Tại sao học ngành EARLY CHILDHOOD EDUCATION tại Cambrian College, Canada

0

Sẵn sàng du học – Ngành Early Childhood Education (ECE) là một trong những nhóm ngành “nóng” tại các quốc gia phát triển. Có thể nói đây là ngành luôn trong nhóm ưu tiên định cư (trong các chương trình định cư).

Early-Childhood-Education-11-1Có lẽ vì khả năng định cư tuyệt vời của nó mà ngành ECE có rất nhiều lời đồn thổi chẳng hạn như yêu cầu đầu vào cao, đầu ra khó, học cũng khó…

Vậy thì liệu những lời đồn đó có đúng không?! Nhung xin phép không nhận xét vì mức độ này tuỳ cá nhân mà đánh giá. Nhưng trong bài viết này, SSDH chia sẻ một số hiểu biết và tìm hiểu được từ các nguồn để mọi người tham khảo.

1. Ngành Early Childhood Education:

  • Early Childhood Education tạm dịch là Giáo dục Đầu đời. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì Nhung có thể nói để mọi người dễ hình dung là Giáo viên Mầm non (lưu ý là Nhung nói để mọi người dễ hình dung thôi, nhưng hiển nhiên Early Childhood KHÔNG 100% GIỐNG với Mầm non của Việt Nam mình nhé).
  • Ngành ECE được thiết kế để đào tạo mặt lý thuyết lẫn thực hành về quá trình phát triển của trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở xuống.
  • Early Childhood Education là giai đoạn quan trọng nhất của mỗi cá nhân. Ở giai đoạn này, các nhận thức đầu tiên đang hình thành nên những nhận thức đầu tiên và đi theo chiều hướng tốt hay xấu phần lớn là do giai đoạn này quyết định (nghe đến đoạn này là chúng ta cũng hiểu được vì sao ngành này luôn phải yêu cầu cao rồi!)

2. Mức độ tiềm năng của ngành ECE:

  • Ngành này có thể nói là ngành tiềm năng và là tiềm năng bền vững. Vì sao ư?! Vì có bao giờ thế giới này ngưng không có trẻ em?! và có bao giờ ai vừa sinh ra mà đã 18 tuổi. Nên có thể nói học ngành này là ta không lo chết đói chỉ sợ ta học không tốt.
  • Theo jobbank của Canada thì hiện nay ngành Early Childhood Education Assistant (NOC 4214) có mức lương dao động trong từ 18CAD/ giờ đến 27CAD/ giờ.
  • Hiện nay, dù trong giai đoạn dịch bệnh nhưng ngành ECE vẫn đang có gần 1,000 vị trí công việc mới đang cần tuyển dụng.

3. Một số môn học của ngành ECE:

Đây là một số môn học tham khảo của ngành ECE. Hy vọng các môn học này sẽ giúp các bạn hình dung được công việc của ngành ECE.

  • Health and Safety: môn học này nói về an toàn trong lao động. Trong môn học này, chúng ta sẽ nhìn ra được NGUY HIỂM TIỀM NĂNG ở đâu, đó là nguy hiểm gì,….Vì “khách hàng” của những ai học Early Childhood Education là rất nhỏ chỉ từ 0 đến 5 tuổi, nên chúng ta phải theo sát để đảm bảo các học sinh không bị nguy hiểm từ nền nhà trơn trượt, móng tay nhọn của giáo viên, tường nhà không bằng phẳng,…
  • Legal and Ethical Considerations: đây có thể nói là chúng ta sẽ được học về luật. Nhiều bạn thì nói vui là học cái này để biết nếu lỡ làm sai thì có đi tù không. Thật ra nói vui thì nói thế thôi nhưng rõ ràng là bạn đang chăm sóc cho những mầm non tương lai và là con người nên hiển nhiên việc tìm hiểu về pháp luật cũng là điều nên thôi. Thậm chí cái này không có trong môn học thì mình nghĩ ai cũng phải tìm hiểu trước khi đi làm
  • Documentation Planning and Pedagogy: Khi học ngành này, người học sẽ được quan sát và đánh giá từng học sinh. Cụ thể là bạn sẽ nói nhìn học sinh A, quan sát các hành động của học sinh A rồi viết bài tại sao học sinh A lại làm như vậy, cần có hỗ trợ gì với học sinh A không, cần hỗ trợ như thế nào với học sinh A,….

16.11. Early-Childhood-Education-4. Học ngành ECE tại đâu:

Thật ra ngành ECE không phải là ngành khó tìm trường đào tạo. Tuy nhiên, trong bài viết này Nhung xin giới thiệu đến mọi người trường Cambrian College lí do sau:

  1. Trường Cambrian College hiện có đào tạo Early Childhood Education dài 4 học kỳ bao gồm thực tập – thực hành.
  2. Trường Cambrian College nằm tại Sudbury. Sudbury hiện xem ngành ECE là một trong những ngành thuộc list các công việc ưu tiên định cư theo chương trình RNIP (NOC: 4214), và cũng là một trong những ngành dễ kiếm việc nhất sau khi tốt nghiệp tại trường Cambrian College.
  3. Yêu cầu đầu vào của trường không quá cao: Trường Cambrian College yêu cầu học sinh tốt nghiệp cấp 3 (THPT) và IELTS 6.0 (không kỹ năng dưới 5.5)
  4. Trường thường xuyên tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá để học sinh có thể tăng khả năng làm việc nhóm và sáng tạo.
  5. Trường có 4 lần thực tập cho học sinh, thông qua đó các học sinh được vận dụng các kiến thức đã học.

5.Trước khi quyết định học ECE bạn nên:

Như chia sẻ của các bạn sinh viên hiện đang học ngành ECE tại trường Cambrian College “Câu hỏi quan trọng nhất là bạn có yêu trẻ em không?”. Nếu câu trả lời là “Có” thì hãy nên chọn ngành ECE. Theo cá nhân Nhung, ngành này không chỉ cần câu trả lời có mà còn phải là có và rất nhiều.

6.Một số vị trí công việc tham khảo

  •         daycare teacher
  •         preschool helper
  •         preschool supervisor
  •         child care worker assistant
  •         child care worker,daycare
  •         daycare helper
  •         early childhood educator – preschool daycare supervisor
  •         daycare worker
  •         early childhood educator (E.C.E.)
  •         early childhood program staff assistant
  •         early childhood supervisor
  •         early childhood educator assistant
  •         early childhood assistant
  •         early childhood education worker

7. Một số nguồn tham khảo:

https://cambriancollege.ca/programs/early-childhood-education/

https://investsudbury.ca/how-can-we-help/immigration-options/rnip-applications/

https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/occupation/5180/ca

https://www.geteduca.com/blog/early-childhood-education-canada

Theo Cambrian College

Share.

Leave A Reply