Du học Mỹ – chuẩn bị trước khi lên đường

0

SSDH – Làm thế nào để không bị vượt quá số ký hành lý? Cần chuẩn bị những thứ gì trước giờ lên máy bay đi du học? Những đồ nào nên để trong hành lý ký gửi hoặc trong hành lý xách tay?

Chuẩn bị hành lý lên đường đi du học luôn là một vấn đề vô cùng quan trọng mà du học sinh cần phải chú ý trước khi lên đường. Bài viết này sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các bạn du học sinh về việc chuẩn bị hành trang trước khi lên đường cũng như thủ tục cần thiết phải thực hiện tại sân bay.

du học 1

GIẤY TỜ QUAN TRỌNG                                                                                                                              

  • Thư có niêm phong của Đại sứ quán Mỹ (I-20). Bạn phải đưa thư này cho Nhân viên nhập cư tại sân bay ở Mỹ.
  • Bằng tốt nghiệp, học bạ và bảng điểm: Photo công chứng và dịch thuật (ít nhất 3 bản)
  • Giấy khai sinh: Photo công chứng và dịch thuật, ít nhất 3 bản
  • Hộ chiếu và visa: Photo công chứng và để lại cho gia đình khoảng 3 bản, đem theo 2 bản
  • Bản chi tiết địa chỉ, số điện thoại của trường hoặc người thân ở Mỹ để liên hệ khi đến sân bay
  • Sách vở: Sách tham khảo bạn có thể mượn ở thư viện trường nên bạn chỉ cần mang theo những sách vở nào thật cần thiết

Lưu ý: Tất cả giấy tờ này bạn nên mang theo trong balo mang theo người, tránh gửi hàng ký gửi, dễ thất lạc.

ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN                                                                                                                                

  • Quần áo: Mùa hè ở Mỹ thường nóng và khô hạnh, trong khi đó mùa đông rất lạnh và nhiều bang có tuyết dày. Bạn nên lên mạng tìm hiểu nhiệt độ tại bang mình sẽ ở vì mỗi bang sẽ có những đặc trưng thời tiết khác biệt. Điều đó cũng giúp bạn chuẩn bị quần áo phù hợp. Sinh viên thường đeo theo các loại quần áo ít tốn thời gian ủi, sấy để tiết kiệm thời gian.
  • Giày dép: Bạn sẽ phải đi bộ khá nhiều nên cần trang bị các đôi giày thật chất lượng, êm và nhẹ.
  • Các dụng cụ cá nhân khác: hóa mỹ phẩm, trang sức, kính mắt… Với các bạn bị cận hoặc viễn, nên đem theo khoảng 2 kính để thay thế, vì dịch vụ đo khám mắt khá đắt đỏ và không được bảo hiểm hỗ trợ. Gọng kiếng tốt ở Mỹ cũng khá đắt, trung bình trên $100/cặp. Kim chỉ nút cũng khá quan trọng, vì bạn phải tự khâu vá quần áo khi cần, dịch vụ lên lai 2 ống quần có thể tốn của bạn trên $15, họ tính theo từng dịch vụ bạn cần.
  • Đồ điện tử: Bạn có thể mang theo những vật dụng điện tử cần thiết như lap¬top, máy ảnh, bàn là, điện thoại….Điện thoại hay máy mp3 có chức năng thu âm sẽ giúp bạn có thể thu lại bài giảng của giáo viên để nghe lại trong thời gian đầu còn yếu về khả năng nghe
  • Đồ dùng học tập: bút viết, sổ ghi chép, túi xách (tốt hơn bạn nên dùng một chiếc balo thật chắc chắn, như thế sẽ tiện lợi hơn)…

Lưu ý: Trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là hành lý bị thất lạc, bạn đến quầy thất lạc hành lý (Lost and Found) để khai báo. Bạn tuyệt đối không xách hộ hành lý hay gửi hành lý cho bất cứ ai giữ giùm vì bất cứ ký do gì, và cũng không đụng đến bất cứ gói hành lý nào bị hoặc có vẻ bị bỏ quên.

THỰC PHẨM                                                                                                                                 

  • Các thức ăn được SV ưa chuộng, cần thiết và rẻ khi đem theo là Tôm khô, Cá khô, Mực khô, Nấm khô các loại, các loại gia vị. Các bạn lưu ý không đem theo các loại Thịt vào Mỹ, dù là thịt kho khô, chà bông, khô nai…và không được đem trái cây vào Mỹ.
  • Với các thực phẩm khô sẽ giúp bạn kết hợp các món rau, củ sẽ rất tiết kiệm, đặc biệt lúc bạn bận rộn học tập không kịp đi chợ mua đồ ăn, hoặc chợ thường khá xa chỗ ở chứ không có nhiều tiệm, chợ nhỏ như ở VN, hoặc bạn ở xa khu người Việt sẽ khó tìm đồ ăn của mình.
  • Thức uống: trà, cà phê, …
  • Nếu khu vực bạn đến ở có nhiều người Việt và người Hoa, thì bạn cũng dễ dàng tìm được nhiều vật dụng, đồ ăn giá cả khá nhẹ.

du học

CHĂM SÓC SỨC KHỎE                                                                                                                                

  • Tóc: các dịch vụ về tóc khá đắt đỏ tại Mỹ, một lần chỉ cắt hoặc tỉa ngắn là trên $10, sấy trên $10, nhuộm, uốn…trên $50
  • Răng: dịch vụ khám răng cũng sẽ không được Bảo hiểm chi trả, nên các bạn nên khám tổng quát, lấy vôi, trám răng, làm trắng, bọc răng…
  • Mắt: kiểm tra mắt, mua thêm Con¬tact Lens…
  • Chích ngừa: bạn cần đi chích ngừa miễn dịch một số bệnh như sưởi, ho gà, uốn ván, bạch hầu…và bạn phải hỏi thông tin tiêm chủng để sắp xếp thời gian, vì có những mũi tiêm chủng bạn phải chích 2 –3 mũi cách nhau
  • Khám tổng quát: Bạn nên giữ các giấy tờ khám bệnh ở VN, photo 1 bản để ở nhà, 1 bản mang theo và 1 bản dịch sang Tiếng Anh phòng khi Bạn cần khám ở Mỹ, Bác sỹ sẽ hình dung ra bệnh lý của bạn trước đây
  • Thuốc: Có thể mang thêm các loại thuốc đau đầu, cảm, đau bụng,…và dầu

TIỀN                                                                                                                                  

  • Khi mới đến Mỹ, bạn cần mang theo một khoản tiền mặt để chi trả cho các chi phí trong thời gian đầu. Sau khi ổn định, bạn có thể mới tài khoản ngân hàng để bố mẹ chuyển tiền sang. 

Lưu ý: Khi đi đổi tiền USD tại ngân hàng, bạn cần phải cầm theo Hộ chiếu, vé máy bay và thư mời nhập học.

HÀNH LÝ                                                                                                                      

  • Hành lý xách tay không được đem chất lỏng. Kem đánh răng, kem dưỡng các loại tổng cộng không quá 100ml, và mỗi loại không được lớn hơn 100ml
  • Khóa tất cả hành lý để an toàn
  • Đính trên vali một tờ giấy ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi đến của mình
  • Khi bay gần đến Mỹ, nhân viên hàng không sẽ đưa cho bạn mẫu I-94 và một tờ khai hành lý, bạn cần khai thật chính xác và chân thật và phải giữ các giấy tờ này thật cẩn thận
  • Nếu bạn đem theo hơn $5000 đô thì cần phải khai báo
  • Nếu bạn phải uống thuốc theo toa, cần đem theo đơn thuốc, giấy bác sĩ cần thiết để chứng minh
  • Có danh sách những hàng hóa bạn không thể mang theo,bạn nên xem thêm thông tin trên Internet

hành lý du họcNHÀ Ở                                                                                                                       

Bạn có thể lựa chọn ở ký túc xá, sống cùng gia đình bản xứ (homestay) hoặc thuê nhà ở riêng. Nhưng chỉ có sinh viên trên 21 tuổi mới có thể ký hợp đồng thuê nhà, dưới 21 tuổi thì phải có người giám hộ ký thay.                                                                                                                                      

Những điều cần phải chú ý khác:                                                                                                                       

  • Thời gian bay khá là dài nên các bạn nên chuẩn bị tinh thần thoải mái trước giờ lên đường.
  • Nên mặc đồ thoải mái, không gò bó.
  • Không nên ăn quá no trước và trong suốt chuyến bay.
  • Nên mang theo sách đọc trong quá trình bay.
  • Luôn chú ý thời gian và để mắt tới vật dụng của bản thân trách thất lạc.
  • Nếu có bất cứ sự cố gì xảy ra, bạn nên hỏi tiếp viên hàng không nếu đang trên máy bay và thông báo ngay cho trường học cũng như gia đình ngay khi hạ cánh. Trường hợp đánh mất hộ chiếu, du học sinh cần liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ theo địa chỉ sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ:

1233 20th St NW, Suite 400 – Washington, DC 20036

  • Điện thoại: (202) 861-0737
  • Lãnh sự khẩn cấp: (202) 531-5362 hoặc (202) 716-8666
  • Fax: (202) 861-0917

Chuẩn bị sẵn sàng chính là chìa khóa dẫn tới mọi thành công, đối với du học cũng vậy. Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn và vui vẻ!  

Team SSDH

Share.

Leave A Reply