Học bổng toàn phần ĐH và sau ĐH ở Xri Lan-ca

0

SSDH – Bộ GD-ĐT vừa cho biết, năm học 2012 – 2013 Chính phủ Xri Lan-ca dành cho Việt Nam 05 học bổng toàn phần đào tạo trình độ ĐH và sau ĐH. Các khóa học dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2012.

 

Hoc-bong-toan-phan-DH-va-sau-DH-o-Xri-Lanca

Ảnh minh họa

 

Ứng viên trúng tuyển được miễn học phí, cấp sinh hoạt phí hàng tháng (để chi trả tiền ăn và chỗ ở), khám và chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện của Chính phủ Xri Lan-ca (không bao gồm các bệnh về nha khoa) và ưu tiên bố trí ở tại ký túc xá.

 

Đối tượng tuyển sinh là sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy tập trung của các trường ĐH tại Việt Nam được dự tuyển học bổng đại học; Cán bộ biên chế, hợp đồng tại các cơ quan, doanh nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước được dự tuyển học bổng sau đại học (hai đối tượng này nếu trúng tuyển sẽ được chính phủ Việt Nam cấp phí đi đường, vé máy bay một lượt đi và về, chi phí làm hộ chiếu, visa theo quy định hiện hành).

 

Người lao động hợp đồng tại các cơ quan, doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được dự tuyển học bổng sau ĐH; Sinh viên mới tốt nghiệp trình độ ĐH hoặc thạc sĩ năm 2011 hoặc 2012 chưa đi làm được dự tuyển học bổng sau ĐH

 

Điều kiện chung dự tuyển:Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước phục vụ tại cơ quan đã cử đi học, tại địa phương cần bổ sung nhân lực cho phát triển hoặc làm việc theo yêu cầu của Nhà nước, có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL 500 điểm trở lên.

 

Ngoài ra dự tuyển học bổng ĐH phải là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT, học lực 3 năm THPT đạt loại trung bình khá trở lên (điểm trung bình 3 năm đạt 6,5 trở lên), đang là sinh viên năm thứ nhất các trường đại học Việt Nam và có kết quả học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 6,5 trở lên.

 

Dự tuyển học bổng sau đại học là cán bộ được cơ quan cử đi dự tuyển đã tốt nghiệp đại học/thạc sĩ loại trung bình khá trở lên (điểm trung bình từ 6,5 trở lên), ngành học đăng ký học thạc sĩ/tiến sĩ phù hợp với ngành đã tốt nghiệp; tuổi không quá 35 đối với người đăng ký học chương trình thạc sĩ, không quá 40 đối với người đăng ký học chương trình tiến sĩ (tính đến 1/9/2012); Ứng viên tốt nghiệp trình độ đại học và thạc sĩ năm 2011, 2012 đạt loại khá trở lên và chưa có cơ quan công tác.

 

N.H

Share.

Leave A Reply