Chương trình học bổng từ Học viện Holmes, Australia

0

hb-10-10-11

SSDH – Học viện Holmes thông báo cấp học bổng trị giá 193 triệu đồng một khóa đại học, 90 triệu đồng một khóa thạc sĩ và 2 triệu đồng một tuần khóa tiếng Anh tại Australia.

 

Ông Ittichai Supasin, giám đốc tuyển sinh Học viện Holmes sẽ giới thiệu về trường, chuyên ngành học, cuộc sống tại Australia và chương trình học bổng lúc 18h ngày 14/10 tại 59 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP HCM và lúc 15h ngày 15/10 tại 485 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN.

 

Thành lập năm 1963, Holmes có 6 cơ sở tại Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold-Coast, Cairns và Hong Kong, hiện có thêm 2 cơ sở nữa tại London, Anh.

 

Là một trong những cơ sở giáo dục nổi tiếng và kinh nghiệm uy tín tại Australia với các chương trình đào tạo: tiếng Anh, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và sau đại học. Sinh viên có thể chuyển tiếp giữa các cơ sở hoặc lấy bằng cử nhân tại các trường đối tác sau khi có bằng cao đẳng. Trường có các dịch vụ hỗ trợ sinh viên 24/24 và được giới thiệu việc làm, có nhiều cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp.

 

Để khuyến kích cho học sinh khá giỏi, có mục đích học tập, Học viện Holmes tặng các suất học bổng cho sinh viên như sau:

 

Đại học: 5 suất trị giá 193.000.000 VND một khóa (9.000 AUD).

 

Thạc sĩ: 5 suất trị giá 90.000.000 VND một khóa (4.200 AUD).

 

Tiếng Anh: 20 suất trị giá 2.000.000 VND một tuần.

 

Chương trình đào tạo:

 

Tiếng Anh: tổng quát, học thuật, luyện thi IELTS, tiếng Anh thương mại (20 giờ mỗi tuần); Tiếng Anh vào phổ thông trung học (25 giờ/ tuần). Khai giảng: thứ 2 hằng tuần.

 

Trung học phổ thông (lớp 11 và 12): Trường cung cấp dịch vụ tìm homestay và bảo trợ cho học sinh dưới 18 tuổi, đào tạo tại hai TP Sydney và Melbourne. Đào tạo chương trình cấp 3 của bang NSW và Victoria.

 

Cao đẳng các ngành: làm đẹp, nấu ăn, quản lý, marketing, kinh doanh quốc tế, kế toán, du lịch khách sạn, CNTT. Sinh viên có thể học cao đẳng rồi đi làm hoặc chuyển tiếp lên đại học. Khóa học 4 kỳ, khoảng 16 tháng đến 24 tháng.

 

Đại học: dành cho các học sinh hết lớp 12, học trong 6 kỳ, sinh viên có thể hoàn thành khóa học trong 2 năm hoặc 3 năm tại cơ sở Sydney, Melbourne, Brisbane ngành kinh doanh (Quản lý, marketing, kinh doanh quốc tế) và Melbourne có ngành kế toán.

 

Thạc sĩ: học 1,5 năm, dành cho các học sinh hết đại học trở lên, không cần kinh nghiệm.

 

Theo học tại Australia học sinh có cơ hội thực tập hưởng lương 16 AUD một giờ, l(àm thêm 20-25 giờ mỗi tuần). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được ở lại 2 năm làm việc, cơ hội định cư. Chồng đi học vợ đi cùng và ngược lại hoặc con đi học mẹ hoặc bố được đị cùng (đối với học sinh dưới 18 tuổi).

 

 Nguồn Hoàn Cầu Việt

 

Share.

Leave A Reply