Những lưu ý trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày của người Úc dành cho DHS

0

Sẵn sàng du học – Du học tại Úc mỗi ngày càng thấy có nhiều điều thú vị. Hàng ngày bạn tiếp xúc với người Úc chắc chắn bạn cần chú ý và hòa nhập với văn hóa nơi đây. SSDH gửi tới bạn những nét văn hóa đời thường của xứ sở Kanguru nha.

1. Bắt tay là cách chào hỏi phổ biến ở Úc

2. Đàn ông thì không nên nháy mắt với phụ nữ

ronaldo-blink-1009

3. Không ngần ngại bày tỏ quan điểm và tranh luận

Người Úc khá sôi nổi và chân tình, khi có vấn đề cần thảo luận, họ không ngần ngại tranh luận và bày tỏ quan điểm của mình vì họ coi đó là thú vui. Họ thường nói “làm ơn” và “cảm ơn” khá thoải mái, tự do ngôn luận, tôn trọng sự riêng tư.

Người Úc hài hước và thường góp ý mà không phải chỉ trích khi người khác mắc lỗi. Một điều bạn không nên làm là thể hiện thái độ lấn át người đối diện vì người Úc khó tiếp nhận được  thái độ chỉ trích lên bản thân họ.

4. Không nên đặt câu hỏi liên quan đến Tài chính – Chính trị – Tình trạng hôn nhân

5. Luôn tỏ ra lịch sự trong giao tiếp

– Người Úc thường nói “please” (xin vui lòng, hoặc làm ơn) khi muốn hỏi xin hay cần giúp điều gì đó và nói “thank you” (cảm ơn) khi được người khác giúp đỡ hay cho một thứ gì. Không nói “please” hay “thank you” bị coi là bất lịch sự.

– Người Úc thường nói “excuse me” (xin lỗi) khi muốn được người khác chú ý tới mình và “sorry” (xin lỗi) khi họ tình cờ đụng chạm hay va vào người khác.

– Người Úc cũng nói “excuse me” hay “pardon me” (xin lỗi) khi ợ nơi công cộng hay tại nhà người khác.

sorry6. Luôn đúng giờ trong các cuộc hẹn hoặc cuộc họp

7. Không chửi thề, đi vệ sinh nơi công cộng

8. Người Úc rất thích thể thao vì thế họ thường rất thích bàn luận về các chủ đề thể thao ngay cả trên bàn đàm phán

the thao uc

9. Người Úc xì mũi, khạc nhổ vào khăn tay chứ không khạc nhổ ra đường

10. Luôn gọi họ bằng tên riêng và thêm danh xưng “ông (Mr)”, “bà (Mrs/Ms)”

Theo Vietworld

Share.

Leave A Reply