Các thông tin về Học bổng Fullbright Mỹ

0

Sẵn sàng du học – Fullbright là chương trình do Chính phủ Mỹ thành lập năm 1946 nhằm mục đích tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa công dân Mỹ và các công dân quốc gia khác. Ở Việt Nam chương trình học bổng này bắt đầu từ năm 1992 cũng cùng mục đích trên là để thúc đẩy am hiểu lẫn nhau giữa hai quốc gia.

fulbright

Các chương trình chính của học bổng Fulbright được khai triển tại Việt Nam:

  • Chương trình Trao đổi Học giả Mỹ
  • Chương trình Trao đổi Học giả Việt Nam
  • Chương trình Trao đổi Sinh viên Mỹ
  • Chương trình Trao đổi Sinh viên Việt Nam
  • Chương trình Giảng dạy Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành học

  • Văn học Mỹ
  • Nghiên cứu Mỹ
  • Kinh tế nông nghiệp
  • Nhân chủng học
  • Ngành kiến trúc
  • Nghiên cứu nghệ thuật / phim
  • Kinh doanh (tất cả các lĩnh vực)
  • Truyền thông
  • Nghiên cứu phát triển
  • Kinh tế học
  • Giáo dục
  • Nghiên cứu môi trường
  • Báo chí
  • Ngôn ngữ / Văn học (không thuộc Hoa Kỳ)
  • Pháp luật
  • Thư viện Khoa học
  • Ngôn ngữ học / Giảng dạy ngôn ngữ
  • Triết học
  • Khoa học chính trị
  • Quản lý dự án / chương trình
  • Tâm lý học
  • Quản lý hệ thống thông tin / CNTT
  • Hành chính công
  • Chính sách cộng đồng
  • Sức khỏe cộng đồng
  • Công tác xã hội
  • Xã hội học
  • Quy hoạch đô thị / cộng đồng
  • Nghiên cứu về Phụ nữ / Giới tính

Điều kiện xin học bổng:

  • Là Công dân Việt Nam (không sở hữu hai quốc tịch)
  • Có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
  • Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ. tối thiểu TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.5.
  • Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ.
  • Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu hai năm sau khi tốt nghiệp tính từ mốc thời gian đăng kí chương trình.

Điều kiện tuyển chọn

Xét duyệt học bổng sẽ căn cứ trên thành tích học tập và nghề nghiệp, không phân biệt giới tính, dân tộc hay vùng miền. Người xin học bổng có khả năng thể hiện được mục đích học tập và mục tiêu tương lai thông qua bài luận bắt buộc do chương trình quy định.

Những ứng viên được chọn có ước muốn hướng tới kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực mà họ có ý định học tập trong khoảng thời gian tối thiều 24 tháng. Nếu có tố chất lãnh đạo là một lợi thế.

Fullbright có hai bài luận, mỗi bài 1000 từ với chủ đề riêng biệt. Đó là bài Personal Statements (PS) và Study Objectives (SO). PS thể hiện mong muốn của bản thân, giới thiệu ứng viên là ai, đã học tập làm việc và đạt được những kinh nghiệm gì. SO thể hiện kế học học tâp tại Mỹ và dự định tương lai sau khi hoàn thành chương trình học.

PS và SO có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau, khi PS nói về bản thân ứng viên từ quá khứ đến hiện tại, SO nêu lên những dự định tương lai. Hai bài luận cho phép bạn thể hiện bạn là ai, như thế nào, ước mong của mình ra, kế hoạch gì xây đắp cho tương lai của chính mình, muốn được học tập tại môi trường Fullbright mang tới để làm bàn đạp thực hiện bước tiến sau này.

Tìm hiểu về thêm chương trình https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/ 

Việt Phương (SSDH)

Share.

Leave A Reply