Úc cần tăng thêm số lượng du học sinh quốc tế trong những năm tới

0

SSDH – Chính phủ liên bang Úc thời gian qua đã nhận đươc nhiều kiến nghị về việc thúc đẩy sinh viên quốc tế tiến gần hơn với cánh cửa nhập cư, nhưng chính điều đó cũng làm dấy lên mối lo ngại các trường đại học – nơi sản xuất visa sinh viên – sẽ lại nổi lên và phát triển mạnh mẽ như dưới thời cựu thủ tướng Howard.

 

Hội đồng tư vấn giáo dục quốc tế do ông Michael chaney – chủ tịch ngân hàng quốc gia Úc đứng đầu,  đã đề nghị tăng gấp đôi tiền thưởng cho những người nhập cư tương lai có bằng cấp của Úc.

 

Báo cáo vừa công bố mấy ngày trước của hội đồng còn cho biết, ngân sách viện trợ giáo dục quốc tế sẽ được ưu tiên hơn, sinh viên quốc tế sẽ được hưởng quyền bình đẳng về chăm sóc sức khỏe và cũng như những ưu đãi về phương tiện giao thông.

 

Ông Chaney cho hay ngành giáo dục quốc tế ở Australia là một trong 4 ngành xuất khẩu lớn nhất, có triển vọng “làm thay đổi tương lai cả thế giới”. Điểm trọng tâm nhất trong báo cáo này là 35 đề xuất nhằm tăng thêm 30%  số lượng sinh viên quốc tế, tức là khoảng hơn nửa triệu sinh viên, vào năm 2020.

 

08032013duhocanh21.bmp

 

Bộ trưởng Giáo dục đại học – Chris Bowen nói rằng ông hy vọng chính phủ chấp nhận hầu hết các đề xuất đưa ra. Ông đã thông qua 2 đề xuất đầu tiên: một đề xuất từ hội đồng phối hợp liên bang cùng các bộ trưởng nhà nước và một đề xuất về chiến lược 5 năm cho ngành.

 

Các thành viên nội bộ đều tán thành với các đề xuất nhưng họ còn hy vọng nhiều hơn thế, đó là, sẽ được ủng hộ về mặt thời gian, kinh phí cũng như sự quan tâm từ chính phủ. Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc cho biết Hội đồng các Bộ trưởng một năm gặp nhau hai lần nhưng cũng chỉ bàn về các kế hoạch chứ vẫn chưa thực sự đủ “thẳng thắn” để vạch ra các chiến lược cụ thể.

 

Chủ tịch Hiệp hội giáo dục quốc tế của Úc, Bà  Helen Zimmerman cho rằng,  việc đề xuất tăng tiền thưởng cho những người nhập cư có bằng cấp, trình độ là hợp lý. Cho đến năm 2008, du học sinh hầu như được bảo đảm nơi cư trú nếu họ tốt nghiệp văn bằng tại Úc ở các lĩnh vực như làm tóc và nấu ăn. Số lượng sinh viên đăng kí tuyển sinh tăng lên nhưng lại thêm nhiều quan ngại về chất lượng đào tạo của các khóa học.

 

Đề xuất mới này sẽ đưa đến cho người mới nhập cư đến Úc 10/60 điểm cần có để trở thành diện nhập cư trình độ cao. Điểm cũng sẽ được tặng thêm cho những đối tượng trẻ tuổi, có vốn tiếng Anh tốt, có bằng cấp, trình độ cao và nhiều kinh nghiệm làm việc.

 

Bà Zimmerman nói: “Không có con đường nào nhanh bằng con đường du học để nhập cư ở Úc “, rất ít (chỉ 5%) trường đại học áp dụng các quy tắc nhập cư cũ.

 

Hiệu phó trường đại học quốc gia Úc – Ian Young cho rằng, những đề xuất mới thường hợp lý và đúng đắn hơn các quy định cũ mà vẫn đảm bảo chất lượng vì chắc chắn chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến thương hiệu giáo dục của nước Úc.

 

Hội đồng sinh viên quốc tế Úc cho biết, sinh viên họ yêu cầu tính nhất quán và rõ ràng từ ngành giáo dục sau nhiều năm thay đổi thất thường. Theo ông, các nhà hoạch định chính sách không nên quá quan tâm về làn sóng  nhập cư của sinh viên vì đa số sinh viên bây giờ đều không thích ở lại trong một quốc gia quá lâu.

 

Ủy ban giáo dục đại học Úc cũng ủng hộ quan điểm trong báo cáo của Chaney về mô hình phát triển bền vững với mức tăng số lượng sinh viên quốc tế là 5% mỗi năm.

 

Hoàng Hiền (SSDH) – Theo The Australian

Share.

About Author

Leave A Reply