Trường đại học Mỹ ‘giáo sư quần đùi’ giảng dạy có gì đặc biệt?

0

Sẵn sàng du học – ĐH Utah, nơi GS Trương Nguyện Thành vừa quay lại giảng dạy, là trường công lập danh tiếng tại Mỹ, được đánh giá cao trong các ngành đào tạo Nghệ thuật, Y và Khoa học Máy tính.

Sau khi không đủ tiêu chuẩn làm hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, "giáo sư quần đùi" Trương Nguyện Thành quyết định "tạm gác giấc mơ đóng góp cho phát triển giáo dục đại học Việt Nam tại đây và quay trở lại giảng dạy và nghiên cứu ở Đại học Utah". Đây cũng là trường ông giảng dạy trước khi được mời về Việt Nam làm phó hiệu trưởng điều hành Đại học Hoa Sen, TP.HCM, năm 2016.

ssdh-the-university-of-utah

Trường công lập này thành lập năm 1850 tại bang Utah, Mỹ, và được đánh giá cao trong vai trò nghiên cứu cũng như đào tạo tiến sĩ. Trường cung cấp hơn 100 chương trình hệ đại học và hơn 92 chương trình sau đại học.

Khuôn viên trường rộng khoảng 6,2 km2. Đây là nơi học tập, nghiên cứu của gần 32.000 sinh viên. Trong đó, 23.789 người học hệ đại học. 

ssdh-the-university-of-utah1

ĐH Utah có 150 khoa và chương trình nghiên cứu, chia thành 17 trường thành viên, bao gồm Kiến trúc & Quy hoạch, Kinh doanh, Giáo dục, Nha khoa, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Y, Honor, Nhân văn, Luật, Khoa học Trái đất & Mỏ, Điều dưỡng, Dược, Khoa học, Khoa học Xã hội & Hành vi, Công tác xã hội, Văn hóa & Xã hội.

ssdh-the-university-of-utah2

Trường nổi tiếng trong việc đào tạo nhiều ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau. Những ngành học nổi bật tại ĐH Utah là Múa, Sinh học, Nha khoa, Khoa học máy tính, Luật, Y, Dược, Chính trị học.

Trường chú trọng công tác nghiên cứu với vốn đầu tư lên đến hơn 500 triệu USD mỗi năm. Nhờ đó, sinh viên có cơ hội thực hành tại các phòng thí nghiệm, trung tâm hiện đại.

Đời sống sinh viên được chú trọng với khoảng 50% sinh viên năm nhất sống trong ký túc xá. Khuôn viên trường không chỉ có khu giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện mà còn có các quán ăn uống, khu giải trí, phòng khiêu vũ, hội trường lớn. ĐH Utah cấm sinh viên uống rượu trong trường.

ssdh-the-university-of-utah3

Trường dành tòa nhà Jon M. Huntsman làm trung tâm thể thao. Toàn trường có 7 đội nam và 11 đội nữ chơi các môn thể thao như bóng chày, bóng rổ, bóng đá, golf, trượt tuyết, bơi lặn, quần vợt, bóng chuyền.

Trường có 4 thư viện lớn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của sinh viên, giảng viên. Hai thư viện chính là J. Willard Marriott và S.J. Quinney.

Ngoài khuôn viên ở Mỹ, ĐH Utah còn cơ sở tại Incheon Hàn Quốc. Utah châu Á đào tạo ba ngành hệ đại học bao gồm Truyền thông, Nghiên cứu xã hội và Tâm lý học.

Cá Domino (SSDH) – Theo news.zing

Share.

Leave A Reply