“Nghe” sẽ không còn là một trở ngại

0

SSDH – Nghe – Nói – Đọc – Viết . Ai cũng biết đó là bốn kỹ năng mà chúng ta cần phải hoàn thiện không chỉ riêng khi học tiếng Anh mà ngay cả khi học bất kỳ một ngôn ngữ nào khác.

 

Nhưng tại sao “nghe” lại là kỹ năng được đặt ở vị trí đầu tiên nhỉ?

 

Khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, điều đầu tiên bạn tiếp xúc không phải là đọc một đoạn văn, cũng không phải là viết một bài luận, lại càng không phải là tham gia vào một cuộc thoại, mà đó chính là “nghe”.

 

Một đứa bé khi sinh ra, để học được ngôn ngữ mẹ đẻ cần phải biết nghe. Sau đó là biết nói. Nếu để ý bạn sẽ thấy đứa bé ở gần người phát âm tiếng mẹ đẻ như thế nào thì khi biết nói, nó cũng sẽ nói giống như thế ấy.

 

Vì thế “nghe” là kỹ năng quan trọng nhất. Nó có ảnh hưởng và tác động đến ba kỹ năng còn lại, đặc biệt là kỹ năng “nói”. Muốn nói hay, bạn phải nghe giỏi. Có một bí mật thế này, nếu bạn tập luyện kỹ năng “nghe” thường xuyên, thì khả năng nói của bạn cũng được cải thiện một cách rất tự nhiên. Bạn tin không? Thử xem nhé! ^^

 

du_hoc_-_nghe-khong-con-la-mot-tro-ngai

Ảnh minh họa

 

Có rất nhiều cách khác nhau để bạn có thể luyện “nghe”. Theo tôi, cách đơn giản nhất, nhưng lại cực kỳ hiệu quả và tiết kiệm được nhiều thời gian nhất, đó chính là “nghe mọi lúc mọi nơi” 

 

Bạn có thể nghe một bản tin tiếng Anh trong khi đang ăn sáng

Bạn có thể nghe một bài hát tiếng Anh trong khi đang ngồi trên xe buýt

Bạn có thể vừa chờ đợi bạn gái/bạn trai, vừa thực hành một bài luyện nghe tiếng Anh

Bạn có thể vừa đi dạo công viên, vừa nghe một đoạn phim bằng tiếng Anh.

 

Vâng, bạn hoàn toàn có thể vừa thư giãn, vừa hoàn thiện kỹ năng nghe của mình. Còn chờ gì nữa mà bạn không “nghe” theo cách của mình, để tiếng Anh được cải thiện một cách tự nhiên.

 

Thu Thảo

Share.

Leave A Reply