Covid-19 ảnh hưởng đến di dân, người tị nạn, quyền công dân và dịch vụ hộ chiếu tại Canada như thế nào?

0

Sẵn sàng du học – Các hạn chế đi lại được Thủ tướng Chính phủ công bố sẽ tác động đến nhiều người không thể nhập cảnh vào Canada ngay lúc này. Vì vậy, SSDH đã tổng hợp lại những thông tin cần thiết để giúp các bạn du học sinh tại Canada nắm được đầy đủ thông tin.

Canada Parliament and Canadian Flag over blue sky.

 

Lao động nước ngoài tạm thời, một số du học sinh và thường trú nhân được chấp thuận ở nước ngoài hiện đã có thể nhập cảnh vào Canada.

Các miễn trừ hạn chế đi lại đã được công bố hiện đang được áp dụng. Nếu nằm trong trường hợp được miễn, bạn có thể nhập cảnh vào Canada.

Nếu tới Canada bằng đường hàng không, bạn cần phải thông qua cuộc kiểm tra sức khỏe do các hãng hàng không thực hiện trước khi được phép lên máy bay. Bất cứ ai có triệu chứng nhiễm COVID-19 sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada bằng đường hàng không.

Khi đến Canada, bạn sẽ phải kiểm tra sức khỏe trước khi rời khu nhập cảnh. Bạn phải cách ly trong 14 ngày ngay cả khi bạn không có triệu chứng nhiễm bệnh. Đây là điều bắt buộc.

Chỉ những người cung cấp dịch vụ thiết yếu và các tài xế xe tải thường xuyên qua biên giới để duy trì lưu lượng hàng hóa mới được miễn các yêu cầu cách ly.

Hạn chế và miễn trừ cho khách du lịch đến Canada

Khách du lịch

Cho đến khi có thông báo mới, bạn không thể đi du lịch đến Canada ngay cả khi bạn có visa du lịch hợp lệ hoặc ủy quyền du lịch điện tử (eTA). Bạn vẫn có thể đến Canada bằng đường hàng không nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Người đăng ký theo Đạo luật Ấn Độ Canada
  • Người được bảo vệ
  • Du lịch nước ngoài theo lời mời của chính phủ Canada vì mục đích liên quan đến việc ngăn chặn COVID-19
  • Thành viên gia đình trực tiếp của một công dân Canada
  • Bạn phải chứng minh rằng bạn đến Canada vì những lý do cần thiết chứ không phải những lý do không bắt buộc hoặc tùy ý, chẳng hạn như du lịch, vui chơi hoặc giải trí.
  • Thành viên gia đình trực tiếp của một thường trú nhân Canada
  • Bạn phải chứng minh rằng bạn đến Canada vì những lý do cần thiết chứ không phải những lý do không bắt buộc hoặc tùy ý, chẳng hạn như du lịch, vui chơi hoặc giải trí.
  • Một người được ủy quyền bằng văn bản bởi một nhân viên nhập cư được chỉ định hoặc nhân viên lãnh sự của Chính phủ Canada để nhập cảnh vào Canada với mục đích đoàn tụ các thành viên gia đình.
  • Một người được ủy quyền bằng văn bản bởi một sĩ quan được chỉ định theo tiểu mục 6 (1) của Đạo luật bảo vệ người nhập cư và tị nạn với mục đích đoàn tụ các thành viên gia đình

* Theo luật hạn chế đi lại này, các thành viên gia đình bao gồm:

Vợ/chồng hoặc bạn đời hợp pháp

Con của bạn

Cha mẹ của bạn hoặc cha mẹ kế

Người giám hộ hoặc gia sư của bạn

Con của vợ/chồng của bạn

Cha mẹ hoặc cha mẹ kế của vợ/chồng của bạn

Con của con bạn

  • Du khách quá cảnh, miễn là bạn ở trong một sân bay Canada để hoàn thành kết nối của bạn
  • Thành viên của quân đội Canada tới thăm lực lượng hoặc thành viên gia đình của họ
  • Nhà ngoại giao được công nhận hoặc thành viên gia đình (bao gồm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương [NATO], những người thuộc Hiệp định Trụ sở Liên hợp quốc, các tổ chức khác)
  • Nhân viên hàng không hoặc hàng hải
  • Công dân Pháp sống ở Saint-Pierre-et-Miquelon chỉ lưu trú tại Canada, Mỹ hoặc Saint-Pierre-et-Miquelon trong 14 ngày trước ngày tìm cách vào Canada
  • Công dân nước ngoài đi từ Mỹ đến Canada – những người chỉ ở Mỹ hoặc Canada trong 14 ngày qua và đến với những mục đích thiết yếu

Nếu tới Canada bằng đường hàng không, bạn cần phải thông qua cuộc kiểm tra sức khỏe do các hãng hàng không thực hiện trước khi được phép lên máy bay. Bất cứ ai có triệu chứng nhiễm COVID-19 sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada bằng đường hàng không.

Khi đến Canada, chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của bạn trước khi bạn rời khu nhập cảnh. Bạn phải cách ly trong 14 ngày ngay cả khi bạn không có triệu chứng nhiễm bệnh. Đây là điều bắt buộc.

Chỉ những người cung cấp dịch vụ thiết yếu và các tài xế xe tải thường xuyên qua biên giới để duy trì lưu lượng hàng hóa mới được miễn các yêu cầu cách ly.

Nếu đã ở Canada và có visa hoặc eTA hợp lệ, bạn có thể ở lại đây.

Du học sinh

Nếu bạn là một du học sinh có giấy phép học tập hợp lệ hoặc được chấp thuận cho phép học tập vào hoặc trước ngày 18 tháng 3 năm 2020, bạn sẽ được miễn các hạn chế đi lại.

Nếu tới Canada bằng đường hàng không, bạn cần phải thông qua cuộc kiểm tra sức khỏe do các hãng hàng không thực hiện trước khi được phép lên máy bay. Bất cứ ai có triệu chứng nhiễm COVID-19 sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada bằng đường hàng không.

Khi đến Canada, chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của bạn trước khi bạn rời khu nhập cảnh. Bạn phải cách ly trong 14 ngày ngay cả khi bạn không có triệu chứng nhiễm bệnh. Đây là điều bắt buộc.

Nếu các lớp học trong khoá học của bạn đang được chuyển sang hình thức chỉ học online vì Covid-19 thì việc vẫn bạn đủ điều kiện tham gia Chương trình Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP). Chương trình này bao gồm những du học sinh có giấy phép học tập hoặc đã được phê duyệt giấy phép học tập cho chương trình bắt đầu vào tháng 5 hoặc tháng 6 nhưng không thể đi nhập cảnh vào Canada trong thời điểm này do hạn chế đi lại. Lúc này, du học sinh có thể bắt đầu các lớp học online khi ở bên ngoài Canada và có thể hoàn thành tới 50% chương trình học của mình trong thời gian ở nước ngoài nếu họ không thể đến Canada sớm hơn.

ssdh-du-hoc-canada2

Lao động nước ngoài tạm thời

Tất cả lao động nước ngoài tạm thời được miễn hạn chế đi lại và có thể đến Canada bằng đường hàng không hoặc đường bộ.

Nếu bạn tới Canada bằng đường hàng không, bạn cần phải thông qua cuộc kiểm tra sức khỏe do các hãng hàng không thực hiện trước khi được phép lên máy bay. Bất cứ ai có triệu chứng nhiễm COVID-19 sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada bằng đường hàng không.

Khi đến Canada, bạn sẽ phải kiểm tra sức khỏe trước khi bạn rời khu nhập cảnh. Bạn phải cách ly trong 14 ngày ngay cả khi bạn không có triệu chứng nhiễm bệnh. Đây là điều bắt buộc.

Du khách, du học sinh hoặc lao động nước ngoài tạm thời ở Canada

Nếu visa du lịch, học tập hoặc làm việc của bạn chưa hết hạn

Bạn có thể đăng ký trực tuyến để kéo dài thời gian lưu trú tại Canada.

Nếu bạn là khách du lịch, bạn có thể đăng ký hồ sơ khách du lịch để gia hạn thời gian lưu trú tại Canada.

Nếu bạn là công nhân hoặc du học sinh, bạn có 2 lựa chọn:

1. Nếu bạn không còn làm việc hay học tập, bạn có thể

  • đăng ký để thay đổi visa của bạn thành visa du lịch, miễn là giấy phép học tập hoặc làm việc của bạn chưa hết hạn
  • tìm hiểu cách để kéo dài thời gian lưu trú ở Canada với tư cách là khách du lịch

2. Nếu muốn tiếp tục làm việc hoặc học tập, bạn có thể gia hạn giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập nếu bạn đủ điều kiện.

Khi nộp đơn đăng ký, hãy đảm bảo bạn có kèm theo một ghi chú giải thích lý do tại sao bạn cần gia hạn thời gian ở Canada.

Nếu visa du lịch, học tập hoặc làm việc của bạn đã hết hạn

Nếu visa của bạn hết hạn chưa đến 90 ngày

Bạn có thể áp dụng để khôi phục trạng thái của bạn.

Để khôi phục visa, hãy sử dụng danh sách kiểm tra tài liệu và hướng dẫn để kéo dài thời gian lưu trú của bạn dưới dạng:

  • Khách du lịch
  • Du học sinh
  • Công nhân

Khi bạn nộp đơn, hãy chắc chắn:

  • Chọn Khôi phục trạng thái của tôi trong phần 3 ở đầu biểu mẫu.
  • Kèm theo một ghi chú giải thích lý do bạn cần kéo dài thời gian lưu trú.
  • Kèm theo lệ phí khôi phục.

Nếu tình trạng cư trú tạm thời của bạn được khôi phục, bạn sẽ nhận được một hồ sơ khách du lịch hoặc giấy phép thích hợp. Hồ sơ hoặc giấy phép của bạn sẽ phác thảo các điều kiện của bạn ở Canada.

Tình trạng cư trú tạm thời của bạn ở Canada sẽ được gia hạn cho đến một ngày cụ thể.

Nếu visa của bạn hết hạn quá 90 ngày

Bạn có thể có đủ điều kiện để xin giấy phép cư trú tạm thời và ở lại Canada một cách hợp pháp.

Khi nộp đơn đăng ký, hãy đảm bảo bạn có kèm theo một ghi chú giải thích lý do tại sao bạn cần gia hạn thời gian ở Canada.

Người dịch: Thuỳ Dương (SSDH)

Share.

Leave A Reply