Công việc nào hiện tại và tương lai giúp bạn định cư tại Canada

0

SSDH – Với du học sinh và những người đang tìm đường định cư ở Canada, các câu hỏi thường được nêu ra nhất là: “Học ngành gì để dễ tìm việc và dễ định cư?”, “Học ở tỉnh nào để ra trường dễ có việc làm?”, “Ngành gì học xong có việc và lương cao?”. 

Thực tế này dễ hiểu vì mục tiêu trước mắt là có việc làm và sau đó là định cư. Việc lựa chọn công việc, ngành nghề theo sở thích, đam mê tính sau.
Trong khi đó, các cuộc khảo sát độc lập khác liên quan đến việc sắp xếp đánh giá các ngành nghề, công việc theo tiêu chí được xã hội “Trân trọng/Tôn trọng/Kính nể” được thực hiện hằng năm theo phương pháp lấy ý kiến của nhiều người trưởng thành đã đưa ra danh sách gần 30 công việc được trân trọng nhất. Hãy lắng nghe chia sẻ của anh Tôn Thất Hòa hiện đang sống và làm việc tại Canada dưới đây nhé. 
Danh sách theo kết quả khảo sát năm 2021 của Maru Public Opinion liệt kê theo thứ tự như sau:
  1. Lính cứu hỏa
  2. Nông dân
  3. Bác sĩ
  4. Dược sĩ
  5. Khoa học gia
  6. Quân nhân vũ trang
  7. Chủ và nhân viên các cửa hàng, siêu thị cung cấp thực phẩm
  8. Phi công
  9. Giáo viên
  10. Nhân viên ngành giao thông công chánh
  11. Bác sĩ thú y
  12. Kỹ sư
  13. Cảnh sát
  14. Quan tòa
  15. Các nhà đầu tư và vận hành các viện chăm sóc người già thuộc nhóm tư nhân
  16. Nhà báo
  17. Luật sư
  18. Người dẫn chương trình talkshow trên TV và Radio
  19. Tăng lữ/Giáo sĩ
  20. Vận đông viên thể thao chuyên nghiệp
  21. Các nhà điều hành kinh doanh
  22. Lãnh đạo công đoàn
  23. Nghị sĩ Quốc hội
  24. Những người làm về quảng cáo
  25. Nhân viên bán xe hơi
  26. Chủ các nền tảng mạng xã hội

Năm 2022, theo khảo sát gần nhất của Maru Public Opinion, đứng đầu danh sách này là Chuyên gia Y tế có tay nghề cao thường thấy ở các trường hợp cấp cứu. Lính cứu hỏa, Y tá, Nông dân,…vẫn luôn đứng ở các vị trí cao nhất trong bảng đánh giá công việc được tôn trọng nhất của Canada.
Kiến thức này được chia sẻ nhận sự kiện hôm qua khi mình đưa con đi chơi ở một khu di tích nhà cổ thì thấy một xe cứu hỏa thuộc thành phố Mississauga ghé vào với mục đích là kiểm tra trong tình trạng không khẩn cấp. Tài xế và 3 anh lính cứu hỏa cao to, khỏe mạnh sẵn sàng, kiên nhẫn giải thích tất cả các thắc mắc của hai đứa con nhỏ (11 và 6 tuổi) về các dụng cụ có trên xe chuyên dùng cứu hỏa (fire truck). Anh trưởng đội mở các cửa của xe, giới thiệu từng công cụ, ống dẫn nước, vòi phun, thùng chứa nước,…cho 2 đứa nhỏ chút xíu một cách thân thiện và kiên nhẫn. Trong xe cứu hỏa có cả tài liệu kiểu dành cho trẻ con, vừa đọc, vừa học, vừa vẽ, vừa chơi như một tập tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.
Mình luôn khuyến khích con học thêm nhiều từ thực tế để tự trải nghiệm, ngoài những gì học được từ nhà trường.
Biết đâu, 10-15 năm sau, đứa nhỏ thích làm lính cứu hỏa, cũng nên.
Ghi thêm:
Nếu nhìn thì những ngành nghề được tôn trọng nhất không nhất thiết là ngành nghề kiếm ra được nhiều tiền nhất.
SSDH (tác giả: Tôn Thất Hòa)
Share.

Leave A Reply