SSDH – Vẫn là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Nhiều chủ nhân được mở rộng sang Châu Á, và các cơ hội kinh doanh đang rộng mở. Khu vực này cũng là nơi có khu phiêu lưu đầy cảm hứng và nhiều nền văn hóa thú vị. môi trường thú vị của Châu Á và triển vọng xuất sắc đã thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đối với giáo dục đại học, có thể là học đại học hoặc sau đại học. Nếu bạn đang nghĩ đến việc học tập tại một trường đại học quốc tế công nhận ở Châu Á, có cơ hội cao mà hai thuộc địa của Anh trước đây, Hồng Kông và Singapore, sẽ được vào danh sách của bạn.
Châu Á đang được coi là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, nguồn lao động dịch chuyển sang các quốc gia Châu Á vì đây không những là ngôi nhà giao hòa giữa các nền văn hóa độc đáo và ổn định mà còn thị trường triển vọng trong tương lai thu hút nhiều sinh viên quốc tế đến học tập.

Nếu bạn đang nghĩ đến môi trường học tập tại Châu Á được thế giới công nhận hãy cùng SSDH đánh dấu hai quốc gia nổi bật nhất gồm Hong Kong và Singapore giúp bạn thực hiện giấc mơ du học.
Nói chung, Hồng Kông và Singapore là môi trường có tính quốc tế rất cao và kết nối toàn cầu rất rộng lớn, là hai quốc gia đều nói tiếng anh, đều là những thành phố hiện đại, dễ dàng di chuyển thông thương ra nước ngoài, có nhiều công ty nước ngoài tọa lạc phát triển rực rỡ. Đó chính là sức hút lớn nhất đối với sinh viên về triển vọng việc làm sau tốt nghiệp đối với sinh viên ngoài Châu Á nói chung và đối với sinh viên Châu Á nói riêng. Cả hai quốc gia đều có tiêu chuẩn giảng dạy và học tập chất lượng cao.
Vậy bạn sẽ chọn quốc gia nào Hong Kong hay Singapore? Nào hãy cùng chúng tôi tham khảo chia sẻ của Melisa Junata, đến từ Jakarta, Indonesia, hiện đang làm sinh viên tại Đại học Hong Kong.
| Hong Kong | Singapore |
|
Có sáu trường có mặt trong BXH thế giới. Là quốc gia có kỉ luật gọn gàng và sạch sẽ. Ngoài tiếng anh có cơ hội học tiếng Malay, Tamil và tiếng Quan Thoại. Đào tạo chương trình đa dạng: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Liên kết chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu ở nước ngoài như Yale-NUS (Đại học Yale-Quốc gia Singapore), Duke-NUS, Lee Kong Chian School of Medicine (Imperial College London và Nanyang Đại học Công nghệ) và nhiều trường khác. Chính phủ Singapore và các trường đại học cũng cung cấp nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên quốc tế. |
Có hai trường trong BXH thế giới nhưng vị trí cao hơn nhiều so với sáu trường của Hong Kong. Là cửa ngõ của một thị trường khổng lồ là Trung Quốc, lịch sử văn hóa gắn liền với Trung Quốc. Là nơi tuyệt vời học tiếng Trung. Chương trình đào tạo đa dạng: liên kết, bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Cung cấp rất nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế, ngân sách cho học bổng ngày càng tăng theo từng năm. |
Kết luận chung: Học tập tại một trường đại học ở Hồng Kông hay Singapore đòi hỏi thực sự nghiêm túc và chăm chỉ đôi khi còn vất vả hơn là học tại Úc, Mỹ, Anh. Tôi đã được học tại môi trường Châu Á và tôi nhận thấy rằng, đây là nơi tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Cũng giống như các bạn, những người có ý định giống tôi muốn đến Châu Á học tập, bạn đừng quên đánh dấu tích để hai quốc gia Hồng Kông và Singapore. Ở nơi đây, tôi từng bước trải nghiệm trải qua nền giáo dục đẳng cấp thế giới không thể nào quên. Với bạn việc lựa chọn giữa Hồng Kông và Singapore sẽ phụ thuộc nhiều vào các trường đại học bạn thích và sở trường của bạn. Nhưng đâu cũng là nơi bạn sẽ không phí hoài sức sáng tạo của tuổi trẻ. Chúc may mắn!
Kim Thanh (SSDH) – Theo Asian











