Xứ sở bình yên ở Gyeonggi, Hàn Quốc

0

Sẵn sàng du học – Lạc vào không gian văn hóa nghệ thuật, lang thang trong vườn thảo mộc hay hóa thân vào nhân vật lịch sử sẽ mang đến cho du khách một kỳ nghỉ đáng nhớ tại xứ Hàn.

Gyeonggi – tỉnh lớn nhất của Hàn Quốc, nơi từng là trung tâm văn hóa, lịch sử, nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn như: Di sản văn hóa thế giới – pháo đài Suwon Hwaseong, làng dân gian Hàn Quốc, công viên giải trí lớn thứ 4 trên thế giới Everland sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Thung lũng Pochoen Art

ssdhpochoenart

Vốn là bãi khai thác bị bỏ hoang, thành phố Pocheon đã xây dựng Pochoen Art thành một không gian văn hóa, nghệ thuật, triển lãm kiến trúc có quy mô 150.000 m2. Từ những mỏ đá granit, người dân nơi đây đã cải tạo thành vách núi, ôm lấy hồ Cheonju xanh biếc. Vào mùa thu, dải núi được bao phủ bởi màu lá vàng, lá đỏ đẹp đến kỳ ảo.

Đến đây, bên cạnh việc quan sát các vì sao ở phòng quan sát thiên văn, du khách còn có thể chèo thuyền trên hồ Cheonju để cảm nhận khung cảnh lãng mạn, tuyệt vời. Các chương trình ca nhạc được tổ chức thường xuyên vào dịp cuối tuần, hay trải nghiệm ứng dụng độc đáo khi mọi hình vẽ, chữ viết bạn ghi trên điện thoại đều được hiện trên vách núi cũng được xem là những trải nghiệm không nên bỏ lỡ.

Vườn thảo mộc ngập tràn hương sắc

ssdhherbisland

Thành lập năm 1998, Herb Island là điểm thu hút khách du lịch bởi thảm thực vật đa dạng, hoa thơm nở bốn mùa. Nơi đây nổi tiếng với các loại thảo mộc đến từ Địa Trung Hải. Du khách sẽ vô cùng bất ngờ và thích khi được tham dự lớp học giới thiệu các loại thảo mộc.

Được mở cửa hàng ngày, Herb Island gồm rất nhiều khu tham quan như: khu chế tác, bảo tàng thực vật, nhà hàng thảo mộc, cửa hàng lưu niệm. Tự tay chọn các loại thảo mộc, tạo nên một mùi hương của riêng mình tại trung tâm chế tác; hay chọn cho bạn bè và người thân những món quà lưu niệm được làm thủ công sẽ giúp chuyến đi của bạn thêm trọn vẹn. Ngoài ra, còn rất nhiều buổi trình diễn văn hóa và lễ hội được tổ chức tại sân khấu biểu diễn Venice Village vào mỗi dịp cuối tuần.

Hóa thân vào nhân vật lịch sử tại làng dân tộc Yongin

ssdhyongin

Làng dân tộc Yongin là một công viên chủ đề, bảo tàng ngoài trời – nơi tái hiện đời sống của người Hàn trong thời Joseon, khoảng thế kỷ 17, 18. Ngôi làng tái hiện lại 140 nhà rơm, 130 nhà mái ngói, trường học, nhà dân, nhà quan chức, quán xá và đường phố… khiến mọi du khách đều cảm thấy yêu thích ngay từ giây phút đầu tiên.

Không giống như các điểm tham quan khác, khi đến với làng dân tộc Yongin, bạn sẽ được tự do khám phá. Hình ảnh người dân trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc hay khu làng nghề – nơi những người thợ trực tiếp làm ra từng chiếc thìa, chiếc dĩa… Tất cả tạo nên một không gian cổ xưa gần gũi và hấp dẫn khách tham quan.

Cá Domino (SSDH) – Theo news.zing.vn

Share.

Leave A Reply