SSDH – Đại học Công nghệ Hoàng gia Melbourne, hay còn gọi là Đại học RMIT, tổ chức đại học lớn nhất của Úc, tọa lạc tại thành phố Melbourne bang Victoria đang thực hiện một kế hoạch nằm trong dự án năng lượng lớn nhất ở nam bán cầu trị giá 98 triệu đô la Úc (tương đương với 90 triệu USD) trong việc cắt giảm những loại năng lượng và phương pháp sử dụng nước cũng như khí thải nhà kính gây ô nhiễm môi trường.
Trong hai năm vừa qua, Đại học RMIT đã thực hiện các chương trình làm việc với các tập đoàn quốc tế Siemens và Honeywell nhằm hoạch định các phương pháp sử dụng năng lượng và tiết kiệm nước tại 90 tòa nhà trong nội đô và các trường học ngoại ô thành phố.

Theo dự kiến tính toán dự án phát triển các khu vực đô thị bền vững, trong hơn 8 năm, sử dụng điện sẽ giảm khoảng 239 triệu kW kéo theo sự sụt giảm của 30.000 tấn khí thải nhà kính ra môi trường và cắt giảm khoảng 68 triệu lít nước.
Đề cập đến dự án này, Giáo sư Margaret Gardner, hiệu phó trường Đại học RMIT, người sẽ trở thành tân hiệu phó trường Đại học Monash vào tháng 9/2014 cho biết: Các trường đại học đã cam kết trở thành tổ chức đi đầu trong công tác hiện thực hóa dự án phát triển đô thị bền vững. RMIT sẽ không chỉ phấn đấu đóng góp vào sự phát triển bền vững trên toàn cầu mà còn tích hợp mục đích của dự án trong chương trình giáo dục và nghiên cứu giúp sinh viên – nhân viên RMIT học hỏi và chung sức xây dựng quá trình phát triển vững bền.
Tổ chức Honeywell ước tính: Sử dụng một nhà máy nhiệt điện kết hợp sẽ làm giảm phát thải khí nhà kính của trường đại học lên đến 7.000 tấn/năm thông qua cách sử dụng nhiệt thải từ hệ thống sản xuất điện sưởi và làm mát.
Tổng giám đốc Wayne Kent của Honeywell chia sẻ: “Phương pháp sử dụng điện lớn thứ hai ứng dụng tại khuôn viên đại học là chiếu sáng bằng 26.000 thiết bị thông minh hơn, hiệu quả hơn và hết ít phụ tùng bảo trì hơn. Các giải pháp năng lượng thông minh của công ty sử dụng cho RMITgồm nâng cấp thiết bị cơ khí, cung cấp nhiều hơn năng lượng chiếu sáng hiệu quả và công nghệ thu hoạch nước mưa. Đồng thời, trường học cũng lên kế hoạch giảng dạy và cho sinh viên học tập kinh nghiệp vì chính lợi ích của các em”
Giám đốc điều hành, ông Jeff Connolly của Siemens tại Úc cho biết: “Hiệu quả nâng cao sử dụng năng lượng sạch theo quy mô này là một bước tiến lớn hướng tới tương lai bền vững của nước Úc và RMIT chính là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực này. Đây là một ví dụ tuyệt vời về phương pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Chúng tôi quan sát tất cả các khu vực trong khuôn viên xác định vị trí đặt thiết bị công nghệ sản xuất nước, ánh sáng và hệ thống quản lý tòa nhà để tiết kiệm tối đa năng lượng kiến tạo một khuôn viên đại học hoạt động hiệu quả cao hài hòa cả môi trường sống và đảm bảo kinh tế.”
Việt Phương (SSDH) – Theo Universityworldnews











