SSDH – Mấy ngày nay, thấy ai cũng có vẻ hoang mang trước việc bang Baden- Württemberg muốn thu học phí ở những sinh viên không phải người Đức và quốc tịch EU. Học phí dự định sẽ là 1500/học kỳ nên đã làm cho nhiều người lo lắng, nhất là các bạn sinh viên đang học và sắp sửa sang học.

Thật ra chuyện thu học phí của những người du học đến từ những nước thứ ba đã được gợi ý từ lâu và có trước cả lúc người nhập cư tràn sang. Nhưng vì chính phủ Đức không chủ trương thương mại hóa ngành giáo dục và cũng để muốn thu hút nhân tài đổ vào Đức, nên họ vẫn tiếp tục duy trì chính sách miễn phí đại học cho du sinh. Nhưng bắt đầu từ năm 2015/2016 , làn sóng nhập cư đổ vào Đức khá nhiều, chưa kể Merkel đã thỏa thuận với hai nước Ý và Áo, là sẽ nhận người nhập cư từ những vùng Bắc Phi và Pakistan từ 200 đến 500 người hàng tháng (không biết nhận vào Đức để làm gì vì hai nước này không có chiến tranh). Và tính tới bây giờ, con số người nhập cư không còn ở mức hơn 1 triệu nữa, mà đã lên tới 4 triệu rồi. Đáng tiếc không có báo nào đăng về con số kỷ lục này mà chỉ nói có 250 ngàn người bị bác đơn tị nạn và đã có lệnh trục xuất, nhưng chỉ có khoảng 8 ngàn người sẽ bị về nước và rốt cuộc chỉ có 250 người đã hồi hương. Đức nhận người tị nạn cao nhất trong khối Âu châu, vượt luôn cả Mỹ, nước Mỹ vừa rồi quyết định nhận có vài chục ngàn người vào mà còn bị người dân phản đối dữ dội chứ không như ở Đức.
Vì phải chi trả khá nhiều cho người nhập cư ,nên lúc đầu chính phủ Đức có ý định cắt tiền trợ cấp thất nghiệp, nhưng không khả thi, sau định tăng thuế và nâng giá các mặt hàng. Nhưng lại sợ mất phiếu bầu, cho nên việc thu học phí những du sinh nước ngoài theo mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Vì mọi người thử nghĩ xem, đa số sinh viên Việt Nam lẫn sinh viên từ những quốc gia khác sang Đức học quá lâu. Vừa rồi có sinh viên đến từ Afrika bị Sở Ngoại Kiều từ chối gia hạn vì anh ta đi làm nhiều hơn học và anh này học kéo dài gần 10 năm, còn sinh viên Việt Nam cũng chẳng ngoại lệ , có người đang học nửa chừng còn bỏ ngang hoặc có thai ..v.v … Đương nhiên không vơ đũa cả nắm nhưng thực tế lại là như vậy.
Các bạn thử nghĩ xem, trước đây khi chưa nhiều tị nạn đổ vào Đức, chính phủ Đức còn dự định tăng tiền này kia, nhưng bây giờ nuôi quá nhiều tị nạn rồi chưa kể chi tiền cho cảnh sát, an ninh, quân đội, chống khủng bố, rồi tiền nuôi tị nạn gần 40 ER một ngày, chi phí trục xuất là 8000ER/người ..rất tốn kém thì tiền đâu mà chi trả vào giáo dục để cho sinh viên nước ngoài học miễn phí như ngày trước nữa. Cho nên, chuyện thu học phí đối với du sinh nước ngoài thì trước sau gì cũng phải có và các bạn du sinh không cần phản đối làm gì vì điều này cũng không có gì sai trái cả.
Còn chuyện thứ hai là vấn đề về dịch vụ làm giấy tờ thì nói thật, ai đó treo biển dịch vụ sứ quán thì nên sửa lại ngay đi. Chứ đừng để một ngày nào đó giấy tờ của VN dù qua sứ quán đều trở thành vô giá trị như những tờ giấy lộn và hễ cứ người Việt là bị làm khó khăn về thủ tục.
Trước khi kết thúc cũng muốn cho mọi người biết là theo thông tin thì người nhập cư vẫn tiếp tục đổ vào Đức chứ không giảm như nhiều người nghĩ, và chi phí nuôi họ cũng khá tốn kém, nên sau này chuyện ăn xã hội cũng như tiền trẻ em hay những trợ cấp khác có thể …..chỉ dành cho gia đình quốc tịch Đức thôi nhé. Đừng nghĩ rằng không thể xảy ra và tương lai Đức sẽ làm như Nhật là trợ cấp chỉ dành cho người Nhật ví dụ như trước đây, người quốc tịch EU vào Đức đều được nhận trợ cấp ngay lập tức, nhưng sau luật đã thay đổi là người mang quốc tịch EU muốn được nhận trợ cấp thì phải làm việc ở Đức ít nhất là 6 tháng trở lên thì mới được ăn xã hội. Do đó mới giảm bớt được lượng người Đông Âu tràn vào Đức ăn xã hội.
Bây giờ mọi người cũng thấy đấy, kể cả Kindergeld mà bây giờ phải có mã số thuế mới được cấp, ở Mỹ ăn tiền già cũng phải có quốc tịch Mỹ, cho nên mới có chuyện người lớn tuổi phải học tiếng Anh để vào quốc tịch, ở Nhật thì trợ cấp chỉ dành cho người Nhật. Cho nên tương lai, trước tình hình người nhập cư tràn ngập và sinh con đẻ cái nhiều ở Đức thì bắt buộc Đức phải làm như Nhật thì mới giảm được số lượng người nhập cư mà thôi. Tương lai nước Đức sẽ không còn là vùng đất màu mỡ để người không mang quốc tịch Đức đến khai thác triệt để an sinh xã hội của Đức như trước đây nữa. Thôi ngừng ở đây vì bài viết hôm nay quá dài, chúc mọi người ngủ ngon và có một ngày cuối tuần luôn vui!
Nguồn: Du Học Sinh












