lệ phí là $ 41,246 trong số 10 trường cao nhất trong bảng xếp hạng, hơn một nửa trong số các trường này thuộc Đại học California, và ba trường ở Virginia.

 

Mới vào danh sách năm nay là trường Đại học Vermont với $ 40,364 cho học phí và lệ phí. Vermont đã không có trong danh sách này năm ngoái do trường đã không cung cấp dữ liệu cho U.S. News.

 

Đại học Michigan-Ann Arbor, xuất hiện trong danh sách năm ngoái, đã  không cung cấp số liệu cho năm học 2016-2017. Michigan thu của các sinh viên ngoài tiểu bang $ 43,476 tiền học phí và lệ phí trong 2015-2016.

 

Sau đây 10 trường cao đẳng và đại học có học phí cao nhất và chi phí cho sinh viên ngoại bang năm học 2016-2017. Những trường không được xếp hạng đã không đáp ứng các tiêu chí nhất định theo yêu cầu của US News sẽ không được xem xét trong báo cáo này.

 

Tên trường (bang) Phí và học phí cho sinh viên  ngoại bang  2016-2017 U.S. News Xếp hạng
University of Virginia $45,066 24
Virginia Military Institute $41,801 72
College of William and Mary (VA) $41,718 32
University of California – San Diego $41,387

44

University of California – Davis $40,728 44
University of California – Santa Barbara $40,704 37
University of Vermont $40,364 92
University of California – Riverside $40,263 118

University of California – Santa Cruz

$40,241

79

University of California – Berkeley $40,191 20

 

Nếu bạn không tìm thấy trường mình trong tốp 10 này, bạn có thể tham khảo danh mục U.S. News College Compass để tìm các dữ liệu về học phí,mxeeps hạng và các thông tin khác. Nhân viên tại các trường có thể tham khảo lich sử dữ liệu tại U.S. News Academic Insights.

 

U.S. News  khảo sát hơn 1.800 trường cao đẳng và đại học cho cuộc khảo sát năm 2016 về các chương trình đại học. Các trường tự báo cáo vô dữ liệu liên quan giúp cho dữ liệu của US News trở thành 1 trong những báo cáo chính xác và chi tiết nhất. Trong khi U.S. News thường sử dụng dữ liệu khảo sát này để xếp hạng các trường tốt nhất (Best Colleges ranking), chúng cũng có thể hữu ích khi đánh giá trên một quy mô nhỏ hơn. U.S. News tạo ra danh sách dữ liệu, tách biệt khỏi các bảng xếp hạng tổng thể, để cung cấp cho sinh viên và các bậc cha mẹ một phương tiện hữu ích để tìm trường nào nổi trội, nơi để con em mình phát triển, trong các lĩnh vực cụ thể mà họ quan tâm. Các dữ liệu học phí và lệ phí trên là chính xác vào ngày 22/11/2016.

 

 

Nguyễn Hiên (SSDH) – Theo Usnew

Share.

Leave A Reply