Lý do nên du học bậc trung học

0

Sẵn sàng du học – Học sinh sẽ sớm phát triển khả năng ngôn ngữ, có thời gian hòa nhập văn hóa, phát triển kỹ năng, rút ngắn thời gian học đại học…

Phát triển khả năng ngôn ngữ

Dù bắt đầu từ môi trường trung học hay đại học, khả năng tiếng Anh của học sinh đều sẽ tốt hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu học sinh có cơ hội tiếp cận tiếng Anh sớm, khả năng ngôn ngữ sẽ càng thuần thục và lưu loát trong học thuật cũng như những câu nói lóng hay câu chuyện hài hước theo ngôn ngữ đời thường của người bản xứ.

Phát triển kỹ năng, hội nhập toàn cầu

Thời gian đầu sẽ khó khăn để con có thể làm quen với môi trường, bạn bè, giáo viên cũng như phương pháp học tập và giảng dạy. Tất cả đều mới và lạ lẫm, nhưng đây sẽ là tiền đề vững chắc để tự tin khi bước vào năm nhất đại học.

Môi trường trung học là nơi để học sinh thể hiện những tố chất về hoạt động cộng đồng, thể dục, thể thao.

Môi trường trung học là nơi để học sinh thể hiện những tố chất về hoạt động cộng đồng, thể dục, thể thao.

Nhiều cơ hội trúng tuyển đại học danh tiếng

Chương trình trung học ở các nước như Anh, Mỹ, Canada hay Australia… chuẩn bị cho học sinh nền tảng kiến thức vững chắc. Các em sẽ học những môn chuyên sâu theo chuyên ngành mong muốn học ở bậc đại học, như học sinh mong muốn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, thì ở bậc trung học ngoài những môn bắt buộc như Toán, Lý, tiếng Anh, các em còn học môn như kinh tế, chiến lược tiếp thị, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh…

Ngoài ra, bằng tú tài quốc tế IB, chứng chỉ nâng cao Advanced Placement, môn danh dự Honor và môn đại cương College Prep đều là những môn học với kiến thức nâng cao của đại học được dạy ở bậc trung học, giúp học sinh có nhiều lợi thế trúng tuyển vào những đại học danh tiếng, được miễn giảm tín chỉ bậc đại học và rút ngắn thời gian học đại học, tiết kiệm chi phí.

Đội ngũ cố vấn nộp hồ sơ đại học

Thông thường các trường trung học sẽ có đội ngũ cố vấn học tập luôn sẵn sàng tiếp đón và trả lời học sinh những câu hỏi liên quan đến nộp hồ sơ đại học. Từ những bước đầu chọn môn học phù hợp với chuyên ngành, tìm hiểu yêu cầu đầu vào của từng trường giúp học sinh phân bổ thời gian và phấn đấu đạt mục tiêu, đến bước sửa luận, viết CV…

Cơ hội dành học bổng cao

Các trường đại học đánh giá cao những học sinh giỏi về học thuật và có những cống hiến và thành tích nổi bật về hoạt động cộng đồng, thể thao. Môi trường trung học là nơi để học sinh thể hiện những tố chất đó rõ ràng nhất.

Trần Bình Tấn Phát - du học sinh tại trường Trung học nội trú St.Croix Lutheran High School, Mỹ.

Trần Bình Tấn Phát – du học sinh tại trường Trung học nội trú St.Croix Lutheran High School, Mỹ.

Trần Bình Tấn Phát, du học sinh mới đi du học đầu năm trường Trung học nội trú St.Croix Lutheran High School, Mỹ chia sẻ, St Croix Lutheran High School là một môi trường lý tưởng để phát triển bản thân. Ở đây, nam sinh được giao lưu với nhiều nền văn hoá từ các quốc gia khác nhau, được học tập với các giáo viên tận tâm và lớp học thú vị. Trường có nhiều hoạt động tạo điều kiện cho Phát thể hiện bản thân. Ký túc xá của trường có các thầy cô quản lý quan tâm với học sinh. "Đối với em, nơi đây như ngôi nhà thứ hai. Sự bảo mật và an toàn ở ký túc xá là tuyệt đối khiến em thấy thoải mái và rất vui khi là một học sinh của trường", Tấn Phát nói

Đi du học và thành công không phải là câu chuyện xa vời và khó đạt được. Trò chuyện trực tiếp với thầy Hiệu trưởng Todd Russ và Giám đốc tuyển sinh quốc tế – cô Hannah Schmiege để tìm hiểu thông tin về chương trình trung học Mỹ và cơ hội nhận những suất học bổng giá trị.

Thời gian và địa điểm: 9h Chủ nhật, ngày 23/2, tại WorldLink Education – 12A Phan Kế Bính, phường Đakao, quận 1.

Thái Hải (SSDH) – Theo VnExpress

Share.

Leave A Reply