SSDH – QS World University Rankings là Bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường Đại học của tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds – Anh Quốc.
Thay đổi phương pháp học đã dấn đến một kết quả bất ngờ cho các trường Đại học Singapore trong Bảng xếp hạng QS năm nay với 2 ứng cử viên lần đầu tiên lọt vào Top 15. Vị trí đầu tiên vẫn là MIT với 4 năm đoạt ngôi Quán quân.

Bảng xếp hạng QS năm nay tập trung vào việc phát triển sự đa dạng ngành học trong các trường Đại học hàng đầu Thế giới, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm ngành Nghệ thuật và Nhân văn (Triết học, Ngôn ngữ hiện đại, Địa lý, Lịch sử, Ngôn ngữ và văn học Anh). Bằng chứng là sự giảm mạnh xu hướng nghiên cứu y học tồn tại nhiều năm qua.
Một minh chứng khác cho sự đẩy mạnh phát triển các ngành Khoa học Xã hội chính là bước nhảy vọt của Trường Kinh Tế London từ vị trí 71 lên vị trí 35.
Bằng việc nhảy vọt 26 bậc lên ví trị thứ 13, vượt qua các đối thủ nặng kí như Yale, Cornell và Cao Đẳng King London, Đại học Kĩ thuật Nanyang Singapore đã trở thành một ngôi sao sáng trong Bảng xếp hạng QS. Chính xu hướng đẩy mạnh các ngành Khoa học Xã hội đã tạo lợi thế phát triển cho Nanyang – một trường Đại học không có khoa nghiên cứu Y học. Đại học Quốc gia Singapore cũng đã nhảy 10 bậc leo lên vị trí thứ 12, đánh dấu sự thành công trong năm nay của các trường Đại học công lập Singapore.
“Singapore là một quốc gia luôn chú trọng đầu tư vào Giáo dục, những nỗ lực của họ đã được đền đáp trong Bảng xếp hạng QS”.
Trong khi đó, vị trí của các trường Đại học Mỹ và các Tổ chức Giáo dục Anh quốc đã có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, vị trí thứ 2 của Bảng xếp hạng năm nay đã thuộc về Harvard, Đại học Cambridge tụt một hạng, xếp ở vị trí thứ 3, theo sau là các trường Đại học Stanford và Đại học Caltech. Cao Đẳng Imperial London tụt xuống hạng 8 sau nhiều năm xếp ở vị trí Á quân, Đại học Oxford và Đại học Colledge London tụt một hạng, xếp ở vị trí thứ 6 và thứ 7. Kết quả này giống như một tin vui cho các trường Đại học Mỹ, đồng thời thể hiện sự giảm sút của các trường Đại học Anh – những ông vua quyền lực trong Bảng xếp hạng những năm trước đây. Bằng chứng là Đại học Yale và Princeton lần đầu tiên lọt khỏi Top 10, lần lượt xếp hạng 11 và 15.
Vượt qua sự thống trị của các trường Đại học Mỹ và Anh, đại diện của Châu Âu – Đại học ETH Zurich đã chiếm vị trí thứ 9, tăng ba hạng so với năm ngoái.
Sự thay đổi phương pháp của QS đã dẫn đến sự xáo trộn chưa từng có kể từ năm 2007 khi mà sự ổn định chính là tố chất quan trọng nhất để làm nên một bảng xếp hạng uy tín. Theo Ông Ben Sowter – người đứng đầu QS, trong những năm tới QS vẫn lựa chọn tiếp tục thay đổi, Ông tin rằng những thay đổi này sẽ làm nên một bảng xếp hạng QS ngày càng bền vững và đáng tin cậy.
Hà Anh (SSDH) – Theo PIE












