Trung Quốc có visa “hút” chất xám

0

Sẵn sàng du học – Những người đoạt giải Nobel, nhà doanh nghiệp và những chuyên gia đầu ngành nước ngoài có thể đến sống và làm việc tại Trung Quốc dễ dàng hơn nhờ loại visa mới được ban hành nhằm thu hút chất xám.

visa-trung-quocTheo các quy định mới do Cục Quản lý nhà nước về các chuyên gia nước ngoài công bố, những người nước ngoài có đủ tiêu chuẩn để trở thành tài năng cao cấp có thể xin thị thực trong 5 ngày.

Sau khi phát hành, ngày hết hạn của thị thực có thể được kéo dài đến 10 năm. Các đặc quyền khác còn bao gồm miễn lệ phí thị thực, lưu trú 180 ngày cho một lần nhập cảnh và những ưu đãi tương tự trong chế độ cấp visa cho vợ chồng và con.

Thái Hải (SSDH) – Theo SGGP

Share.

Leave A Reply