Nhiều người giỏi bị Harvard từ chối mà không hiểu tại sao

0

SSDH – Rất nhiều ứng viên xuất sắc đã bị ĐH Kinh doanh Harvard từ chối mà không hiểu lý do tại sao.

 

Trường Đại học kinh doanh Harvard (HBS) là một môi trường đào tạo tuyệt vời, đặc biệt là đối với chương trình MBA thu hút sự chú ý của những ứng viên xuất sắc. Thế nhưng, nhiều người tài năng đã bị từ chối một cách dứt khoát mà chẳng hề có một buổi phỏng vấn nào cả.

 

Họ là những người đến từ trường Ivy League, điểm trung bình gần như là 4.0 và điểm GMAT nằm trong top 5% những người đi thi. Họ làm việc cho những công ty danh giá và có những kinh nghiệm chứng minh rằng mình là người có khả năng lãnh đạo.

 

Những bản hồ sơ được chuẩn bị kỹ càng và gửi đi, họ nhận được những email tự động cảm ơn sự quan tâm của họ đến với chương trình của trường. Họ vô cùng hồi hộp lo lắng chờ đợi hàng tháng liền và cho đến cuối, họ đã bị từ chối với cách nói khéo léo của Giám đốc tuyển sinh trường Harvard.

 

Ví dụ như một người nộp đơn 22 tuổi đăng ký chương trình 2+2 của HBS và đã bị từ chối. Hiện nay anh đang học chuyên ngành kinh tế và khoa học chính trị của trường Đại học Brown, điểm trung bình GPA là 3.97 và điểm GMAT là 760. Anh đã từng có kinh nghiệm thực tập trong một mùa hè tại Goldman Sachs làm việc về đầu tư ngân hàng và thị trường trái phiếu. Ở trường đại học Brown, anh đã thành lập một nhật báo tài chính với hơn 150 thành viên. Thư giới thiệu của anh được viết bởi một giám đốc quản lý Goldman Sachs và một quản trị viên trong trường Brown có kinh nghiệm làm việc với ứng cử viên của hội sinh viên.

 

Hay là một người Mỹ gốc Nhật 28 tuổi, cựu sinh viên Southern Ivy với 760 điểm GMAT và bù đắp thiếu hụt cho bảng điểm 3.1 GPA của mình bằng 1 bảng điểm thay thế 4.0 với 5 khóa học. Trong hơn 4 năm qua anh đã làm việc cho một hãng tư vấn kinh tế. Anh tổ chức các sự kiện xoa dịu nỗi đau từ sóng thần mỗi năm ở Nhật, và bài viết luận của anh tập trung vào tác động của việc kinh doanh ở Nhật đến với giá trị xã hội của quốc gia. Thư giới thiệu của anh được viết bởi một giáo sư trường HBS và đối tác làm việc tại công ty là một cựu sinh viên HBS.

 

Còn có một người nộp đơn với điểm GMAT là 780 và một bảng điểm 4.03 GPA của một trường đại học top 20 với chuyên ngành kỹ sư – một chuyên ngành mà thị trường đang đỏ mắt tìm kiếm. Anh còn đóng vai trò lãnh đạo trong nhà thờ địa phương, dành 5 đến 8 tiếng mỗi tuần để làm việc tình nguyện. Trong bài luận gửi cho HBS, anh viết về lý do tại sao anh lại có đam mê về giáo dục và ước muốn cống hiến sự nghiệp của mình cho công cuộc xóa bỏ bất bình đẳng giáo dục.

 

Cả 3 người có lai lịch khủng ở trên đều bị từ chối bởi HBS tại vòng hai. Họ là những con người đặc biêtk nhưng lại có một điểm chung là nhận được thư từ chối của HBS. Và đây cũng chỉ là một vài ví dụ trong hàng ngàn ví dụ khác – những người đã bị HBS từ chối trong tháng hai này.

 

Nhiều người giỏi bị Harvard từ chối mà không hiểu tại sao

Rất nhiều ứng viên xuất sắc đã bị ĐH Kinh doanh Harvard từ chối mà không hiểu lý do tại sao.

 

Trên thực tế thì có nhiều người có điểm GMAT cao như 780 điểm, hay điểm trung bình GPA cao tuyệt đối 4.0 từ những trường Ivy League tốt nhất. Họ làm việc cho những công ty nằm trong danh sách 100 của Fortune, những công ty tư vấn, đầu tư hay khởi nghiệp xuất sắc và nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng tôi đang nói đến Goldman Sachs, Google, Procter & Gamble, hay McKinsey, Bain và BCG. Những người nộp đơn này đã hào phóng chia sẻ hồ sơ xin học của họ cho Poets&Quants với hy vọng có được sự lý giải vì sao họ lại không được nhận. Từ trong số 30 người bị trượt chia sẻ hồ sơ, điều có thể nhận thấy là điểm cao không phải là yếu tố đảm bảo cho một vị trí trong trường HBS vì điểm GMAT trung bình của họ là 750.

 

Vậy câu hỏi lớn vẫn còn đó: Tại sao? Đối với một số ứng viên thì lý do dẫn đến việc họ bị loại có thể dễ dàng nhận ra: thay đổi việc nhiều lần, những mục tiêu không thực tế, điểm GPA cao mà không có môn học nào quá thách thức, bài luận với lỗi đánh máy…

 

Nhưng đối với phần lớn thì câu trả lời vẫn là một điều bí ẩn khi họ không thể biết được tất cả các hồ sơ được gửi đến HBS. Tuy nhiên, những hồ sơ đó đều cho thấy rằng điều này là khó có thể nói khi có quá nhiều ứng cử viên xuất sắc mà HBS chỉ có thể chọn một con số nhất định.

 

Tuy nhiên cũng không phải là trở ngại nhỏ để được đi học trong HBS. Điểm GMAT trung bình của khóa học vừa rồi là 727 và điểm GPA đại học là 3.67.

 

HBS đã từ chối 88% những người đăng ký khóa học chính quy MBA. Đó là chưa kể đến còn có những người cảm thấy hồ sơ của họ không đủ tốt nên không hề nộp đơn.

 

Nguồn: Business Insider

Share.

About Author

Leave A Reply