Trường Đại học Fulbright chính thức thành lập

0

SSDH – Ngày 25/5, Đại học Fulbright, trường đại học phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam chính thức được thành lập với sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bí thư Đinh La Thăng.

 

Tin tức trên báo Lao động, hôm nay, 25/5, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng, Trường Đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam – Đại học Fulbright chính thức được tuyên bố thành lập.

 

Vào ngày 24/5, trong bài phát biểu của mình tại Hà Nội, Tổng thống Obama đã nhắc đến việc thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV): “Dù vẫn tiếp tục chào đón thêm nhiều sinh viên Việt Nam tới du học ở Hoa Kỳ, chúng tôi cũng tin rằng các bạn trẻ xứng đáng được thụ hưởng một nền giáo dục đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam. Đó là một trong những lý do mà chúng tôi đã rất vui khi biết rằng, vào mùa thu tới đây, trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ được khai giảng tại TP. HCM”.

 Đại%20học%20Fulbright.jpg

Chủ tịch Ủy ban TP. HCM trao quyết định thành lập

cho đại diện trường Đại học Fulbright VIệt Nam. Ảnh báo Lao động.

 

Theo lời Tổng Thống Obama, FUV là trường Đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam. Trường cũng tự chủ hoàn toàn về học thuật và cung cấp học bổng cho sinh viên có nhu cầu. Các sinh viên, học giả, các nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào các ngành từ chính sách công, quản trị, kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ thông tin, và nền giáo dục khai phóng, được học tất cả từ thơ của Nguyễn Du, tư tưởng Phan Chu Trinh cho đến các công trình toán học của Ngô Bảo Châu…

 

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, tại buổi lễ thành lập, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đánh giá: “FUV mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong lịch sử hợp tác Hoa Kỳ – Việt Nam về giáo dục đại học, vì FUV được thành lập dựa trên các nguyên tắc trọng dụng nhân tài, tự do học thuật, quản trị tự chủ, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. 

 

FUV sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc để thu hút các học giả và các nhà khoa học Việt Nam đã được đào tạo nhiều năm ở nước ngoài, theo các chương trình hợp tác giáo dục giữa hai nước”.

 

Ngoại trưởng John Kerry là một trong những người ủng hộ cho Chương trình Fulbright tại Việt Nam từ lâu. Vào tháng 8/2015, ông đã tuyên bố kế hoạch xây dựng Trường ĐH Fulbright Việt Nam.

 

Bí thư Đinh La Thăng kỳ vọng nhiều vào sự thành công của ĐH Fulbright, đồng thời cam kết sẽ dành mọi điều kiện tốt nhất cho trường để đào tạo ra nhân lực có chất lượng.

 

FUV là trường đại học duy nhất tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình giáo dục “khai phóng” với mong muốn đào tạo những thế hệ sinh viên Việt Nam có tư duy phản biện, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, nghệ thuật và dịch vụ công. Chính phủ Mỹ cam kết tài trợ hơn 20 triệu USD để hỗ trợ thành lập trường.

 

Riêng tại khu vực TP Hồ Chí Minh, nhà trường được dành 25 ha đất ở Khu công nghệ cao, trong đó, 15ha được sử dụng để xây dựng khuôn viên chính của trường và 10 ha dành cho khu nhà ở và KTX sinh viên. Dự kiến, ở giai đoạn phát triển ổn định, dự kiến, trường sẽ có số lượng sinh viên từ 6.000-10.000.

 

Nguồn: Báo Lao động

Share.

Leave A Reply