Du học sinh Trung Quốc, Hong Kong ẩu đả vì luật dẫn độ gây tranh cãi

0

Sẵn sàng du học – Đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội cho thấy ba nam du học sinh đến từ Trung Quốc đại lục tranh cãi về dự luật dẫn độ rồi xô ngã nữ học sinh Hong Kong ở ĐH Auckland.

ĐH Auckland của New Zealand đã mở cuộc điều tra chính thức liên quan đến vụ chạm trán ngày 29/7 giữa du học sinh đến từ Trung Quốc đại lục và du học sinh Hong Kong liên quan đến dự luật dẫn độ gây tranh cãi tại đặc khu này, theo South China Morning Post.

Một đoạn video được phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh ba nam du học sinh đại lục tranh cãi rồi xô ngã nữ du học sinh Hong Kong. Đoạn video dài 8 phút cho thấy các nam sinh tranh luận rồi chuyển sang nhục mạ nữ sinh bằng tiếng Anh rồi tiếng Quan thoại.

Một nam sinh còn nhạo báng bạn học Hong Kong "không biết nói tiếng người" chỉ vì cô không hiểu được tiếng Quan thoại, ngôn ngữ được sử dụng phổ thông ở Trung Quốc đại lục.

Nhóm du học sinh đến từ Trung Quốc đại lục tranh cãi rồi nhục mạ nữ sinh Hong Kong tại ĐH Auckland, sau đó tự phát tán video lên mạng xã hội. Ảnh: YouTube.

Nhóm du học sinh đến từ Trung Quốc đại lục tranh cãi rồi nhục mạ nữ sinh Hong Kong tại ĐH Auckland, sau đó tự phát tán video lên mạng xã hội. Ảnh: YouTube.

Danh tính nữ du học sinh trong vụ việc được xác nhận là Serena Lee, 27 tuổi. Trả lời The New Zealand Herald, cô cho biết vẫn còn sốc sau vụ chạm trán dù không bị thương.

Lee cảm thấy bất ngờ khi du học sinh Trung Quốc ở nước ngoài cũng tìm cách ngăn du học sinh Hong Kong bày tỏ thái độ phản đối dự luật. Một vụ ẩu đả khác giữa du học sinh Hong Kong và du học sinh đại lục cũng xảy ra tại ĐH Queensland, Australia, vào tuần qua. 

Trong thông cáo đăng trên trang chủ, ĐH Auckland xác nhận vụ xô xát do "các sinh viên có quan điểm khác nhau về những diễn biến tại Hong Kong".

Ban quản lý trường đã họp với bộ phận an ninh nhằm đảm bảo bất đồng quan điểm không ảnh hưởng đến sự an toàn của sinh viên.

ĐH Auckland đồng thời nhấn mạnh họ luôn ủng hộ tự do học thuật và tự do ngôn luận. Trường kêu gọi việc thể hiện quan điểm khác biệt cần dựa trên cơ sở tôn trọng quyền và quan điểm của người khác.

"Những hành vi quấy rối, bắt nạt và phân biệt đối xử là không thể chấp nhận được", thông cáo nhấn mạnh.

Share.

Leave A Reply