Cần điều kiện gì để tham gia chương trình “Working holiday” tại Mỹ

0

Sẵn sàng du học – Tham gia “Working Holiday” Mỹ hiện nay đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ ở khắp nơi trên thế giới. Tham gia chương trình, bạn sẽ có 1 năm trải nghiệm đáng nhớ tại xứ cờ hoa. 

Bạn yêu thích và muốn khám phá các thành phố lớn của nước Mỹ như Los Angeles, New York, Washington D.C, Philadenphia, …? Bạn nói tốt tiếng Anh và muốn được đi du lịch nước Mỹ mà không tốn nhiều chi phí? Chương trình “Working Holiday” ở Mỹ sẽ là sự lựa chọn phù hợp với bạn.

workin
Chương trình Working Holiday có thể coi là con đường tốt nhất để học tập ngôn ngữ-văn hoá, vì ngoài thời gian học tiếng ở trường sinh viên được sinh hoạt trong một môi trường văn hoá và ngôn ngữ của người bản xứ. Những sinh viên tham gia “Working Holiday” được quốc tế hóa một tên gọi chung là Aupair.

Những gì bạn sẽ nhận được khi trở thành Aupair?

  • Trở thành một thành viên trong gia đình bản xứ, sống và hoà nhập vào nền văn hóa và ngôn ngữ của người Mỹ.
  • Miễn phí ăn, ở trong suốt thời gian 12 tháng tham gia chương trình.
  • Được tham gia khóa học ngôn ngữ hoặc văn hoá miễn phí ở trường.
  •  Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí, có giấy phép cư trú hợp pháp do bố mẹ nuôi chi trả.
  • Được hỗ trợ 70% tiền vé máy bay khứ hồi.
  • Được tổ chức aupair hoặc gia đình nuôi đón từ sân bay về nhà khi bạn đặt chân đến Mỹ, và tiễn bạn ra sân bay trở về VN sau khi kết thúc chương trình.
  • Tham gia một khóa hướng dẫn dành cho các Aupair khi mới tới Mỹ nhằm giúp các bạn có được phần nào kiến thức để có được một “Working Holiday” tốt đẹp.
  • Được gia các sự kiện dành riêng cho các Aupair trên khắp nước Mỹ để giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Đây đều là các bạn sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới hiện đang cùng tham gia chương trình Aupair tại Mỹ. Chi phí ăn ở, đi lại do bố mẹ nuôi chi trả.
  • –  Bạn sẽ có 1 người bảo trợ riêng (Local Area Representative) sống gần bạn, hỗ trợ bạn những khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống trong suốt 1 năm bạn ở Mỹ.
  • Cung cấp số điện thoại hỗ trợ 24h/ ngày, 7 ngày/ tuần, có thể gọi bất cứ khi nào bạn cần.
  • Được học tập, vui chơi, đi du lịch và vẫn kiếm được khoảng 800 USD mỗi tháng.
  • Được hoàn toàn tự do đi chơi, du lịch 1,5 ngày mỗi tuần. Được bố mẹ nuôi tạo điều kiện cho bạn đi du lịch 2 tuần trong năm, các chi phí hoàn toàn do bố mẹ nuôi chi trả.

Là một Au pair, bạn có những trách nhiệm gì?

  • Trở thành người chị cả trong gia đình, giúp bố mẹ nuôi chăm sóc các em như: giúp các em tắm, chuẩn bị quần áo, bữa ăn, chơi cùng các em, dạy các em học tiếng Anh, giúp các em học bài, đưa đón các em đến trường nếu bố mẹ bận hoặc các em chưa thể tự đi.
  • Là một thành viên trong gia đình, bạn cũng cần có trách nhiệm với ngôi nhà mình ở. Ngoài thời gian với các em, thỉnh thoảng bạn cần giúp đỡ gia đình những việc nhà đơn giản khác như: giặt quần áo, rửa bát (bằng máy), hút bụi, là quần áo, tỉa cây, …
  • Coi gia đình nuôi như gia đình thứ hai của bạn, giữ các mối quan hệ tốt đẹp như người thân của mình, có trách nhiệm và tình cảm với gia đình để khi kết thúc thời gian tham gia chương trình, cả bạn và gia đình nuôi đều có một kỷ niệm đáng nhớ.

Bố mẹ nuôi sẽ có trách nhiệm gì với bạn?

  • Tạo điều kiện và môi trường sống tốt cho bạn trong thời gian bạn là thành viên gia đình.
  • Liên hệ lớp học ngoại ngữ/văn hóa, tạo điều kiện cho bạn đi học đúng theo lịch của trường theo quy định của chương trình Au pair của Mỹ.
  • Đón nhận bạn như một thành viên trong gia đình, giúp đỡ, động viên bạn những khó khăn gặp phải như: nhớ nhà, sự khác biệt về văn hóa, làm quen với môi trường mới…

Để trở thành thành viên của “Working Holiday” bạn cần những gì?

  • Nữ ở độ tuổi từ 18 đến 24, đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng
  • Có trình độ tiếng Anh nghe nói tốt
  • Yêu trẻ em, thân thiện, hòa đồng
  • Đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, có sức khoẻ
  • Có lòng ham mê tìm hiểu văn hóa, con người, đất nước Mỹ.

Theo duhoctoancau

Share.

Leave A Reply