Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

0

SSDH – Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 25 trường đại học kinh tế hàng đầu nước Mỹ. Theo danh sách này  Đại học Stanford được đánh giá cao hơn Đại học Harvard do sinh viên tốt nghiệp tìm được nhiều công việc hấp dẫn và có thu nhập trung bình cao hơn.

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015 

Đại học kinh tế Stanford dẫn đầu danh sách 25 trường đại học kinh tế tốt nhất nước Mỹ năm 2015.

 

Tạp chí Forbes xếp hạng các các trường đại học tốt nhất dựa trên thu nhập trong 5 năm mà các sinh viên theo học tại các trường đại học. Theo cách xếp hạng này, Đại học Stanford tiếp tục dẫn đầu danh sách năm thứ hai liên tiếp với mức thu nhập trung bình của sinh viên trong 5 năm học MBA là khoảng 89.100 USD, giảm 11% so với năm 2008, nhưng vẫn đủ để giữ khiến Đại học Harvard phải xếp thứ hai.

 

Dù đầu vào của Đại học Stanford thuộc hàng khó nhất thế giới (với chỉ khoảng 7% thí sinh được chọn cho năm học 2016), số sinh viên vào trường vẫn tăng 12%, trong khi các trường ưu tú khác sụt giảm.

 

Trung bình để lấy được một tấm bằng MBA của những trường kinh tế hàng đầu như nước Mỹ như Harvard hay Stanford, mỗi sinh viên sẽ tiêu tốn khoảng 300.000 học phí.

 

Sinh viên tốt nghiệp MBA Stanford kiếm được mức lương cao nhất với 86.000 USD khi vừa tốt nghiệp năm 2010 và đến năm 2014, những cựu sinh viên này đã kiếm được 221.000 USD, gấp 5,5 lần thu nhập bình quân đầu người của người Mỹ vào năm ngoái (46.129 USD).

 

Lương của sinh viên tốt nghiệp Stanford tăng vọt, vì họ thường có những nhiều lựa việc làm tốt sau khi ra trường từ các công ty tuyển dụng hàng đầu như Bain & Co., Boston Consulting Group, Google và McKinsey & Company cũng như nhiều công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon.

 

Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp Đại học Harvard kiếm được trung bình 83.500 USD/năm trong 5 năm học MBA. Sau 5 năm ra trường họ có cơ hội kiếm được 239.000 USD/năm.

 

Nhìn chung trong 5 năm học MBA, thu nhập trung bình của sinh viên 25 trường trong bảng xếp hạng của Forbes khoảng 61.700 USD.

 

Dưới đây là 10 trường đại học hàng đầu nước Mỹ theo xếp hạng của Forbes:

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

1. Stanford

  • 5 năm học MBA kiếm được: 89.100 USD
  • Vừa ra trường năm 2010 kiếm được: 86.000 USD
  • Lương năm 2014 (lớp 2010): 255.000 USD

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

2. Harvard

  • 5 năm học MBA kiếm được: $ 83,500
  • Vừa ra trường năm 2010 kiếm được: 85.000 USD
  • Lương năm 2014: 239.000 USD

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

3. Northwestern (Kellogg)

  • 5 năm học MBA kiếm được: 72.700 USD
  • Vừa ra trường năm 2010 kiếm được: 72.000 USD
  • Lương năm 2014: 188.000 USD

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

4. Columbia

  • 5 năm học MBA kiếm được: 71.100 USD
  • Vừa ra trường năm 2010 kiếm được: 77.000 USD
  • Lương năm 2014: 208.000 USD

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

5. Dartmouth (Tuck)

  • 5 năm học MBA kiếm được: 68.400 USD
  • Vừa ra trường năm 2010 kiếm được:  78.000 USD
  • Lương năm 2014: 190.000 USD

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

6. Chicago (Booth)

  • 5 năm học MBA kiếm được: 65.000 USD
  • Vừa ra trường năm 2010 kiếm được: 75.000 USD
  • Lương năm 2014: 200.000 USD

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

7. Pennsylvania (Wharton)

  • 5 năm học MBA kiếm được: 64.900 USD
  • Vừa ra trường năm 2010 kiếm được: 83.000 USD
  • Lương năm 2014: 207.000 USD

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

8. UC Berkeley (Haas)

  • 5 năm học MBA kiếm được: 64,200
  • Vừa ra trường năm 2010 kiếm được: 72.000 USD
  • Lương năm 2014: 180.000 USD

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

9. MIT (Sloan)

  • 5 năm học MBA kiếm được: 63.800 USD
  • Vừa ra trường năm 2010 kiếm được: 77.000 USD
  • Lương năm 2014: 200.000 USD

 

Stanford là trường đại học kinh tế tốt nhất tại Mỹ năm 2015

 

10. Cornell (Johnson)

  • 5 năm học MBA kiếm được: 63.500 USD
  • Vừa tốt nghiệp năm 2010 kiếm được: 63.000 USD
  • Lương năm 2014: 150.000 USD.

 

Nguồn: Bizlive

Share.

Leave A Reply