Anh: 135,000 du học sinh xin nhập học vào các trường ở Anh thông qua UCAS

0

SSDH –  Số lượng du học sinh xin nhập học thông qua UCAS đã tăng 3% kể từ năm ngoái. (UCAS – the Universities and Colleges Admissions Service in the UK).

Các sinh viên thuộc khối EU đã giảm khoảng 5,000 người từ 28,120 vào năm 2021 xuống 23,160 vào năm nay. Tuy nhiên, trong gần 135,000 du học sinh nộp đơn thì có 31,400 sinh viên Trung Quốc tương đương tăng trưởng 10% so với 2021 và Nigerian tăng 58%, Ấn Độ 20%.

Tổng số 111,720 du học sinh ngoài khối EU nộp đơn xin nhập học thông qua hệ thống UCAS.

Dù vậy số lượng sinh viên trong khối EU sử dụng dịch vụ này vẫn tiếp tục giảm so với 2021, có thể nhìn thấy từ biểu đồ dưới đây.

Ứng viên trong khối EU sử dụng dịch vụ UCAS từ 2013 – 2022.

UCAS cho biết khoảng 75-80% sinh viên trong khối EU và 2/3 sinh viên ngoài khối EU nộp đơn xin nhập học thông qua nền tảng này. Dữ liệu của UCAS cũng cho thấy số lượng sinh viên bản địa xin nhập học từ những vùng lân cận khó tiếp cận nhất xuyên suốt nước Anh đạt 44.1%.

Với hơn 683,650 ứng viên – tăng 1,600 ứng viên so với 2021 đã giúp tổng số lượng đơn xin nhập học thông qua nền tảng này đạt 3,049,000, đây là số lượng du học sinh dự định sẽ theo học cao học tại Anh vào mùa thu này.

Chuyên viên thuộc UCAS cho biết họ sẽ cần hỗ trợ hơn 700,000 ứng viên trong vài tuần tới. Do đó, năm nay dự đoán sẽ có sự canh tranh cho việc nhập học và họ sẽ cố gắng mang cơ hội tới cho du học sinh nhiều nhất có thể. Con số cho thấy Anh vẫn là một trong những điểm đến du học hàng đầu của sinh viên quốc tế.

Người dịch: Phạm Hải Yến (SSDH)

Share.

Leave A Reply