Học trung học ở Mỹ, 1 giáo viên 15 học sinh

0

SSDH – Tại LeeAcademy các em học sinh trung học không chỉ được học tập trong môi trường thiên nhiên tươi đẹp còn được tiếp cận phương pháp giáo dục độc đáo, bài bản. 

 

2.jpg

Không gian học tập lý tưởng

Thành lập năm từ 1845, trường Lee Academy được biết đến là trường trung học phổ thông bán và nội trú đầu tiên dành cho các em học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 của vùng New England.

Trường tọa lạc gần những điểm du lịch đẹp nhất khu vực Đông Bắc Mỹ với ngọn núi Katahdin gần vùng biển Bắc Atlantic. Đến với LeeAcademy các em sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị như trượt tuyết vào mùa đông, cắm trại vào mùa hè trong những cánh rừng tuyệt đẹp của dãy Appalachian hùng vĩ. 

 

Là trường Đại học lớn nhất tiểu bang và có khuôn viên rộng nhất trong hệ thống các trường đại học của Maine, từ Lee Academy đến Đại học Maine chưa đến một giờ đồng hồ di chuyển. Sự thuận tiện về khoảng cách đã tạo điều kiện cho nhiều học sinh đến tham quan Đại Học Maine với thư viện rộng lớn. 

3.jpg

Có lẽ điều lý thú nhất khi học tại trường LeeAcademy là cảm giác đứng trong khuôn viên gần 165 năm tuổi. Qua thời gian, trường vẫn lưu lại vài tòa nhà cổ kính trong số đó có nhà thờ Baptist tuyệt đẹp 150 năm tuổi được sử dụng giảng dạy âm nhạc cho học sinh. 

 

Bên cạnh nhà thờ cổ là các tòa nhà với những cái tên hay và dễ nhớ như Achorn – nơi đầu tiên các em học sinh đặt chân tới; Weymouth – khu thể thao, kí túc xã được trang bị mạng không dây, sảnh ăn mang phong cách cổ điển được sưởi ấm bởi một lò sưởi bằng đá có từ hơn 100 năm trước. 

Mô hình giáo dục: 1 giáo viên 15 học sinh

Cũng như nhiều trường khác, nhiệm vụ chính là mang đến cho các em học sinh một nền giáo dục tốt nhất, tuy nhiên, ở Lee Academy, các em luôn cảm nhận sự khác biệt rõ ràng nhất qua phương pháp bố trí lớp học, dạy học và mục tiêu giáo dục của trường. 

 

4.jpg

Có thể nói mô hình lớp học tỉ lệ một giáo viên dạy 15 học sinh ở LeeAcademy là điều khác biệt đầu tiên so với các nơi khác. Với mô hình lớp học này, các em học sinh luôn được giáo viên chú ý hướng dẫn tận tình để giúp các em khắc phục các khuyết điểm của bản thân.

Việc mở các lớp dạy SAT và TOEFL theo phương pháp một thầy một trò, ban ngày và đêm cũng không nằm ngoài mục đích giúp các em cải thiện khả năng anh ngữ để không những theo kịp các bài học trên lớp mà còn tăng cơ hội vào đại học sau này.

Bằng phương châm “giáo dục không chỉ là phát triển trí não, thể chất mà còn cả tình yêu thương”. LeeAcademy đã truyền cảm hứng của mình cho từng giáo viên nhằm giúp các em học sinh của mình tìm thấy ý nghĩa thực sự qua từng bài học thực tế.

 

Lớp học bổ sung kiến thức “phòng thí nghiệm các bài học” kéo dài 75 phút mỗi ngày dành cho các môn toán, xã hội học, khoa học và tiếng Anh điều trường dành cho các em học sinh yêu quý của mình. 

Phương pháp học trải nghiệm bằng hình thức tham quan của trường rất thú vị, mục đích giúp học sinh thấm nhuần ý nghĩa các bài học, thử thách bản thân và thúc đẩy tính sáng tạo, cũng như tinh thần tự lập qua các trải nghiệm thực tế. Các em học sinh được tham gia lớp học làm vườn trong những cánh rừng tuyệt đẹp, tham quan thành phố cổ của tỉnh Quebec, Canada để tìm hiểu ngôn ngữ và nền văn hóa Pháp, cho đến xây những cây cầu mô hình trong rừng dựa theo các phép tính toán học.

 

Với những điểm khác biệt độc đáo, trường Lee Academy không chỉ muốn đem đến cho học sinh bản xứ ở các vùng và tiểu bang lận cận, mà còn muốn dành cho các học sinh từ khắp năm châu những trải nghiệm và cảm nhận không thể quên trong đời học sinh của mình.

Đồng thời những hành trang kiến thức mà trường đã dành hết tâm huyết cho từng học sinh sẽ giúp các em dễ dàng bước chân vào cánh cổng của 140 trường đại học toàn nước Mỹ. Đây thật sự là giấc mơ mà ngài hiệu trưởng đáng kính, ông Bruce Lindberg mong ước dành cho các em học sinh đến từ mọi miền của thế giới.

 

Đông Đức (SSDH) – Theo VNN

 

 

Share.

Leave A Reply