Học bổng toàn phần PTTH công lập Mỹ: thực sự có hay không?

0

Sẵn sàng du hoc – Trường công lập Mỹ là MIỄN PHÍ cho mọi học sinh/ công dân Mỹ. Trong thực tế, có đôi trường cấp I-20 cho học sinh quốc tế đến Mỹ du học (thường chỉ một năm, nếu có người quen xin học) thì họ sẽ thu phí theo một mức thoả thuận, hiếm khi họ miễn phí (ngoại trừ sinh viên quốc tế là thần đồng xuất chúng). 

hoc sinh th My

Thực tế:  Không và không hề có loại học bổng này dành cho sinh viên quốc tế. Trên web của trường ít khi có mức giá học phí. Tuy nhiên, họ được phép nhận DHS quốc tế đến học (với số lượng hạn chế) MIỄN PHÍ thông qua các tổ chức phi lợi nhuận được cấp phép. Xem thêm danh sách các tổ chức được phép nhận học sinh “du học trao đổi văn hoá, visa J-1” ở đây: https://www.csiet.org/j1-advisory-list/ 

Hiện tại ở bậc trung học Mỹ, có chương trình trao đổi văn hóa Mỹ phổ biến hơn 50 nước, hàng năm có hơn 32.000 học sinh trung học đến Mỹ du học theo chương trình này. https://www.yfuusa.org/about-yfu 

Vì vậy, chương trình “du học trao đổi văn hoá, visa J-1” này là chương trình OPEN cho tất mọi HSSV đủ/ từ 15 đến 17,5 tuổi, chỉ cần học lực trung bình cả năm từ 6.5 trở lên, trình độ Anh ngữ đạt 212 điểm ELTiS (bài test tiếng Anh do Bộ Ngoại giao Mỹ quy định) và có động lực sẵn sàng, tự lập đến Mỹ du học trường công là đủ điều kiện tiếp nhận. Đây là PHÍ CHƯƠNG TRÌNH để các tổ chức phi lợi nhuận trang trải, trả lương và vận hành, quản lý dự án (chứ chúng hoàn toàn không phải học phí cho trường học hay phí chi trả ăn ở cho host family) 

Theo tác giả Đỗ Kim Dũng

Share.

Leave A Reply