Đại học Colorado State, Mỹ

0

SSDH – CSU cung cấp các chương trình và dịch vụ hỗ trợ về cả tiếng Anh học thuật lẫn tiếng Anh giao tiếp. Đây cũng là một trong sáu trường đại học Mỹ hợp tác với INTO.

 

Hiện nay, Mỹ là một trong những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên quốc tế theo học (IIE, 2013). Đại học Colorado State (CSU) là trường công lập tọa lạc tại Fort Collins, Colorado, là một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu cấp quốc gia. CSU được nhận “Giải thưởng quốc gia từ Thượng nghị sĩ Paul Simon dành cho trường đại học có tính quốc tế hóa” của năm 2013, thể hiện nỗ lực không ngừng của trường trong công tác quốc tế hóa. Từ năm 2006, số lượng sinh viên của trường tăng trưởng nhanh chóng, từ 800 sinh viên lên đến hơn 2.000 vào năm 2014. Chỉ tính từ năm 2013 đến năm 2014, số lượng sinh viên quốc tế tăng 23%, đại diện cho hơn 90 quốc gia. CSU được xếp hạng nhất tại Mỹ về sự hài lòng của sinh viên quốc tế về học thuật và các hỗ trợ dành cho sinh viên (International Student Barometer, 2013).

 

Đại học Colorado State, Mỹ 

CSU là một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu cấp quốc gia.

 

Trường cung cấp các chương trình và dịch vụ hỗ trợ về cả tiếng Anh học thuật lẫn tiếng Anh giao tiếp. CSU là một trong sáu trường đại học Mỹ hợp tác với INTO, một tổ chức chuyên hỗ trợ sinh viên chuẩn bị theo học đại học và sau đại học thông qua các chương trình dự bị về học thuật lẫn ngôn ngữ với môi trường học tập tốt. Sinh viên theo học tại INTO-CSU tận hưởng tất cả những lợi ích và những trải nghiệm của cuộc sống đại học, trong khi vẫn nhận được sự hỗ trợ về ngôn ngữ và những hỗ trợ cần thiết khác. Ngoài các lớp học ngôn ngữ tại INTO, CSU cung cấp nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế để thực hành tiếng Anh. Ví dụ: Trung tâm Fort Collins International (FCIC), một tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận, cung cấp các lớp học tiếng Anh giao tiếp miễn phí hàng tuần dành cho tất cả đối tượng học viên.

 

Đại học Colorado State, Mỹ 

Giảng viên và nhân viên của trường luôn nỗ lực để thu hẹp khoảng cách và đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh quốc tế được đáp ứng.

 

Tại CSU, văn phòng Dịch vụ sinh viên và Học giả quốc tế (ISSS) có trách nhiệm hỗ trợ các sinh viên và học giả quốc tế trong quá trình điều chỉnh văn hóa để hòa nhập. Đồng thời, điều này cũng đẩy mạnh việc đa dạng hóa giáo dục và cuộc sống của sinh viên Mỹ cùng các thành viên cộng đồng thông qua việc tiếp xúc với các nền văn hóa khác. ISSS tổ chức các sự kiện nhằm giúp sinh viên có chuẩn bị ban đầu như chương trình “Định hướng sinh viên quốc tế”  hay chương trình “Tư vấn về văn hóa”.

 

Nhân viên tư vấn là sinh viên Mỹ và cả sinh viên quốc tế tình nguyện đứng ra hỗ trợ các sinh viên quốc tế mới đến làm quen với cuộc sống ở CSU và sau đó tiếp tục hỗ trợ trong suốt năm học qua nhiều sự kiện cũng như hoạt động khác nhau. Một sự kiện yêu thích của sinh viên quốc tế tại CSU là “Weekend in the Mountains”, sự kiện “Bóng đá 101. Một chương trình quan trọng được cung cấp thông qua Trung tâm quốc tế Fort Collins là “Chương trình các đại sứ toàn cầu”, “Triển lãm World Unity”.

 

Đại học Colorado State, Mỹ 

Sinh viên luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ trong suốt quá trình học tập.

 

Giảng viên và nhân viên của trường luôn nỗ lực để thu hẹp khoảng cách và đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh quốc tế được đáp ứng. TILT, Viện Học tập và giảng dạy đã đưa ra một sáng kiến ​​quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu học tập của sinh viên quốc tế. Mỗi học kỳ mùa thu, TILT cung cấp một tuần Academic Integrity với các buổi hội thảo miễn phí trao đổi về các sai lầm phổ biến và hướng dẫn những phương pháp giúp thành công khi học tập tại Mỹ. Đặc biệt, hội thảo tập trung vào những gì sẽ làm nên một “sinh viên tốt” ở Mỹ, các sinh viên sau đó sẽ thiết kế một kế hoạch dành cho cá nhân, trong đó có các yếu tố liên quan đến đặc điểm văn hóa của mình. Khi một sinh viên đang gặp khó khăn trong học tập, cố vấn của ISSS sẽ gặp gỡ với sinh viên và đảm bảo sinh viên biết tìm sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những nguồn nào trong trường.

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply