SSDH – Theo thông kê gần đây nhất, số lượng bài Test IELTS tăng 12% năm 2011, đạt 1,7 triệu trên toàn thế giới. Với kết quả này, IELTS đã thiết lập được kỷ lục mới và đánh dấu một bước tăng trưởng quan trọng trong suốt 17 năm qua.

Thành phố Jalandhar, Ấn Độ, tràn ngập bảng hiệu các khóa học tiếng Anh, trong đó IELTS là phổ cập nhất.
IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là thuộc sở hữu của Hội Đồng Anh, IDP Australia và Cambridge ESOL.
Hệ thống này cho biết, Mỹ là thị trường phát triển nhanh nhất. Các thị trường quan trọng thứ hai bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka.
Trung Quốc, Ấn Độ và Úc là những quốc gia quản lý số lượng bài kiểm tra IELTS nhiều nhất. Theo nhận định của Giám đốc phụ trách IELTS Hội đồng Anh “Nhu cầu thi IELTS ở Trung Quốc vẫn ở mức cao. Học sinh, sinh viên có ý định đi du học các nước Úc, Canada, Anh và Mỹ hầu như đều chọn hệ thống này”.
Các đối thủ thương mại của IELTS cũng có thể tiếp cận thị trường bài test Tiếng Anh mới liên quan đến thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp. Vậy sự độc quyền có tiếp tục được duy trì?
IELTS Australia cho rằng lý do hàng đầu để kiểm tra trình độ tiếng Anh là để bước qua cánh cửa học thuật theo sự điều phối của Cục Nhập cư. Ở nhiều nước, IELTS vẫn là một trong những yêu cầu bắt buộc để nhập cư Australia, New Zealand, Canada và Vương quốc Anh
Tháng 11 năm ngoái, Úc đã dỡ bỏ sự độc quyền của IELTS đối với thị thực sinh viên. Ứng viên xin visa có thể lấy kết quả TOEFL của Mỹ, PTEA và Cambridge English để chứng minh trình độ Anh ngữ.
Năm nay Cục nhập cư Úc sẽ xem xét các hình thức bài Test tiếng Anh mới để áp dụng cho các loại visa khác như visa diện tay nghề cao.
Lê Minh – Theo The Australian











