9 câu đố tập luyện trí não, giúp bạn tăng chỉ số IQ

0

Sẵn sàng du học – Luyện tập trí não một chút với 9 câu đố siêu hóc búa không dành cho người kém thông mình ngay sau đây!

Ai trong chúng ta cũng nên dành ít phút trong ngày để giải một số câu đố, bởi nó được xem như một thói quen hàng ngày tốt cho trí não. Việc thử sức với các câu đố sẽ giúp bạn cải thiện sự tập trung, rèn luyện sự nhạy bén trong suy nghĩ và óc sáng tạo của mỗi người. Thế nên, hãy đến ngay với bài tập ngày hôm nay dành cho trí não của bạn:

Câu 1: Có hai bé gái sinh được sinh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm và cùng mẹ nhưng lại không phải là một cặp sinh đôi. Làm sao có thể như thế?

anh-2907-01

Câu 2: Anh A ở trong một căn nhà 4 tầng đang bị cháy, anh quyết định thoát thân bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ và cái kết thật bất ngờ, anh A hoàn toàn lành lặn, bình thường. Làm sao có thể như thế?

anh-2907-02

Câu 3: Ai cũng có “tôi” nhưng không ai có thể mất “tôi”. “Tôi” là?

anh-2907-03

Câu 4: Thứ này có thể nóng hoặc lạnh; nhanh, chậm hay đứng yên; đông cứng và có thể len lỏi hầu khắp mọi nơi. Đó là gì?

anh-2907-04

Câu 5: Anh Lâm vừa mới học lái xe. Một hôm, anh Lâm lỡ đi nhầm vào đường một chiều nhưng lại không bị phạt hành chính vì vi phạm luật giao thông. Làm sao có thể như thế?

anh-2907-05

Câu 6: Giả sử các con vật được cho số tiền như sau: nhện có 28 đô la, kiến có 21 đô la, gà có 7 đô la. Vậy chó sẽ có bao nhiêu đô la? (hãy tìm quy luật)

anh-2907-06

Câu 7: Anh Nam thích nho nhưng không thích khoai tây, thích đậu Hà Lan nhưng không thích ăn hành và thích ăn bí chứ không ưa cải xà lách. Theo như những dữ kiện đó, theo bạn, anh Nam sẽ chọn bí đỏ hay táo? (tính theo quy luật, bỏ qua các điều kiện đặc biệt)

anh-2907-07

Câu 8: Tìm số thích hợp?

anh-2907-08

Câu 9: Tìm số thích hợp?

anh-2907-09

Đáp án:

Câu 1:

Đó là một ca sinh ba (hoặc nhiều hơn)!

Câu 2:

Anh A nhảy ra khỏi cửa sổ tầng trệt!

Câu 3:

Cái bóng.

Câu 4:

Nước.

Câu 5:

Anh Lâm đi bộ.

Câu 6:

Chó có 14 đô la, mỗi chân tương ứng với 3.5 đô la.

Câu 7:

Có thể thấy anh Nam thích những củ quả, trái cây có dây leo nên vì thế anh Nam sẽ thích bí đỏ.

Câu 8:

Số 7.

Ta có thể thấy, tổng bốn số của một cột sẽ bằng 200 như: 31 + 68 + 91 + 10 = 200. Nên theo quy luật đó, ta có số cần tìm là 7 vì 87 + 56 + 50 + 7 = 200.

Câu 9:

Quy luật trong câu đố này là lấy một số trừ đi 5 sẽ được số ở vị trí đối xứng. Ta có:13 – 5 = 89 – 5 = 48 – 5 = 3. Như vậy, 7 – 5 = 2, nên số cần tìm là 2.

Theo Kenh14.vn, Brightside

Share.

Leave A Reply