Australia: Trường Charles Darwin (CDU) dự kiến đón 180 sinh viên quốc tế trở lại học tập vào 1/2022

0

SSDH – Sau NSW, VIC, ACT, Queensland mạnh dạn thông báo kế hoạch mở cửa biên giới đón sinh viên quốc tế trở lại học tập vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Bắc Úc cũng dự kiến đón sinh viên quốc tế trở lại học tập vào 1/2022.

bac uc

Bắc Úc (NT) đã lên kế hoạch đón sinh viên trở lại vào tháng 1/2022. Đã đến lúc, Darwin không thể đứng ngoài cuộc nếu muốn giữ chân và thu hút du học sinh trở lại. Theo đó, Trường Charles Darwin (CDU) đã đề xuất dự kiến đón 180 Sinh viên quốc tế quay trở lại học tập vào tháng 1/2022 để kịp kì nhập học vào tháng 2/2022.
Kể từ tháng 3/2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Australia đã đóng cửa biên giới cũng như việc cấm xuất nhập cảnh, khiến hàng trăm nghìn sinh viên quốc tế không thể đến Australia học tập theo kế hoạch. Điều này dẫn tới cuộc khủng hoảng trầm trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học của Australia. Nhiều trường đại học buộc phải thu hẹp quy mô và cắt giảm vị trí việc làm. Ước tính có khoảng 17.000 nhân viên trong ngành giáo dục của Australia đã bị sa thải, gây thiệt hại gần 18 tỉ AUD (12,6 tỉ USD) cho nền kinh tế quốc gia, cả trên phương diện trực tiếp lẫn gián tiếp.
Hiện tại, còn bang Tây Úc đã đạt được tỉ lệ gần 70% dân số trên 12 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine. Thống đốc Bang dự đoán tỉ lệ 80% sẽ đạt được ngay trong tháng 12. Dự kiến bang cũng đang chuẩn bị lộ trình mở cửa theo kế hoạch của Chính phủ khi đạt đủ 80% tỉ lệ tiêm phòng. Hi vọng đến hết 2021, NSW, VIC, ACT, Queensland, Tây Úc , Bắc Úc cùng Tasmania sẽ mở cửa hoàn toàn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các du học sinh trở lại học tập trên toàn nước Úc.
Bạn nào đang chọn Bắc Úc để học tập và trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên lí thú nơi này, chuẩn bị tinh thần nhé.
SSDH Team
Share.

Leave A Reply