New Zealand: Du học sinh có thể quay trở lại học tập nếu chấp nhận cách ly trong 2 tuần

0

Sẵn sàng du học – Bộ trưởng bộ giáo dục Chris Hipkins đang cân nhắc khả năng cho phép du học sinh quốc tế quay trở lại New Zealand trước khi biên giới mở cửa trở lại. Đây được xem là động thái nhằm thúc đẩy sinh viên quay trở lại các trường đại học và cao đẳng sau khi số lượng du học sinh bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins

Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins

Chính phủ New Zealand và ngành giáo dục đang cùng nhau thảo luận để tìm ra phương án thích hợp nhất trong việc sắp xếp cách ly. Theo đó, du học sinh quốc tế sau khi nhập cảnh sẽ phải thực hiện cách ly trong vòng 2 tuần, việc này giúp họ chắc chắn rằng tất cả các trường hợp sinh viên quay lại đây không bị nhiễm bệnh trước khi hòa nhập vào xã hội.

Ông Chris Hipkins sẽ trực tiếp yêu cầu các nhà cung cấp giáo dục đưa ra kế hoạch sắp xếp cách ly của mình trong 24 giờ tới.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply