SSDH – Các trường đại học Mỹ nói chung không có thi đầu vào. Đây là một quan điểm rất tiến bộ: học tập là quyền chính đáng của mọi người, mặc dù xuất phát điểm có thể khác nhau. Nhờ vậy, tất cả những ai có chí đều có thể có cơ hội, ngược lại quốc gia cũng không bỏ phí nhân tài. Nhiều người cho rằng giáo dục phổ thông ở Mỹ không tốt bằng ở châu Âu, nhưng bù lại, số người đã hoặc đang theo đại học ở Hoa Kỳ nhiều hơn gấp bội. Vì thế, lực lượng lao động của Mỹ có chất lượng đào tạo không hề thua kém châu Âu.
Ngày 9/9, Tổ chức xếp hạng QS World Rankings University đã cho công bố danh sách các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2013.

Khuôn viên Viện Công nghệ Massachusetts. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo đó, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Havard lần lượt chiếm vị trí hàng đầu. Đây là năm thứ 2 liên tiếp MIT đứng đầu danh sách này, còn Đại học Havard đã thay thế Đại học Cambridge (Anh) chiếm vị trí số 2.
Trong 10 trường Đại học tốt nhất, Mỹ chiếm vị trí áp đảo với 6 trường, tiếp đó là Anh, với 4 trường.
Với hệ thống giáo dục ngày càng được cải thiện và đi sâu vào việc nâng cao giảng dạy. Mỹ đã đứng đâu danh sách các trường đại học tốt nhất và được nhiều sinh viên lựa chọn khi du học ở đây.
Cũng theo nghiên cứu này, Đại học Oxford và Cambridge là hai trường có tỉ lệ sinh viên ra trường tìm được việc làm cao nhất trên thế giới.
Bản danh sách này được lập ra dựa trên các yếu tố về các môn học, kết quả nghiên cứu, danh tiếng học thuật, với sự thẩm định, đánh giá của 3.000 định chế trên toàn cầu.
Đông Đức (SSDH) – Theo Tin Tức












