Bí quyết chinh phục học bổng du học ngắn hạn

0

Sẵn sàng du học – Cô gái dân tộc Thái Lò Thanh Hòa từng trúng tuyển nhiều chương trình giao lưu, học tập ngắn hạn ở nước ngoài nhờ tuân thủ và thành thật.

Tại tọa đàm "Bước chân nhỏ cho hành trình lớn" diễn ra ngày 5/5 tại Hà Nội, chị Lò Thanh Hòa, người từng nhiều kinh nghiệm chinh phục học bổng ngắn hạn, chia sẻ bản thân không có bí quyết gì khi ứng tuyển mà chỉ luôn cố gắng đạt 5 tiêu chí: nắm bắt cơ hội, tự tin, tuân thủ, thành thật và may mắn.

Sinh ra ở vùng quê khó khăn thuộc tỉnh Sơn La, chị Hòa không nghĩ tới việc ra nước ngoài. Tự nhận không xuất sắc nhưng lại chinh phục học bổng tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á- Nhật Bản (SSEAYP), chương trình YSEALI Professional ở Mỹ và một số học bổng khác, chị Hòa cho rằng bản thân là minh chứng rõ nhất cho quan điểm "người không giỏi vẫn có cơ hội".

Chị Lò Thanh Hòa từng gặp nhiều rào cản về kiến thức va ngôn ngữ nhưng đã chinh phục được các học bổng ngắn hạn. Ảnh: D.T

Chị Lò Thanh Hòa từng gặp nhiều rào cản về kiến thức va ngôn ngữ nhưng đã chinh phục được các học bổng ngắn hạn. Ảnh: D.T

heo chị Hòa, điều đầu tiên mỗi bạn trẻ cần làm để nhận học bổng là phải biết nắm bắt cơ hội. Năm 2014, khi phương tiện truyền thông xã hội chưa quá phổ biến ở tỉnh Sơn La, chị Hòa và các bạn đồng trang lứa không hề biết Tàu thanh niên Đông Nam Á là gì. May mắn làm trong tỉnh đoàn Sơn La, được Trung ương Đoàn gửi trực tiếp thông tin về cơ quan và được sự ủng hộ từ cấp lãnh đạo, chị quyết định làm hồ sơ ứng tuyển.

"Đó là học bổng ngắn hạn duy nhất mà tôi biết và tôi đã nắm bắt cơ hội đó. Nhưng nói thật lòng, khi nộp hồ sơ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều bởi mình không xuất sắc, không giỏi tiếng Anh và cũng chẳng có tài lẻ nào", chị Hòa nói và nhớ lại cảm giác bất ngờ khi được thông báo vượt qua vòng đầu. Sự tự tin ở những phần tiếp theo giúp chị được lên tàu, tham gia chuyến hành trình tìm hiểu các nước Đông Nam Á và Nhật Bản.

Ngoài sự tự tin, theo chị Hòa, việc tuân thủ là điều cực kỳ quan trọng. Ở phần thi năng khiếu vòng loại SSEAYP, chị quan sát thấy tất cả thí sinh, dù tài giỏi tới đâu, chỉ cần sử dụng quá thời gian quy định của Ban tổ chức khoảng 30 giây là bị loại. Vì vậy, thí sinh cần thiết tôn trọng các quy định về thời gian hay về giới hạn từ trong khi viết bài luận.

Năm 2015, chị Lò Thanh Hòa tiếp tục ứng tuyển một chương trình khác mang tên YSEALI. Ở lần phỏng vấn này, sự thành thật đã giúp chị ghi điểm trước ban giám khảo. Câu hỏi được đặt ra là Bạn nghĩ bạn sẽ áp dụng được gì đã học về quản lý nhà nước ở bên Mỹ cho Việt Nam

"Lúc đó, tôi thực sự không biết câu trả lời và từng có suy nghĩ nói dối. Sau khi bình tĩnh, tôi nghĩ nói dối sẽ không nói được trôi chảy và ban giám khảo sẽ nhanh chóng nhận ra nên đã nói thật là không biết. Thực sự, tôi không thể bê mô hình của Mỹ về Việt Nam nhưng tôi nghĩ sẽ học được những điều hay nhất để giúp Việt Nam có thể đạt được thành tựu như Mỹ đang có", chị Hòa chia sẻ.

Làm thế nào để có một bộ hồ sơ ấn tượng?

Viết hồ sơ là bước đầu tiên trong quá trình chinh phục học bổng ngắn hạn. Chị Trần Anh Phương, người từng tham gia các chương trình giao lưu trao đổi thanh niên với Canada và Ấn Độ, cho rằng đây là bước rất quan trọng mà bất kỳ ai cũng phải hoàn thành một cách nghiêm túc.

Chị Trần Anh Phương chia sẻ về cách viết hồ sơ. Ảnh: D.T

Chị Trần Anh Phương chia sẻ về cách viết hồ sơ. Ảnh: D.T

Theo chị Phương, trước khi viết hồ sơ, bạn nên dành 2-3 ngày để ngồi trong phòng yên tĩnh và nghĩ lại những bước phát triển của bản thân trong những năm qua cũng như cách làm thế nào để hồ sơ nổi bật hơn các bạn khác.

"Bạn có nhiều hoạt động trong chủ đề môi trường lại ứng tuyển vào chương trình liên quan đến giáo dục STEM thì chắc chắn khả năng trúng tuyển không cao bằng những người có ít kinh nghiệm hơn nhưng kinh nghiệm đó gắn liền với chủ đề của chương trình", chị Phương nói và khuyên các bạn trẻ nên nghiên cứu kỹ mục đích chương trình tham gia để viết hồ sơ cho phù hợp.

Hơn nữa, việc chỉ liệt kê kinh nghiệm không phải cách hay. Thay vào đó, hãy nói sâu về những hoạt động đã tham gia, mục đích của nó là gì, kéo dài ra sao, đối tượng hưởng lợi như thế nào, những khó khăn từng gặp phải… Chị Phương nhấn mạnh viết được sâu và hướng đến trọng tâm của chương trình sẽ có khả năng trúng cao hơn khi viết mông lung.

Cô gái sinh năm 1992 nhận định thêm cần viết hồ sơ sao cho khả năng lãnh đạo được nhấn mạnh bởi đây là kỹ năng quan trọng mà bất kỳ chương trình nào cũng muốn hướng tới.

Thái Hải (SSDH) – Theo VnExpress

Share.

Leave A Reply