SSDH – Khu vực ASEAN (Đông Nam Á) được mệnh danh là nền kinh tế mới nổi, thế giới luôn hướng tới ASEAN vì sự ổn định có sức hút không nhỏ với các nhà đầu tư lớn và mỗi ngày có nhiều hơn các học sinh quốc tế đến học tập nghiên cứu tại ASEAN. Hãy cùng SSDH điểm danh các trường top khu vực:
- Đại học Quốc gia Singapore
- Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)
- Đại học Malaya
- Đại học Sains Malaysia
- Đại học Kebangsaan Malaysia
- Đại học Teknologi Malaysia
- Đại học Putra Malaysia
- Đại học Mahidol, Đại học Chulalongkorn và Đại học Chiang Mai (Thái Lan)
- Đại học Indonesia
- Đại học Philippines
Và 7 đọc tên “sự nổi” tiền đề giúp ASEAN phát triển toàn diện cả kinh tế và giáo dục trong tương lai.
1. Nếu ASEAN là một quốc gia thì đó là nước có nền kinh tế lớn nhất thứ 7 trên thế giới. Với tổng GDP đạt 2.5 nghìn tỉ đô, ngôi nhà sức mạnh kinh tế và tương lai sẽ trở thành khu vực kinh tế lớn nhất thứ 4 trên thế giới vào năm 2050.
Image: Economist
2. ASEAN là khu vực xuất khẩu lớn nhất thứ 4 trên thế giới sau Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc – Hong Kong: ASEAN xuất khẩu ước tính chiếm 7% trong khi giao dịch thương mại với Hoa Kì tăng tới 62% kể từ năm 2002, một mức tăng trưởng rất mạnh mẽ. Khu vực này cũng được xem là khu vực tiêu dùng rất quan trọng với Mỹ. Sức mua trung bình tiêu dùng đạt gần 1.75 lần tương đương với sức mua của nhiều nhiều hàng hóa Mỹ và Trung Quốc, và gần mốc 9 lần so với sức mua trung bình của Ấn Độ.
3. Số lượng hộ gia đình tại ASEAN hi vọng sẽ tăng gấp 2: Khoảng 67 triệu hộ gia đình ở ASEAN là một phần của tầng lớp tiêu dùng với thu nhập ngày càng cao họ có thể mua tiêu dùng càng ngày càng lớn. Con số hộ này sẽ tăng gấp đôi lên tới 125 triệu hộ vào năm 2025 biến ASEAN trở thành một thị trường cực kì quan trọng và vô cùng lớn trong tương lai.
4. ASEAN là ngôi nhà của 227 tập đoàn lớn nhất trên thế giới: Năm 2006, theo thống kê của Forrbes ASEAN là nơi đặt trụ sở của 49 công ty lớn, đến năm 2013 con số này tăng lên 74 công ty và hiện tại nó đã lên tới 227 công ty đạt doanh thu hơn 1 tỉ đô. Quốc gia có nhiều công ty đặt trụ sở nhất là Singapore.
Image: McKinsey & Co
5. ASEAN được mong đợi là thị trường đa sắc văn hóa nhất thế giới: Indonesia là cái nôi của dân số theo đạo hồi lớn nhất thế giới, 90% dân số nước này có lòng trung thành với đạo này. Philippines có hơn 80% dân số theo đạo ki tô giáo còn 95% dân số Thái Lan theo đạo Phật. Do đó, ASEAN sẽ được coi là khu vực có màu sắc đa văn hóa nhất cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng độc lập về tín ngưỡng và kinh tế chính trị.
6. ASEAN chỉ chiếm 3% bề mặt của trái đất nhưng chiếm tới 20% trong số các thực vật và sinh vật trên thế giới hiện diện tại núi, rừng nhiệt đới, sông ngòi, hồ ao và biển. Khu vực này cũng được coi là có tới 25 điểm nóng có các loài động vật cần bảo vệ trước nguy cơ tuyệt chủng.
7. ASEAN chiếm tới ¼ ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu cả trên thế giới. Nơi đây được coi là vựa cá – với những nhà sản xuất cá lớn nhất thứ 10 trên thế giới trong đó nhiều nhất là Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippin
Kim Thanh (SSDH) – Theo WEF












